9X tử vong khi đang bị tạm giam do bệnh lý

| Pháp luật

Sau khi trưng cầu giám định pháp y, Công an Hà Nam kết luận bị can sinh năm 1993 tử vong khi đang bị tạm giam là do bệnh lý, không có dấu vết ngoại lực tác động.

Tối 22/11, Công an tỉnh Hà Nam thông tin chính thức vụ bị can Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, trú TP Phủ Lý) tử vong khi đang bị tạm giam tại trại tạm giam của công an tỉnh.

Theo đó, ngày 24/9, trại tạm giam tiếp nhận can phạm Đặng Thanh Tùng bị bắt về tội Môi giới mại dâm. Khi đó, tổ y tế của trại tạm giam đã kiểm tra sức khỏe theo quy định. Ban đầu bị can tự khai có tiền sử viêm gan B từ năm 2016 và bệnh tăng huyết áp từ năm 2018.

Qua theo dõi, từ khi vào trại, sức khỏe của bị can Tùng thường không ổn định, huyết áp tăng giảm thất thường. Đêm 1/11, 9X yêu cầu cấp cứu 2 lần. Sau đó, trại tạm giam đã khám và cấp phát thuốc cho bị can này. Sau khi uống thuốc, tình trạng sức khỏe của Tùng ổn định.

Tuy nhiên, trưa 21/11, Đặng Thanh Tùng có biểu hiện khó thở nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Hà Nam cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, bị can tử vong.

Khi sự cố xảy ra, Công an Hà Nam cùng VKSND tỉnh đã trưng cầu cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an để khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định Đặng Thanh Tùng chết do bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực. Hiện thi thể nạn nhân đã được giao cho gia đình mai táng.

Theo gia đình nạn nhân, Tùng là tài xế taxi. Khuya 21/9, người này bị công an bắt giữ sau khi chở khách. Hôm sau, người nhà được thông báo Tùng liên quan đến vụ môi giới mại dâm.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.