Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảo ảnh "hot girl"

Giadinh.net - Dư luận đang xôn xao về việc một em gái vị thành niên có tên L.N.A bị Công ty Zaa Accessories "lợi dụng" để chụp những bức ảnh được coi là nhạy cảm nhằm quảng bá cho nhãn hàng của mình...

 
Những bức ảnh đó đã gây sốc cho gia đình em và gia đình đòi Công ty Zaa phải ngừng ngay việc đưa ảnh lên mạng cũng như thu hồi lại tất cả những bức ảnh đã chụp. Sự việc là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh về tình trạng con cái - những cô gái trẻ bị mê hoặc bởi mỹ từ "hot girl" nên không ngại ngần tự chụp ảnh "mát mẻ" rồi tung lên mạng.

"Cuộc thi hoa hậu... vòng một"

Ảnh minh họa.
Với cư dân mạng thì cái tên L.N.A không còn xa lạ với nick name (biệt danh) Oni... Sự việc đã khiến gia đình em L.N.A khá "sốc", nhưng nếu so với trào lưu khoe ảnh gợi cảm (hay còn gọi là ảnh "tự sướng") trên mạng gần đây thì những bức ảnh của L.N.A chẳng thấm tháp vào đâu.
 
Từ cuối năm ngoái, trên blog rất hot hiện nay là blog O... (blog O... là "bà đỡ" cho nhiều girl xinh muốn nổi tiếng bằng những scandal, gây sốc...) đã xuất hiện những bức ảnh do chính L.N.A đưa lên mạng. Những bức ảnh này được đưa lên blog dưới tiêu đề mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn "kích" chuột vào: "Oni... - đối thủ 9X của Thuỷ Top".
 
Và quả nhiên, cái tên Oni... nhanh chóng được cư dân mạng lùng tìm. Không lâu sau đó, Oni... xuất hiện trên một số tờ báo như một "hot girl". Những câu trả lời phỏng vấn của L.N.A cho thấy cô còn quá non nớt và ngây thơ khi nhìn nhận việc chụp và đưa ra bàn dân thiên hạ những bức ảnh gợi cảm: "Tôi thấy chụp ảnh gợi cảm không có gì là xấu cả... Tôi học tại trường quốc tế ở Việt Nam nên những người ở tuổi tôi có quan điểm khá thoáng trong việc chụp ảnh gợi cảm...".
 
Việc khoe ảnh gợi cảm trên mạng, nhất là từ khi có blog đã trở thành trào lưu của một bộ phận giới trẻ. Và nó như trở thành một cuộc thi "hoa hậu vòng một" không chính thức. Và "hoa hậu" đầu tiên đã được trao cho một cô gái có biệt danh là Thuỷ Top.
 

Cảnh chen chúc chụp hình mỗi khi Thủy Top xuất hiện.

 
Một thiếu nữ có khuôn mặt và thân hình không nổi bật nhưng chỉ với vòng một được coi là  "khủng" nhất bỗng trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhờ sự tiện ích của mạng Internet và đặc biệt là blog, Thuỷ Top đã vượt ra khỏi ranh giới "ao tù" là những "bình bầu" trên mạng và vươn ra "biển lớn", trở thành gương mặt trong các dự án nghệ thuật, những hợp đồng quảng cáo, những show chụp ảnh thời trang và là nhân vật khách mời trong các chương trình nghệ thuật lớn...
 
Không những đường hoàng bước vào lĩnh vực giải trí, Thủy Top còn được đạo diễn Ngô Quang Hải mời vào vai chính trong bộ phim "Chip và Pi" và đang chờ ngày công chiếu. Tên tuổi của cô cũng trở thành một "hot girl" và được báo chí cũng như các tay máy săn đón mỗi khi cô xuất hiện. Điều này chứng tỏ "sức mạnh" của việc tự khoe ảnh gợi cảm mà không ít các em tuổi teen mơ ước được như "thần tượng" Thuỷ Top.
 

Ảnh minh họa.

 
Cũng trên blog O... và những blog khác cũng "chào hàng" khá nhiều loạt ảnh "tự sướng" của các nữ sinh, trong đó có nhiều loạt ảnh được thực hiện tập thể trong phòng tắm, trong phòng ngủ với nhiều tư thế khác nhau (chủ yếu là khoe vòng một, khoe nửa người...).
 
Điều đáng nói ở đây là những bức ảnh đó do chính các em tự chụp rồi tự post lên blog mà mục đích của trào lưu lập dị này chỉ là để "câu" pageviews (số lượng người truy cập). Hoặc thậm chí chỉ đơn giản là để mọi người được... thưởng lãm cho vui.
 
Ai là "ban tổ chức"?
 
Và đến sự kiện của L.N.A nhiều người đặt câu hỏi: Trong sự việc của L.N.A ai là người được lợi nhiều nhất? Trả lời câu hỏi này người ta cũng dễ nhận thấy một số người đã bắt đầu lợi dụng trào lưu này của giới trẻ để kinh doanh. Sau hiện tượng Thuỷ Top, nhiều người đã thực hiện chiêu "kinh doanh vòng một" của các teen để PR cho thương hiệu của mình.
 
Bà T, mẹ của L.N.A đã cho báo chí biết: "Sau một ngày, một đêm nghiên cứu những thông tin về con gái mình trên mạng, kết nối những thông tin có được từ phía ông Lưu Nhất Tuấn (Giám đốc điều hành Công ty Zaa Accessories), tôi nhận thấy rõ ràng có sự tính toán chiến lược marketing của công ty này. Ban đầu, họ gặp con tôi để thương thảo chuyện chụp ảnh.
 
Chụp xong, chính ông Tuấn đã gửi ảnh của con tôi lên mạng Kênh14.vn, với tiêu đề so sánh con gái tôi với một cô gái đang rất được quan tâm trên mạng là Thủy Top. Sau đó, ông ta tiếp tục dùng hình ảnh của con gái tôi để đưa ra những thông tin như con nuôi của Chi Bảo... Dưới những thông tin giật gân này, họ giới thiệu về Zaa Accessories và các sản phẩm.
 
Những bức hình gây “sốc” cho bà L.K.T được đăng tải trên mạng
 
Khi thông tin rùm beng rồi thì mới là việc khai trương hệ thống cửa hàng của Zaa. Tôi nhận thấy đây là một chiến lược và con tôi được sử dụng để thực hiện một cách bài bản. Điều này khác với lời ông Giám đốc điều hành Lưu Nhất Tuấn nói rằng "không dùng ảnh của con tôi vì ảnh quá xấu". Họ đã dùng vào mục đích thương mại".
 
Quan điểm của bà mẹ được không ít người đồng tình. Bởi khi đọc những thanh minh của đại diện Zaa Accessories cho rằng: "Không biết về luật nên chỉ làm theo hiểu biết về marketing của mình", không ít người thốt lên "không chấp nhận được". Bởi có một điều chắc chắn rằng một công ty kinh doanh như Zaa mà lại nói rằng không biết luật là điều khó có thể tin được.
 
Hơn nữa, nhìn những bức ảnh chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng của Zaa do L.N.A làm người mẫu cho thấy nó đã được tận dụng tối đa sự "hở" và khoe vòng một của người mẫu ảnh một cách sống sượng.
 
Về phía gia đình L.N.A , chỉ đến khi mẹ của em được bạn bè cho biết thì bà mới lên mạng tìm đọc và... ngã ngửa. Trong khi đó, những bức ảnh của con gái mình đã được cư dân mạng lùng sục và được một vài tờ báo mạng phỏng vấn. L.N.A vừa là nạn nhân song cũng chính là thủ phạm (do tuổi đời còn quá trẻ) khi cô có thể nói là đã rất có ý thức khi tự nguyện đưa những bức ảnh gợi cảm của mình cho mọi người chiêm ngưỡng và bình luận.
 
Và trong sự việc này, gia đình L.N.A đã cho thấy một lỗ hổng trong cách giáo dục con cái khi không trang bị cho con cái những hiểu biết cần thiết về lứa tuổi của mình. Đây cũng là bài học cho bản thân L.N.A cũng như các em gái chưa đến tuổi vị thành niên trong việc đưa ảnh gợi cảm của mình lên mạng.
 
Ngay cả các "sao" đã được khẳng định bằng tên tuổi nhất định, đôi khi để "chống" lại sự buồn tẻ và gây sự chú ý lại tuyên bố bằng những bức ảnh nude nghệ thuật huống hồ là những teen không có danh phận nhưng vẫn mong được nổi tiếng chỉ với mong muốn là được chú ý, được biết đến.
 
Thiếu hiểu biết chính là căn nguyên cho những việc làm này của các em. Chính vì vậy, để ngăn chặn trào lưu này chỉ có thể trông chờ vào sự ý thức, nhận thức của chính các em, mà điều đó, rất cần vai trò của gia đình và nhà trường.

 Hà Thành

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 5 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 7 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 10 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 10 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top