8 cách tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ

Nghĩ về gia đình, bạn hình dung tới chốn yên bình để nghỉ ngơi, thư giãn, gần gũi người thân, bạn bè hay nằm dài đọc sách. Thiên đường ấy sẽ chẳng có thật nếu bạn lúc nào cũng tốn quá nhiều quỹ thời gian eo hẹp vào lúi húi việc nhà. Cánh cửa cho bạn đây:

1. Ngăn chặn bụi bẩn

Đế giày của chúng ta mang đến 85% bụi bẩn vào nhà. Không muốn mất thời gian lau dọn, bạn hãy đặt ngay một tấm thảm chùi chân trước ngưỡng cửa. Một cách khác có thể ngăn chặn gần như 100% bụi đất từ giày, đó là để giày dép ngoài cửa!

 

2. Tập trung dụng cụ vệ sinh

 

Để tất cả dụng cụ dọn vệ sinh vào một chiếc xô hay giỏ đựng đồ, để bạn dễ dàng mang chúng đi từ phòng này sang phòng khác. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian vô nghĩa bạn đi tìm hết chổi đến khăn lau và bàn cọ.

 

Khi dọn dẹp, rất nên vắt vài mảnh khăn ẩm lên vai, chúng giúp bạn lau chùi đến 90% bụi bám trên các bề mặt, rất tiết kiệm thời gian vì bạn không phải đi tới đi lui đến chỗ bồn rửa để vò khăn.

 

3. Nghe nhạc khi làm việc

 

Bạn không có thời gian đọc sách, nghe nhạc? Hãy làm công việc yêu thích ấy của mình ngay trong lúc làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp. Nhiều người còn có thể lấy lại cân bằng kiến thức xã hội từ những cuốn sách, album nhạc họ nghe.

 

4. Bỏ hết thư rác

                     

Sàng lọc thư bạn muốn giữ, xóa tất cả thư rác, thư quảng cáo đi. Cách này hộp thư điện tử và cả hòm thư gia đình của bạn lúc nào cũng gọn gàng, sự bừa bãi, lộn xộn không có cơ hội hỏi thăm và làm mất thời gian của bạn.

 

5. Dự trữ đồ cần thiết

 

Bạn nhớ lần trước phải vội vã lao ra cửa hàng tạp phẩm rồi đứng xếp hàng thêm 10 phút chỉ vì một chuyện rất “giời ơi đất hỡi” là trong nhà hết giấy cuộn toilet hay bộ lọc cà phê chứ?

 

Nhiều người có thói quen chỉ mua đồ đủ dùng, nhưng nếu là một bà nội trợ chu đáo, bạn sẽ biết phòng xa. Lần tới thay vì chỉ mua một gói cà phê khi trong nhà đã hết, bạn hãy mua hai, như vậy không bao giờ phải vội vàng chạy đi bổ sung cả.

 

Bí quyết của một bà nội trợ dành cho bạn tham khảo: “Bắt đầu mở đến đồ dự trữ, tôi liền ghi tên đồ đó vào danh sách những thứ sắp hết, cần mua. Danh sách được dán ngay trên cửa tủ lạnh cho cả nhà. Ngay cả các con tôi nếu cần gì cũng phải liệt kê vào danh sách. Khi đi chợ, tôi mua một lúc là xong, và chẳng bao giờ rơi vào tình trạng nhà hết gì mà mình không biết”.

 

6. Thu lại chương trình TV yêu thích

 

Nghiên cứu về thói quen xem TV cho thấy đàn ông trung bình một ngày xem tivi 2,7 giờ đồng hồ, phụ nữ xem trung bình 2,3 giờ/ngày, hay hơn 16 giờ/tuần! Bạn nghĩ sao nếu giảm thời gian xem ti vi đi 5 giờ/tuần, tương đương với 11 ngày/năm? Bằng cả kỳ nghỉ của bạn đấy!

 

Cách tốt nhất để giảm thời gian xem tivi là chọn chương trình mình yêu thích từ trước, sau đó thu chúng lại. Như vậy bạn không mất thời gian chầu trực đến lúc phát sóng, cũng không phải tốn công ngồi xem quảng cáo!

 

7. Để các con tự lập

 

Nếu bạn có con nhỏ, hãy bài bố bếp sao cho bọn trẻ có thể “tự phục vụ” khi cần. Đặt tất cả bát, đĩa, dĩa, cốc của trẻ dưới ngăn thấp của giá để bát hay trong ngăn kéo, trút sữa vào bình đựng dễ mở để trẻ có thể lấy được. Trong tủ lạnh luôn có một số đồ ăn bổ dưỡng dành cho trẻ, như vậy mỗi khi muốn ăn con bạn có thể tự lấy mà không phiền đến bạn. Cho con tự lập cũng là một cách luyện cho các cháu tự tin hơn. Khi con 5 tuổi, bạn có thể cho cháu tự tắm, trẻ sẽ rất tự hào dù lúc đầu có thể phụng phịu tỏ ý không thích.

 

8. Chia sẻ với chồng

 

Nếu bạn may mắn có một người chồng mình yêu và tin tưởng, hãy chia sẻ với anh ấy việc đưa ra các quyết định liên quan đến gia đình. Ví dụ nếu chồng bạn là đầu bếp, hãy để anh ấy quyết định xem cả nhà sẽ ăn gì. Bù lại, bạn là người quyết định vấn đề bảo hiểm hay ngân sách chung. Nên bằng lòng với thực tế rằng không phải việc gì mình cũng nên nhúng tay vào.

 

Theo Dân Trí

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nắng nóng không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn có thể làm nặng thêm bệnh nền, gây rối loạn điện giải, kiệt sức do nhiệt và tiến triển thành sốc nhiệt. Đáng lưu ý, các dấu hiệu ban đầu ở người lớn tuổi đôi khi khá kín đáo, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc những thay đổi thông thường của tuổi tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.