Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm lòng các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Thứ sáu, 08:33 06/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là số kinh phí do Bộ LĐ,TB&XH thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét làm quà tặng cho người có công dịp Tết Nguyên đán 2017. Quà tặng được chia làm hai mức là 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Tặng quà cho người có công là hoạt động có ý nghĩa vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh minh họa
Tặng quà cho người có công là hoạt động có ý nghĩa vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Ảnh minh họa

Bộ LĐ,TB&XH cho biết, về việc chăm lo Tết cho các đối tượng người có công, người nghèo, người yếu thế trong xã hội, đơn vị đã có công văn chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp các hộ dân có nguy cơ thiếu đói; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2017. Hiện đến thời điểm này đã có 40 tỉnh gửi báo cáo phê duyệt được kế hoạch chuẩn bị Tết cho người có công, người nghèo và các đối tượng yếu thế.

15 tỉnh đã có công văn xin hỗ trợ với tổng số gạo cần hỗ trợ là hơn 17.000 tấn trong dịp Tết này. Tất cả các địa phương có công văn xin hỗ trợ gạo đều được Bộ LĐ,TB&XH trình Thủ tướng phê duyệt. Các địa phương xác định nhu cầu, tình hình thiếu đói; bảo đảm an sinh cho người dân với tinh thần không để một người dân nào bị thiếu đói, đứt bữa trong dịp Tết. Việc cứu đói thực hiện trên tinh thần tại chỗ, nếu vượt quá khả năng sẽ trình Trung ương hỗ trợ. Bộ LĐ,TB&XH đã chỉ đạo các địa phương đặt mục tiêu đến ngày 22/1 (tức 25 tháng Chạp) là thời hạn cuối cùng của việc hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán 2017. Cùng với việc hỗ trợ gạo cho người nghèo, lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH cho biết, các đối tượng chính sách khác cũng đều được bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết.

Với người lao động trên toàn quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tỉnh, thành phố thông qua liên đoàn lao động vận động các doanh nghiệp có chính sách thưởng Tết, tặng quà, tổ chức đưa đón công nhân về quê ăn Tết với tinh thần bảo đảm tốt nhất việc đi lại cho người lao động. Còn theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tết Nguyên đán 2017 sẽ có 17 đoàn lãnh đạo Trung ương Hội tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới 22 tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi thiên tai, các tỉnh khó khăn. Số đoàn này sẽ trao 2.500 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá từ 600.000 đồng -1.100.000 đồng (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm) tặng các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật; các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề thiên tai trong năm 2016; gia đình chính sách, có công trong đó ưu tiên những hộ có người già, phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi, người khuyết tật.

Riêng Trung ương Hội cấp hơn 3 tỷ đồng cho 26 Tỉnh, Thành Hội để triển khai hoạt động Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại địa phương; chỉ đạo các tỉnh kết hợp các hình thức trợ giúp, tặng quà dịp Tết như sửa chữa nhà ở, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, triển khai dự án “Ngân hàng bò,” phối hợp với các cơ quan truyền thông, văn hóa tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền về các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững.

1 triệu hộ gia đình trong diện nghèo sẽ được tặng quà Tết nhờ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và Tháng cao điểm “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được phát động. Cùng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chiến dịch nhắn tin gây quỹ cho phong trào từ ngày 10/12/2016-8/2/2017; phối hợp Chợ trực tuyến tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo 2017” với hình thức kêu gọi ủng hộ trực tuyến từ ngày 19/12/2016 - 19/1/2017. Hiện nhiều tổ chức, cá nhân đã đăng ký, ủng hộ gần 15 tỷ đồng; các cấp Hội trong cả nước đã vận động được trên 52 tỷ đồng gồm quà và hàng hóa tặng cho các hộ nghèo đón Tết.

Thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 6/1 cho biết, từ ngày 17 - 19/1, tại đây sẽ diễn ra các hoạt động đón Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Góp tình - trao Tết”, đặc biệt là chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” với sự tham gia góp sức của 100 phật tử Chùa Pháp Vân (Hà Nội), 150 đoàn viên thanh niên…

Trong chương trình, các nghệ nhân làng nghề truyền thống thôn Ước Lễ (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) sẽ hướng dẫn kỹ thuật gói bánh, đóng góp bánh chưng xanh tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ... thuộc 4 tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ dùng 200kg gạo nếp, 50kg đỗ xanh, 50kg thịt lợn, 3.000 lá dong, lạt … để gói 2.000 bánh chưng xanh; tặng 1.000 hộp mứt Tết, bánh, kẹo cho đồng bào nghèo đón Tết. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ ngày 4-5/2 (tức ngày mùng 8-9 tháng Giêng âm lịch), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Sẽ có gần 200 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 16 cộng đồng dân tộc của 16 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền của cả nước tham gia chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017.

“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” được tổ chức thường niên, đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Trong chương trình, đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện một số lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ Xên bản (cúng bản) của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, Tết Nào Pê Chầu (Lập và thay bàn thờ xử ca) của dân tộc Mông (Điện Biên)… Ngoài ra, còn có các chương trình đậm chất văn hóa vùng cao mùa Xuân như Hội chọi dê đầu xuân huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang); trồng cây đầu xuân - Sắc ban Tây Bắc; trò chơi dân gian ngày xuân và giao lưu ẩm thực ngày Tết của đồng bào các dân tộc…

Các hoạt động đón Tết Nguyên đán tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là dịp để các thế hệ người Việt Nam thắt chặt sự đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp. Thông qua các hoạt động này, Ban Tổ chức muốn giới thiệu đến du khách trong nước, quốc tế những nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam.

Minh Anh- T.Giang

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Top