Ba bệnh lý dễ nhầm với đau mắt đỏ

| Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có thông báo khuyến cáo đến người dân về bệnh đau mắt đỏ.

Theo đó, bệnh lý này đang lây lan nhanh trên quy mô cả nước. Tính đến giữa tháng 5, Cục Y tế dự phòng đã ghi nhận 5.728 ca nhiễm. Riêng tại TPHCM, ghi nhận tại các cơ sở y tế có khoa Mắt trên địa bàn cho thấy lượng bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ đang có dấu hiệu gia tăng so với những tháng trước đó. “Bệnh này không điều trị cũng tự khỏi trong vòng 7-10 ngày. Tuy nhiên, một số người khi bị đau mắt đỏ lại thường hay chùi, dụi mắt nhiều lần gây tổn thương giác mạc và có nguy cơ biến chứng”, bác sỹ Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cảnh báo.

Theo bác sỹ Anh Tuấn, trong thời điểm dịch bệnh đau mắt đỏ bùng phát, người dân cần lưu ý đến 3 bệnh lý khác dễ nhầm lẫn gây nguy hiểm cho mắt: Một: Bệnh viêm loét giác mạc (còn gọi nhiễm trùng mắt). Đặc điểm cần lưu ý để nhận diện là thường bệnh nhân chỉ bị ở một mắt, hiếm khi bị hai mắt một lúc. Trong khi đau mắt đỏ lại bị cả hai mắt. Hai: Bệnh viêm màng bồ đào, thường cũng chỉ bị ở một mắt nhưng có đặc điểm là mắt rất đau, nhức, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Ba: Bệnh thiên đầu thống, còn gọi là bệnh cườm nước, đặc trưng cần lưu ý là bệnh thường xảy ra ở người trên 50 tuổi, thường chỉ bị ở một mắt kèm cảm giác nhức nửa đầu.    

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.