Á hậu Phương Nga hội ngộ dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2018 khi đi hiến máu

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 26/12, Á hậu Phương Nga đã có dịp hội ngộ các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 trong ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đồng hành cùng Á hậu Bùi Phương Nga còn có Người đẹp Áo dài Lê Thanh Tú, người đẹp Khánh Linh, Ngọc Bích và Lại Quỳnh Giang hào hứng tham gia lễ phát động ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ.


Á hậu Phương Nga cho biết, cô đã nhiều lần tham gia hiến máu

Á hậu Phương Nga cho biết, cô đã nhiều lần tham gia hiến máu

Sau khi tham gia hiến máu tại sự kiện khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện mang tên “Bách khoa nghìn giọt hi vọng lần thứ XXIII năm 2018” sáng 26/12, Á hậu Phương Nga chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên Phương Nga hiến máu nhưng lại là lần đầu tiên tham gia chương trình Ngày Chủ nhật đỏ trên cương vị là Á hậu nên cô gái trẻ khá hồi hộp.

Á hậu hi vọng rằng, hành động nhỏ này của mình sẽ có ích và góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức về trách nhiệm cộng đồng cho các bạn trẻ, để mọi người hiểu hơn những ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo.


Đây không phải là lần đầu nàng hậu xinh đẹp tham gia hiến máu tình nguyện

Đây không phải là lần đầu nàng hậu xinh đẹp tham gia hiến máu tình nguyện

Chủ nhật đỏ là sự kiện do Báo Tiền phong khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2009 đến nay. Từ một phong trào hiến máu tình nguyện ban đầu chỉ thu được 96 đơn vị máu, sau 10 năm Chủ nhật Đỏ đã thu được tới gần 48 nghìn đơn vị máu giúp hàng triệu bệnh nhân có cơ hội điều trị.

Chủ nhật Đỏ là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm kêu gọi, vận động đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hiến máu, nhằm chuẩn bị lượng máu dự trữ đủ cho cấp cứu và điều trị - vốn luôn thiếu mỗi khi dịp Tết Nguyên Đán gần kề.

Với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ nhật Đỏ 2019 sẽ có gần 70 điểm hội hiến máu được tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẳng định, trong những năm qua Chủ nhật Đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động khám chữa bệnh của ngành y tế.

Theo TS Khánh, dù phong trào hiến máu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua nhưng lực lượng hiến chủ yếu là sinh viên bạn trẻ, sinh viên nên xảy ra tình trạng thiếu máu theo thời điểm do các bạn sinh viên bận thi cử, dịp hè, nghỉ tết Nguyên Đán.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ nhật Đỏ đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Khánh cho biết, dự kiến tháng giêng năm 2019, cần 150 nghìn đơn vị máu cho hoạt động khám chữa bệnh trên cả nước.

Lượng máu dự kiến thu nhận được từ sự kiện Chủ nhật Đỏ năm nay chiếm 1/3 số lượng máu cần trong dịp Tết Nguyên đán.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.