Ăn nhiều bữa sẽ khỏe hơn

| Sống khỏe

Gần đây, qua điều tra khoa học, các chuyên gia y khoa người Mỹ đã cho rằng số bữa ăn mỗi ngày của mỗi người có liên quan mật thiết tới sức khoẻ của người đó. Số bữa ăn trong ngày càng ít thì càng dễ mắc phải một số chứng bệnh.

Các tiến sĩ đã tiến hành nghiên cứu các đối tuợng từ 60 đến 64 tuổi sống tại New York, kết quả cho thấy: nhóm người ăn 3 bữa trở xuống trong một ngày thì tỉ lệ mắc bệnh phù thũng chiếm 57,2%, số người có lượng cholesterol quá cao trong cơ thể chiếm 51,2%, số người mắc bệnh thiếu máu chiếm 30,4%. Nhóm người ăn 5 bữa trở lên trong một ngày, thì số người mắc những bệnh trên giảm hẳn một nửa.

Sau đó, các chuyên gia sức khoẻ lại tiến hành điều tra trong một trường học, kết quả cho thấy: So với số học sinh ăn 5 bữa một ngày thì số học sinh ăn 3 bữa một ngày có lớp mỡ dưới da dày hơn, đặc biệt là ở phần bụng. Sự chênh lệch này càng rõ hơn ở học sinh nữ. Từ đó, các nhà nghiên cứu đủ cơ sở để kết luận: thời gian bụng bị để rỗng càng dài thì khả năng tích mỡ càng lớn.

Đặc điểm chung của số người bị mắc bệnh là năng lượng hấp thụ quá nhiều. Hơn nữa, đại bộ phận tập trung ở những người quen ăn vào ban đêm, vì thế, nếu ăn no vào ban đêm, thức ăn sẽ khó hâp thụ.

Ngoài đại đa số ăn sáng ít hoặc qua loa, rất nhiều người còn không bao giờ ăn sáng. Với họ, một ngày chỉ có hai bữa là trưa và tối. Những người này sẽ ăn nhiều hoặc ăn quá no vào bữa trưa và tối (vì buổi sáng ăn ít), tới non trưa là dạ dày đã đòi đáp ứng rồi, từ đó rất dễ làm tăng thêm độ dày của lớp mỡ dưới da, dần dần sẽ tạo thành nguyên nhân gây bệnh.

Chính vì vậy, trong một ngày bạn phải ăn ít nhất là 3 bữa, khoảng cách giữa các bữa nên phân chia cho đều. Đồng thời, theo những số liệu nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy bữa sáng rất có lợi cho sức khoẻ. Chất Prôtêin và các chất dinh dưỡng khác trong bữa sáng sẽ được cơ thể hấp thụ và sử dụng hiệu quả hơn so với bữa trưa và bữa tối. Cho nên, vào buổi sáng, bạn nên ăn no, bữa trưa ăn vừa phải và bữa tối ăn ít đi một chút.

Theo VTV

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.