Án mạng đau lòng từ lời trách móc của chồng

| Pháp luật

GĐXH - Ông Q. nói mình say rượu và lên tiếng trách móc bà Dung không biết quan tâm chồng khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, người chồng bị vợ đâm tử vong.

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, trú tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 8 năm tù về tội "Giết người".

Án mạng đau lòng từ lời trách móc của chồng- Ảnh 1.

Bị cáo Dung tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 22/6, ông S.V.Q. (60 tuổi, chồng bà Dung) đi làm về. Thời điểm này, bà Dung đã lên giường nằm vì mệt và bị đau khớp.

Lúc đó, ông Q. nói mình say rượu và lên tiếng trách móc bà Dung không biết quan tâm chồng, không biết hỏi đã ăn uống gì chưa.

Bà Dung lên tiếng đáp trả bị ông Q. tiến lại, khua tay nên bỏ chạy ra khu vực giếng. Ông Q. đá 2 cái vào chân khiến bà Dung ngã xuống.

Sau đó, người phụ nữ này vơ con dao trên nắp giếng để phòng bị. Người chồng vẫn tiến lại, áp sát vợ và bị vợ cầm dao đâm 2 nhát vào vùng ngực.

Thấy chồng gục xuống, bà Dung hoảng sợ, hô hoán người đưa ông Q. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, bà Dung đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Con trai và con gái của Nguyễn Thị Dung có mặt tại phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 8 năm tù về tội "Giết người".

Án mạng ở quận 12, hai người tử vong tại quán trà sữa nổi tiếngÁn mạng ở quận 12, hai người tử vong tại quán trà sữa nổi tiếng

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại quận 12 (TP HCM) khiến hai người tử vong tại tầng 2 quán trà sữa thương hiệu nổi tiếng.


Tiếp nhiên liệu tại cây xăng, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội

A. Lâm
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.