84 tháng tù cho đối tượng gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh

| Pháp luật

GiadinhNet - Vào thời điểm giữa trưa, Thành ra vườn gom rác để đốt, do thời tiết nằng nóng kèm theo gió Tây Nam nên ngọn lửa lan ra cánh rừng thông sau nhà, gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh.

Sáng 29/11, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử đối với Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội: Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

84 tháng tù cho đối tượng gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Theo cáo trạng, sáng 28/6, bị cáo Thành đi mua bật lửa về hút thuốc. Đến trưa cùng ngày thì Thành ra vườn gom rác để đốt.

Vào thời điểm giữa trưa nắng nóng, kèm theo gió Tây Nam khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh lan ra ngọn núi sau nhà.

Ngay sau đó Thành đã dùng nước để dập lửa nhưng không thành nên đã gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ. Tuy nhiên lúc này ngọn lửa đã bùng cháy mạnh ra rừng thông sau nhà Thành của ba chủ rừng gồm: bà Trần Thị Hiền (trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng), Công ty CP xăng dầu Thanh Vân và Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

84 tháng tù cho đối tượng gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Đình Thành.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã khiến 67 ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu trụi. Tổng số cây bị chết là 35.797, trong đó, có 35.177 cây thông, 620 cây bạch đàn; thiệt hại 3.201.851.900 đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Phan Đình Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Đình Thành 7 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền hơn 2,9 tỷ đồng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.