Hà Nội
23°C / 22-25°C

An ninh hàng hóa SKSS tại VN giai đoạn 2011-2015: Ưu tiên đối tượng dễ tổn thương

Thứ hai, 08:09 29/11/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẽ tiếp tục tăng lên và đạt cực đại vào năm 2020 – 2025.

Vì vậy nhu cầu về KHHGĐ, phương tiện tránh thai (PTTT) trong giai đoạn tới sẽ không ngừng tăng lên, đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến an ninh hàng hóa sức khỏe sinh sản (ANHH SKSS)”. TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của ANHH SKSS tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thách thức gay gắt

Tại Hội thảo về lập kế hoạch và điều phối ANHH SKSS tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức ngày 24-25/11, các đại biểu đều cho rằng, việc đảm bảo ANHH SKSS trong thời gian tới đang đặt ra những thách thức hết sức gay gắt.
 

Mục tiêu cuối cùng của an ninh hàng hóa SKSS là nhằm đảm bảo sự tiếp cận phổ biến với các dịch vụ SKSS có chất lượng với giá cả hợp lý (trong ảnh: CTV DS đang phát bao cao su miễn phí cho ngư dân tại vùng biển Hoài Nhơn, Bình Định).  Ảnh: Dương Ngọc

Đánh giá về nhu cầu cấp bách về ANHH SKSS, TS Phạm Nguyên Bằng – cán bộ chương trình UNFPA cho hay, Việt Nam đang đứng trước số lượng lớn phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (từ 15 – 49 tuổi). Số lượng này sẽ tiếp tục tăng đến đỉnh điểm khoảng 26 triệu phụ nữ và duy trì mức này đến năm 2025. TS Bằng cho biết thêm, dân số trẻ có hoạt động tình dục sớm hơn nhưng kết hôn muộn hơn và mục tiêu quốc gia nhằm duy trì tỉ lệ nhiễm HIV dưới mức 0,3% dân số (65% ca nhiễm có số tuổi dưới 29) càng đặt Việt Nam đứng trước nhu cầu ngày càng cao về số lượng, chất lượng và chủng loại PTTT, bao gồm cả bao cao su (BCS).

Với những nhu cầu lớn và cấp bách đó, Việt Nam đang đứng trước khó khăn bởi từ năm 2010, thu nhập bình quân đầu người (GDP) của Việt Nam đạt 1.200 USD, thoát ra khỏi các nước có thu nhập thấp. Do vậy, sự tài trợ của các nước, các tổ chức quốc tế ngày càng giảm, đặc biệt trong lĩnh vực SKSS/KHHGĐ. TS Dương Quốc Trọng bày tỏ sự lo lắng: “Nguồn lực cho lĩnh vực này giảm đi, nhu cầu trong giai đoạn tới tăng lên, vì vậy chúng ta đảm bảo ANHH SKSS như thế nào là một thách thức, sức ép lớn đối với chương trình DS/SKSS trong giai đoạn tới”.
 
Bao cao su với tác động “kép” vừa tránh thai, vừa ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS hiện đang đứng trước khó khăn trong thời gian tới. Ông Chu Quốc  Ân – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, sau năm 2009, sẽ có sự thiếu hụt lớn về nguồn cung cấp BCS cho chương trình phòng chống HIV/AIDS (tính cho can thiệp nhóm nữ bán dâm). Theo đó, năm 2010 thiếu hụt khoảng 168 triệu BCS, năm 2011 thiếu 188 triệu BCS... Trong khi đó, từ 2011 – 2014 chỉ có nguồn hỗ trợ BCS duy nhất của Chương trình PEPFAR cho công tác phòng chống HIV/AIDS 40 triệu BCS phát miễn phí và 22 triệu BCS tiếp thị xã hội (TTXH).

“Trong thời gian tới, khi xây dựng Chiến lược DS/SKSS, chúng tôi đặt trọng tâm vào công tác nâng cao chất lượng dân số, song vẫn không thể coi nhẹ công tác KHHGĐ. Việc đảm bảo ANHH SKSS sẽ là một thách thức, sức ép lớn đối với chương trình DS/SKSS trong giai đoạn tới” - TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.

Đa dạng hóa nguồn cung ứng
 

Tổng nhu cầu BCS phục vụ nhu cầu KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2020 cần khoảng 2.147 triệu BCS, trong đó có 256 triệu BCS cấp miễn phí, 140 triệu BCS TTXH và khoảng 1.751 triệu BCS được cung cấp từ thị trường. Trong đó, ngân sách nhà nước bao gồm viện trợ ODA chi trả cho nhu cầu BCS tránh thai bao gồm cấp miễn phí và TTXH chỉ chiếm 18,5% (khoảng 238 tỉ đồng), phần còn lại do thị trường cung cấp.

Trước những thách thức và sức ép của việc đảm bảo nhu cầu về PTTT trong công tác DS-KHHGĐ, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch ANHH SKSS trong giai đoạn 2011 – 2015, Tổng cục DS-KHHGĐ đã có dự báo dân số và nhu cầu PTTT giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030.
 
Trong phần dự báo này, PGS.TS Trần Văn Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Số người đang sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) sẽ thay đổi theo cơ cấu sử dụng. Số người sử dụng dụng cụ tử cung sẽ giảm, số người sử dụng BCS và thuốc viên tránh thai tăng mạnh. “Giai đoạn sau 2020, dự kiến xóa bỏ TTXH BCS chỉ cấp miễn phí cho hộ nghèo, khu vực khó khăn, phần còn lại do thị trường tự do cung cấp” – PGS Trần Văn Chiến nói.
 
Tuy nhiên, để tiến tới lộ trình như trên, hiện nay chúng ta đang phải làm sao để đảm bảo các PTTT được cung ứng đủ tới người dân. Ông Bruce Campbell – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta cần lưu ý rằng, mục tiêu cuối cùng của ANHH SKSS là nhằm đảm bảo sự tiếp cận phổ biến với các dịch vụ SKSS có chất lượng với giá cả hợp lý, luôn đặt ưu tiên vào các đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội”.
 
Trong bối cảnh không còn viện trợ quốc tế về PTTT, ngân sách nhà nước có hạn chỉ có thể lo được cho người nghèo, để nâng cao sự công bằng và tính bền vững trong công tác DS-KHHGĐ rất cần sự tham gia của người dân. Từng bước, việc TTXH các PTTT (nhà nước trợ giá) thời gian qua đã giúp người dân hiểu và có nhu cầu sử dụng BPTT nói chung và BCS nói riêng như là một trong những PTTT tiện dụng và phổ biến.
 
Ông Huỳnh Cao Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Đồng Nai nhấn mạnh: “Ta đã tạo được thói quen cho người dân chấp nhận sử dụng các PTTT. Đây là một điều rất khó nhưng ta đã làm được. Kể cả khi không còn phân phối miễn phí các BPTT nhưng người dân sẽ vẫn chấp nhận mua ngoài để thực hiện KHHGĐ”.
Theo TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với UNFPA đưa ra những vấn đề ưu tiên đặc biệt là ANHH SKSS; Vấn đề chi trả, miễn phí, TTXH về PTTT đã được hội thảo bàn một cách thấu đáo; sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân vào công tác chăm sóc SKSS sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Ông cho hay: “Những kết quả của hội thảo này sẽ được đặt lên bàn những người hoạch định chính sách một bức tranh tổng thể về an ninh, lập kế hoạch điều phối SKSS trong thời gian tới”.
 
Về phía UNFPA, ông Bruce đánh giá cao vai trò của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế trong việc kết nối với các cơ quan liên quan về vấn đề ANHH SKSS tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2015. “Sự cố gắng này sẽ cần một sự cam kết chính trị mạnh mẽ trong suốt 5 năm tới. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế, tôi chắc chắn rằng sự cam kết này sẽ được duy trì để đạt tới ANHH SKSS trong những năm tới”- ông Bruce Campbell khẳng định.
 

“Theo thống kê toàn cầu của UNFPA, cứ thiếu 1 triệu USD đầu tư cho các PTTT sẽ dẫn đến 360.000 ca mang thai ngoài ý muốn, 150.000 ca nạo phá thai, 800 ca chết mẹ, 11.000 ca chết sơ sinh và 14.000 ca chết trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy, các tổ chức Liên Hợp Quốc đang cố gắng hỗ trợ các quốc gia đưa ra các chiến lược hành động cần thiết để đảm bảo tính sẵn có của các dịch vụ SKSS và lựa chọn các sản phẩm SKSS, đặc biệt các PTTT và BCS”.

Ông Bruce CampbellTrưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top