Anh kỹ sư bỏ lương 20 triệu về khai hoang 5ha trồng rau sạch kiếm 50 triệu đồng/tháng

| Sản phẩm - Dịch vụ

Về xã Thi Sơn, Kim Bảng (Hà Nam) khi hỏi tới nông trại của anh Phạm Hoàng Hiệp thì khắp xã ai cũng biết, nhắc tới anh Hiệp mọi người tấm tắc khen ngợi về một anh chàng kỹ sư nông nghiệp yêu đồng đất, tâm huyết với việc trồng rau an toàn để phục vụ người dân.

Năm 2006, anh Hiệp tốt nghiệp Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Với trình độ tốt, anh Hiệp không mấy khó khăn xin vào làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài ở Hà Nội. Là một kỹ sư nông nghiệp, thời điểm lúc bấy giờ trung bình hàng tháng anh được trả lương 20 triệu đồng/tháng.

Công việc ổn định, lương cao thế nhưng với ý tưởng sở hữu trang trại rau sạch của riêng mình được anh ấp ủ từ lâu, anh Hiệp lại quyết định xin nghỉ việc về trồng rau an toàn.

Nông trại rộng 5,2 ha bên bờ sông Đáy của anh Phạm Hoàng Hiệp. Ảnh: HĐ.
Nông trại rộng 5,2 ha bên bờ sông Đáy của anh Phạm Hoàng Hiệp. Ảnh: HĐ.

Năm 2016, Nông trại Liên Hiệp được anh Hiệp xây dựng 5,2ha đất nông nghiệp nằm bên bờ sông Đáy. Anh Hiệp tâm sự: “Ban đầu bắt tay vào vỡ đất gặp rất nhiều khó khăn, do trước đây là vùng đất trồng ngô với dư lượng hóa chất lớn, tôi mất một năm đầu phải trồng đậu đỗ cải tạo đất rất vất vả”.

Với những kiến thức đã được học và nhiều năm kinh nghiêm làm việc cho công ty về nông nghiệp nước ngoài, anh Hiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất. Chủ động đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới để sản xuất rau giống và trồng một số loại rau, quả dễ bị tác động của thời tiết, côn trùng. Anh Hiệp luôn chú trọng khâu xử lý đất ban đầu, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện luân canh cây trồng hợp lý nhằm giảm tối đa các vi sinh vật gây hại ...

Anh Hiệp chủ động đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới để sản xuất rau giống. Ảnh: HĐ.
Anh Hiệp chủ động đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới để sản xuất rau giống. Ảnh: HĐ.

Tại nông trại của mình, anh Hiệp thường lựa chọn trồng các loại rau ăn lá, củ quả theo mùa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với hơn 20 loại rau như súp lơ, rau muống, cà chua, bắp cải… Đầu năm 2017, anh cũng trồng thử nghiệm thêm 2 sào măng tây.

Nông trại với hơn 20 loại rau như súp lơ, rau muống, cà chua, bắp cải…Ảnh: HĐ
Nông trại với hơn 20 loại rau như súp lơ, rau muống, cà chua, bắp cải…Ảnh: HĐ

Các sản phẩm rau an toàn từ trang trại của anh Hiệp đã được cung ứng cho bếp ăn tại trường học, công ty, cửa hàng thực phẩm sạch...trong tỉnh Hà Nam. Hiện mỗi ngày anh cung ra thị trường 400-500kg, thời kỳ cao điểm có thể lên đến một tấn. Theo anh Hiệp, tổng thu nhập từ trang trại mang lại vào khoảng 40 – 50 triệu đồng/tháng và đã giải quyết được việc làm liên tục cho 12 lao động địa phương. Trừ chi phí một năm anh lãi khoảng 100 - 150 triệu đồng.

Dù đã đạt được nhưng thành công ban đầu nhưng anh Hiệp luôn canh cánh nỗi lo: "Làm nông nghiệp vẫn vướng rất nhiều khó khăn về đầu ra sản phẩm. Nhất là trồng rau sạch khi giá cả không ổn định và thời tiết ngày một khắc nghiệt”.

Theo Hà Đương

Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Những chiếc điện thoại giá rẻ, dễ sử dụng, sinh ra để dành riêng cho người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số cùng lộ trình tắt sóng 2G đang hoàn tất, nhu cầu về một thiết bị kết nối đơn giản, an toàn và vừa túi tiền cho người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các dòng điện thoại cơ bản chuyên biệt cùng những mẫu smartphone tối giản đang mở ra lối đi riêng cho phân khúc tiêu dùng đặc thù này.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.