Ăn 5 loại thực phẩm "vạn người mê" này khi bụng đói khiến bạn ngày càng béo, đường huyết tăng vọt, nguy cơ mắc tiểu đường
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc chú ý ăn uống đủ chất, bạn cần tránh ăn, uống 5 loại thực phẩm sau bởi chúng là tác nhân trực tiếp gây béo phì, tăng đường huyết.
Ăn no 70% giúp duy trì sức khỏe đường tiêu hóa
Chế độ ăn uống liên quan mật thiết đến sức khỏe, không chỉ đòi hỏi một chế độ ăn uống cân bằng mà việc ăn no đến mức độ nào cũng là một vấn đề lớn. Mặc dù cơ thể không nạp đủ năng lượng sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch. Tuy nhiên ăn quá nhiều năng lượng cũng sẽ ức chế hệ miễn dịch. Cách tốt nhất là bạn phải chia khẩu phần ăn hàng ngày và chỉ ăn no đến 70%.
Hoàng Trung Vũ, Giám đốc Khoa Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, ăn no đến 70% nghĩa là bạn sẽ cảm thấy trong dạ dày vẫn chưa quá đầy nhưng sự hưng phấn đối với thức ăn đã giảm xuống rõ rệt, có thể ăn thêm được nhưng nếu ăn nhiều hơn một chút sẽ cảm thấy khó chịu; đặc biệt là những người có vấn đề về đường tiêu hóa, nên ghi nhớ nguyên tắc này.
Những thực phẩm không nên ăn khi bụng đói để tránh tăng cân và tăng đường huyết
Ăn no vừa phải để dạ dày được nghỉ ngơi, nhưng 5 loại thức ăn sau đây không bao giờ được ăn khi bụng đói:
1. Trà, cà phê, rượu

Ảnh minh họa
Trà thảo mộc, trà xanh và hầu hết các loại trà đều có tính lạnh. Nếu uống lúc đói sẽ làm loãng dịch vị, giảm chức năng tiêu hóa vì chứa theophylline kích thích axit trong dạ dày. Từ đó dễ gây ra các triệu chứng như hồi hộp, chóng mặt, yếu tay chân và đói. Dù là uống nóng hay uống lạnh thì đều có tác hại như nhau.
Uống cà phê đen đặc khi bụng đói dễ làm tổn thương dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày. Thậm chí có thể gây viêm loét dạ dày trong trường hợp nặng.
Có người thích uống cà phê "3 trong 1" như cà phê hòa tan (bao gồm cà phê, sữa, đường), dễ làm tăng đường huyết và gây béo phì.
Uống rượu lúc đói sẽ dễ hấp thụ rượu và nhanh say, đồng thời tăng kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm, loét dạ dày và nhiều bệnh khác.
Các triệu chứng thường gặp nhất là hạ đường huyết, chóng mặt, đánh trống ngực, vã mồ hôi lạnh. Trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong do sốc, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.
2. Nước ép rau quả

Ảnh minh họa
Hầu hết các thực phẩm lạnh, cay và kích thích không thích hợp để ăn khi bụng đói. Nhiều người có thói quen uống nước ép rau quả khi mới ngủ dậy. Tuy nhiên, trong nước ép rau củ quả có quá nhiều thành phần lạnh, uống thời gian dài dễ dẫn đến lạnh bụng, viêm dạ dày.
Thức ăn có nguồn gốc thực vật ít nhiều có chứa chất axit tannic. Khi thức dậy vào buổi sáng, thức ăn trong dạ dày từ tối hôm trước đã được tiêu hóa hết và bụng rỗng, uống nhiều nước ép rau quả khi bụng đói sẽ làm niêm mạc đường tiêu hóa tiếp xúc trực tiếp với các chất axit tannic này. Nếu chức năng bảo vệ của thành dạ dày không tốt thì sự kích thích và tổn thương của nó càng lớn.
Ngoài các loại nước ép rau quả, bạn nhất định phải tránh uống nước chanh khi bụng đói. Chuyên gia Hoàng Trung Vũ cũng cho rằng uống nước chanh khi bụng đói không tốt cho sức khỏe.
Với kinh nghiệm nhiều năm về y học cổ truyền Trung Quốc, ông chỉ ra rằng nhiều người gcó chức năng dạ dày kém thường có thói quen uống nước chanh vào buổi sáng sau khi thức dậy.
Nhiều người uống nước chanh với hy vọng thay đổi cơ chế cân bằng axit - bazơ trong cơ thể. Tuy ý định tốt nhưng axit trong chanh vào dạ dày khi bụng đói sẽ trực tiếp kích thích tiết axit dịch vị.
Khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa qua máu. Quá trình chuyển hóa này diễn ra rất chậm tức là dạ dày bị axit citric bào mòn trước khi chuyển hóa. Lúc này nếu chức năng dạ dày không tốt, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng viêm, loét.
3. Trái cây như dứa, chuối và lê

Ảnh minh họa
Dứa là loại thực phẩm giàu enzyme mạnh. Vì thế, khi ăn dứa lúc đói có thể làm tổn thương dạ dày, cơ thể không hấp thu được hết dinh dưỡng của dứa.
Chuối là loại trái cây có lẽ nhiều người nghĩ ăn lúc nào cũng được vì nó thực sự tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên ăn chuối khi đói vì tiêu thụ chuối khi bụng rỗng sẽ làm tăng lượng magie trong máu, gây tổn hại tim.
Ăn lê rất tốt cho sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa, nhưng không phải lúc nào ăn loại trái cây cũng tốt. Khi bạn ăn quả lê lúc bụng đang "kêu gào" sẽ làm niêm mạc dạ dày bị tổn thương nặng. Từ đó dễ dẫn đến các bệnh đường ruột, đau dạ dày.
4. Sữa đậu nành, sữa chua và đồ uống có ga

Ảnh minh họa
Sữa đậu nành giàu protein phải được uống sau khi ăn thức ăn giàu tinh bột, để không bị tiêu hao thành calo và còn có tác dụng bồi bổ.
Vì vậy, có báo cáo cho rằng, uống sữa đậu nành khi bụng đói sẽ chỉ làm lãng phí chất đạm. Đồng thời làm mất cân bằng các chất dinh dưỡng trong cơ thể và tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tiết niệu.
Nhiều người thường nghĩ ăn sữa chua lúc bụng đói hoặc vào lúc sáng sớm sẽ kích thích tiêu hóa, khiến dạ dày hoạt động tốt hơn. Nhưng thực chất điều đó hoàn toàn sai lầm. Những lúc như thế độ chua của dịch dạ dày rất cao. Nếu ăn sữa chua lúc bụng rỗng, các axit hydrochloric (HCL) sẽ hình thành trong dạ dày và dần dần giết chết các khuẩn lactic có lợi cho đường ruột.
Còn đối với đồ uống có ga, do chứa nhiều axit xitric nên sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển hóa canxi khiến hàm lượng canxi trong máu bị thất thoát. Cần tránh uống lúc đói để dạ dày không bị kích thích quá mức và sản sinh ra các cơn co thắt, lâu dần sẽ dẫn đến rối loạn và các bệnh về đường tiêu hóa.
5. Thực phẩm có chỉ số GI cao

Ảnh minh họa
Một số nghiên cứu nước ngoài đã chỉ ra rằng ăn thực phẩm có chỉ số GI (chỉ số đường huyết) cao khi bụng đói, chẳng hạn như thực phẩm giàu tinh bột tinh chế, bao gồm gạo nếp, bánh mì nướng hoặc bánh mì trắng… sẽ làm đường huyết tăng nhanh hơn, dễ gây cảm giác đói và thèm ăn.
Do đó làm tăng lượng thức ăn, đồng thời sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn, sản sinh ra một lượng lớn chất béo, tăng tích tụ mỡ trong máu và gây béo phì.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 1 ngày trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.