Ám ảnh nghỉ lễ
GiadinhNet - Bốn ngày nghỉ gộp vừa rồi, có người không dám về quê, không dám đi chơi mà ở lại với phố phường im ắng lạ thường. Họ sợ và ám ảnh.
Những địa điểm du lịch chật ních khách tham quan. Chặt chém. Bị chặt chém. Bực bội, uất ức trong những ngày đáng ra phải vui vẻ, thoải mái nhất. Cả năm hô hào ứng xử văn hóa, kinh doanh văn hóa, hưởng thụ một cách văn hóa… nhưng thường “đổ sông đổ biển” chỉ trong một vài ngày…
Những hội họp, kỷ niệm, chương trình, sự kiện… Những món quà dưới gửi trên. Những lễ lạt không đáng cũng phải làm cho có… Những hàng quán ào ào đón đệ tử lưu linh. Những cơn bão đêm hết ga hết số của đám trai trẻ…
Nghỉ lễ đương nhiên là dịp tốt để con người tái tạo sức khỏe, thêm sinh khí và hưng phấn làm việc, là điều bắt buộc đảm bảo một cuộc sống đáng sống, để những người con xa quê hương có dịp sum vầy bên cha mẹ già, để những ông bố bà mẹ có nhiều thời gian hơn cho con trẻ, để những áp lực mưu sinh tạm lui một đôi ngày. Nhưng có vẻ như, chưa bao giờ cả xã hội chuẩn bị đầy đủ cho những giá trị tuyệt vời đó, chưa đưa ra một phương cách hợp lý để tận hưởng cuộc sống một cách phù hợp trong những ngày nghỉ. Nên, nghỉ lễ là xô bồ, là áp lực và cả “hên xui” khi ra đường.
Có lẽ, nghỉ lễ cũng cần có văn hóa, cần có chiến lược, cũng cần có xu hướng mới, chứ không thể mãi cảnh bon chen, mướt mải, vội vã. Ai có thể thay đổi được điều đó? Ai làm cho con số thống kê tai nạn giảm xuống? Ai khiến những bến xe bớt lúc nhúc người? Ai đủ quyền loại bỏ những “quan tài bay” khỏi đường quốc lộ? Chắc chắn không phải dân.
Thông báo