91% thuốc kháng sinh bán ở nông thôn không có đơn
GiadinhNet- Hôm nay (5/8), Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2014-2020. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, kháng thuốc hiệu quả điều trị thấp chi phí tăng cao…
Theo kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy nhận thức về kháng sinh và kháng thuốc của người bán thuốc và người dân còn thấp đặc biệt ở vùng nông thôn. Trong tổng số 2953 nhà thuốc được điều tra có 499/2083 hiệu thuốc ở thành thị (chiếm tỷ lệ 24%) và 257/870 hiệu thuốc ở nông thôn (chiếm tỷ lệ 29,5%) có bán đơn thuốc kê kháng sinh.Kháng sinh đóng góp 13,4% (ở thành thị) và 18,7% (ở nông thôn) trong tổng doanh thu của hiệu thuốc.
Phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn 88% (thành thị) và 91% (nông thôn). Mua kháng sinh để điều trị ho 31,6% (thành thị) và sốt 21,7% (nông thôn). Ba loại kháng sinh được bán nhiều nhất là ampicillin/amoxicillin (29.1%), cephalexin (12.2%) và azithromycin (7.3%). Người dân thường yêu cầu được bán kháng sinh mà không có đơn 49,7% (thành thị) và 28,2% (nông thôn).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, các bệnh lý nhiễm khuẩn vẫn luôn chiếm tỷ lệ lớn trong mô hình bệnh tật của Việt Nam. Vì vậy việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên việc sử dụng kháng sinh chưa phù hợp, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, kế hoạch phòng chống kháng thuốc là kế hoạch liên ngành, đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết của tất cả các bộ/ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc chứ không chỉ riêng trong ngành y tế.
“Kế hoạch Hành động Quốc gia về chống kháng thuốc đã nêu lên thực trạng kháng thuốc, chỉ rõ nguyên nhân và hậu quả của sự kháng thuốc trong ngành y tế cũng như trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Kế hoạch cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện nhằm ngăn chặn sự gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho hay.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho rằng, nếu để xảy ra tình trạng kháng kháng sinh sẽ dẫn đến hiệu quả điều trị sẽ rất thấp, chi phí điều trị tăng cao thậm chí bệnh nhân sẽ tử vong. Bộ Y tế đã ra các văn bản quy phạm pháp luật để yêu cầu các đơn vị thành lập các hội đồng giám sát việc kê đơn của các bác sĩ.
Ngoài ra, phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo cũng phải triển khai đồng bộ. Tăng cường truyền thông giáo dục để người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng kháng sinh bất hợp lý.
Theo Bộ Y tế, trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, vấn đề kháng thuốc đã trở nên báo động. Gánh nặng về chi phí điều trị do các bệnh nhiễm khuẩn gây ra khá lớn do việc thay thế các kháng sinh cũ bằng các kháng sinh mới, đắt tiền. Năm 2011, tình hình lao kháng thuốc đang xảy ra ở hầu hết các quốc gia.