Bà bầu uống axit folic lúc nào là chuẩn nhất?

| Sống khỏe

Nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA) có nghĩa là em bé đang phát triển trong bụng mẹ hay trẻ sơ sinh có trọng lượng nhỏ hơn so với bình thường đối với giới tính của em bé và tuổi thai.

Tờ Medical New Today (Anh) đưa tin, một nghiên cứu gần đây của đại học Birminham cho thấy uống axit folic tối thiểu 1 tháng trước khi mang thai là thời gian tối ưu để giảm nguy cơ thai nhi nhẹ cân.

Nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA) có nghĩa là em bé đang phát triển trong bụng mẹ hay trẻ sơ sinh có trọng lượng nhỏ hơn so với bình thường đối với giới tính của em bé và tuổi thai.

SGA chủ yếu gây ra các vấn đề phát triển của thai như hội chứng thai chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR). Điều này có thể giải thích là do thai nhi không nhận được các chất dinh dưỡng và lượng ôxy cần thiết.

Ảnh minh họa

Theo kết quả đang tải trên tạp chí quốc tế về sản khoa và phụ khoa BJOG của nước Anh, các bác sĩ khuyên sản phụ nên bổ sung axit folic để giảm thiểu rủi ro con em mình bị nhẹ cân khi sinh ra. Axit folic là loại vitamin nhóm B có thể ngăn ngừa dị tật bẩm sinh của não và cột sống.

Khi sinh ra, SGA có thể gây ra một loạt các biến chứng, chẳng hạn như giảm nồng độ oxy, đa hồng cầu (tế bào máu đỏ dư) và lượng đường trong máu thấp. Bệnh này có thể dẫn đến những biến chứng sức khỏe nguy hiểm khác trong tương lai như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, béo phì, bệnh tim và tâm thần.

Tờ Medical Daily (Mỹ) đưa tin, ông Khaled Ismail, giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Birmingham và các đồng nghiệp đã tiến hành thí nghiệm ghi lại thời gian bắt đầu bổ sung axit folic ở 39.416 bà bầu, 25,5% trong số đó uống trước khi thụ thai.

Trong nghiên cứu này, 42% là có bầu bé thứ nhất, 81,7 % là người không hút thuốc, độ tuổi trung bình là 28,7 và chỉ số khối cơ thể BMI trung bình là 24,7%.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ cao nhất các em bé sinh ra bị SGA xảy ra ở những người mẹ không uống axit folic trong cả trước và sau thời gian mang thai. Uống axit folic trước khi thụ thai dẫn đến tỷ lệ mắc SGA thấp hơn so với trong khi mang thai.

Giáo sư Khaled Ismail cho biết: “Uống axit folic trước và trong suốt ba tháng đầu mang thai có thể giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh và SGA. Kết quả này khá quan trọng để cải thiện đời sống của bà mẹ và trẻ sơ sinh”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, các bà mẹ nên bổ sung khoảng 0,4g axit folic mỗi ngày, bắt đầu ít nhất một tháng trước khi có thai. Đó là liều lượng thích hợp để ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh có liên quan tới não bộ và cột sống những đứa con.

Ngoài ra, đối với phụ nữ nói chung, các chuyên gia cũng khuyên nên bổ sung axit folic để thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển của những tế bào khỏe mạnh.

Ảnh minh họa

Những loại thực phẩm có chứa nhiều axit folic, có lợi cho sức khỏe phụ nữ mang bầu điển hình là:

Măng tây: Đây là loại thức ăn chứa nhiều axit folic nhất.

Cam: Là loại hoa quả có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời cũng chứa nhiều chất axit folic.

Súp lơ xanh: Một bát soup súp lơ xanh chức tới 104mcg axit folic

Ngũ cốc: Nhất là ngũ cốc thô chưa qua tinh chế có hàm lượng axit folic cao.

Quả bơ: Một nửa quả bơ chứa 90mcg axit folic.

Theo Infonet.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.