Ăn đậu nành làm giảm cholesterol

| Sống khỏe

GiadinhNet - Tôi có hàm lượng cholesterol trong máu cao, có nguy cơ xơ vữa động mạch nên ăn rất ít thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Được biết hàm lượng protein trong đậu nành cũng cao như thịt. Vậy tôi có thể sử dụng đậu nành thường xuyên được không, vì sao?

Thu Huyền (Bình Dương)

Đậu nành hay còn gọi là đậu tương rất giàu protein và lipid. Trong 100g đậu nành có từ 34 đến 40g protein và khoảng gần 20g lipid. Protein trong đậu nành có đầy đủ các axit amin cần thiết cho sự phát triển và duy trì cơ thể con người. Ngoài ra, hạt đậu nành còn là một thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng. Trong hạt đậu nành có gần đủ các vitamin, cả những vitamin tan trong nước như B1,B2, PP... và những vitamin tan trong dầu như vitamin A v D, vitamin E, K, F..

Ngoài giá trị dinh dưỡng, đậu nành còn có khả năng làm hạ cholesterol trong máu đối với những người bị xơ vữa động mạch thông qua các khẩu phần ăn có bổ sung đậu nành (dưới các món sữa đậu nành, đậu phụ, bánh ngọt đậu nành, bột đậu...). Vì khi sử dụng những thực phẩm chế biến từ đậu nành, đã làm thay đổi tốc độ chuyển hoá axit mật và steroit- là những thành phần liên quan đến chuyển hoá cholesterol giúp hạ hàm lượng cholesterol cao trong máu.

Khi bị cholesterol cao trong máu, bạn chỉ cần ăn đậu phụ 150g, hạt đậu nành 80g dùng hằng ngày chế biến thành các món ăn khác nhau như sữa đậu nành, chả giò... có thể làm hạ tỷ lệ cholesterol máu trung bình từ 10 đến 20%. Đồng thời chế độ ăn trên còn làm hạ huyết áp ở gần 80% người bệnh có cholesterol máu cao kèm theo cao huyết áp.        
 
Chuyên gia tư vấn Kim Mai
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.