Cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ - trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ

| Dân số và phát triển

GĐXH - Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Trường THPT Anh Sơn không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trang kiến thức thiết yếu về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng ứng xử, giúp 100 học sinh vững tin đối diện với những tổn thương thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.

Chiều 29/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp Trung tâm Y tế Anh Sơn tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản tại Trường THPT Anh Sơn 1.

Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 1.

Cuộc thi "Rung chuông vàng - Trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ.

Cuộc thi thu hút 100 học sinh tham gia, với nội dung trải rộng và thiết thực, lồng ghép sinh động các vấn đề từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, đến phòng chống xâm hại và bạo lực học đường.

Các câu hỏi không chỉ giới hạn trong phạm vi học thuật mà còn rất gần gũi, xoay quanh dấu hiệu tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai sớm ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng tự vệ, mất cân bằng giới tính, và đặc điểm dân số tại địa phương.

Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, lứa tuổi học sinh THPT rất dễ bị tổn thương nếu thiếu kiến thức về giới tính, tình bạn - tình yêu và kỹ năng ứng xử. Vì vậy, cuộc thi không chỉ giúp các em nắm kiến thức đúng, mà còn góp phần hình thành thái độ sống tích cực, biết tôn trọng bản thân và bạn bè. Trang bị kiến thức, kỹ năng sống lành mạnh và thái độ tự bảo vệ là cách tốt nhất để bảo vệ thế hệ trẻ.

Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 3.
Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 4.
Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 5.

Hoạt động này tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn học sinh.

Hoạt động này tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, giao lưu, học hỏi, và xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng. Đặc biệt, cuộc thi giúp các em trang bị gói hành trang vững chắc để cùng nhau phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Cuộc thi Rung chuông vàng nâng cao kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ tại Trường THPT Anh Sơn - Ảnh 6.

Các thí sinh trả lời các câu hỏi về giới tính, SKSS.

Kết thúc cuộc thi, bạn Nguyễn Thảo Linh lớp 11 A1 đạt giải Nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ và giải tập thể dành cho đội cổ động xuất sắc.

Trải qua 30 câu hỏi đa dạng, từ dấu hiệu dậy thì, tác hại mang thai sớm, kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ xâm hại cho đến mất cân bằng giới tính và đặc điểm dân số tại địa phương, các thí sinh thể hiện rõ sự tự tin và hiểu biết. Xen giữa phần thi kiến thức còn có các nội dung về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, văn hóa - xã hội, giúp không khí cuộc thi thêm sinh động.

Kết thúc cuộc thi, bạn Nguyễn Thảo Linh lớp 11 A1 đạt giải nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ và giải tập thể dành cho đội cổ động xuất sắc.

Ý nghĩa Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sảnÝ nghĩa Hội thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên, rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường.

Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.