Ăn thịt cóc, hai mẹ con ngộ độc

| Sống khỏe

GiadinhNet - Sau một giờ được mẹ cho ăn thịt cóc, bé Ph. V. Th. 8 tháng tuổi, ngụ tại tỉnh Long An bị ngộ độc, ói mửa, quấy khóc, thở mệt.

Bé được nhập viện địa phương, ghi nhận nhịp tim chậm, sau đó được chuyển lên BV Nhi đồng 1 (TP HCM). Mẹ bé cũng có biểu hiện tương tự nên cũng được chuyển đến bệnh viện. Được biết, trước đó, mẹ bé này bắt được cóc trong vườn sau nhà làm thịt (còn lẫn trứng cóc) và hai mẹ con cùng ăn.

Tại BV Nhi đồng 1, bé Th. được rửa dạ dày để loại bỏ độc chất và cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa. Các bác sĩ đã tiến hành đặt máy kích thích để tim trẻ đập đều như bình thường. Kết quả, đến 25/5, tình trạng trẻ cải thiện, tỉnh táo, đòi bú và và nhịp tim riêng bắt đầu có lại. Đây là trường hợp nặng được cứu sống nhờ được đặt máy tạo nhịp kịp thời.

Theo các BS, độc tố trong cóc là bufotoxine là một chất cực độc, bền với nhiệt có trong gan, trứng, da, mủ (dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai, còn gọi là nọc cóc, nhựa cóc), mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng)  có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Nếu ngộ độc, biểu hiện triệu chứng lâm sàng thường xuất hiện 1-2 giờ sau ăn: Đau bụng, ói, tiêu chảy, mạch, nhịp tim chậm, sốc mạch, huyết áp tụt, có thể tử vong.      
 
H.T
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.