Án tử cho kẻ đâm chết 2 người từ chuyện xích mích phụ nữ

| Pháp luật

Tài nghe bạn gái mới kể lại có xảy ra xích mích với bạn gái cũ nên cầm dao đi tìm để 'nói chuyện'. Trong khi 'hỏi cho ra nhẽ' thì đôi bên xảy ra xô xát khiến 2 người khác thiệt mạng, Tài lãnh án tử hình.

Ngày 5/5, TAND TP.HCM mở phiên xử và tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1997, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM về tội “Giết người’.


Vũ Đức Tài tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Vũ Đức Tài tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Trước đó ngày 22/4, phiên tòa tạm hoãn do thiếu đại diện gia đình bị hại và đến nay mới xét xử trở lại.

Theo cáo trạng, đêm 14/5/2015, tại một quán nước trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Phạm Nguyễn Ngọc Trân - bạn gái của Tài - trong lúc uống nước đã gặp bạn gái cũ của Tài là Anh Thư.

Cho rằng người bạn gái cũ của Tài nhìn mình ‘khiêu khích’, Trân đã gọi điện báo cho Tài biết rồi về nhà Tài.

Nghe chuyện, Tài liền gọi điện cho Anh Thư hẹn đến quán nước nói chuyện. Tài mang theo con dao và chở Trân quay lại quán nước.

Khi vừa đến quán nước, Trân ngồi ngoài trông xe, Tài vào gặp Anh Thư hỏi đã làm gì Trân thì Thư không trả lời.

Một người bạn của nhóm Anh Thư can ngăn liền bị Tài đánh, người này đánh lại Tài thì bị Tài dùng dao xếp đâm 4 nhát vào người.

Một người bạn thứ 2 của Anh Thư đến ôm Tài từ phía sau để can ngăn thì Tài xoay lại đâm 2 nhát vào người, khiến người này gục ngã xuống vỉa hè.

Gây án xong, Tài tẩu thoát khỏi hiện trường và bị bắt ngay ngày hôm sau (15/5/2015).

Về phần 2 nạn nhân bị Tài đâm, dù được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho rằng không truy cứu hình sự Phạm Nguyễn Ngọc Trân là có cơ sở khi Trân không biết Tài mang theo dao gây án. Trân cũng không nhìn thấy Tài dùng dao đâm chết hai người.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.