“Bà lang không tên tuổi” sống khỏe nhờ dịch sởi
GiadinhNet - Dịch sởi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với đó, nhiều quầy lá thuốc Nam đang rất đắt hàng vì ăn theo sởi. Điều đáng nói là hiệu quả thực của bài thuốc lá chưa được kiểm chứng.
![]() |
Hàng bán lá tắm trị sởi ngay ở cổng làng Đại Yên. Ảnh: M.H |
Trong vai khách hàng đi tìm mua lá thuốc Nam trị sởi, chúng tôi đến quầy bán lá của bà Nguyễn Thị Thành (chợ Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Bà Thành luôn tay phục vụ khách hàng và không ngừng nói về tài trị sởi bằng cây lá Nam của mình: “Em tìm đúng địa chỉ rồi đấy, chị chỉ lấy cho 5 ngày lá tắm thì đảm bảo 100% sởi sẽ bay hết, da dẻ bọn trẻ lại đẹp như thường”.
“Chị lấy những loại lá gì vậy?”. “Nhiều loại kết hợp: Một là kháng sinh, hai là cỏ chân vịt, lá kinh giới, lá bạc hà, lá sài đất… về nấu thật kỹ, không pha thêm nước lã, để thế tắm đặc là khỏi. Nếu muốn khỏi nhanh hơn thì khi nấu xong để ra nửa bát nước cốt cho chúng nó uống”…
“Em có hai đứa con mắc sởi nhưng đứa thì 5 tuổi, đứa mới 6 tháng. 6 tháng sao uống được nước lá này hả chị?”. “Không uống được thì tắm, cho đứa 5 tuổi uống thôi”. Vừa nói bà vừa nhanh tay bốc lá, sau đó chuyển cho tôi một túi lá to tướng với 10 nồi nước lá và “chốt”: “600.000 đồng em ơi”…
“Đắt thế chị?”. “Bình thường chỉ 25.000 đồng/nồi nhưng bây giờ khan lá, nhập tăng phải bán cao thôi”, bà chủ hàng giải thích. Tôi mở bịch lá tắm xem rồi nói: “Đứa nhỏ đang lan rộng, đứa lớn mới chớm mà lá tắm lại giống nhau ạ?”. “Cùng bị sởi không tắm giống nhau thì tắm khác à?”. “Giai đoạn nào cũng dùng một bài thuốc lá đó ạ?”, “Chính xác, cho chị xin tiền đi em ơi”…
Đến một quầy bán lá Nam khác trong chợ Hoàng Hoa Thám, chị chủ hàng đang nhanh tay bốc thuốc cho một phụ nữ có con bị sởi, chị nói: “Nhà tôi cả chục đời làm thuốc lá Nam ở làng Đại Yên (làng bán thuốc lá Nam tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) từng chữa khỏi rất nhiều bệnh trọng, sởi chỉ là bệnh ngoài da đơn giản, chỉ cần tôi lấy cho 5 nồi lá tắm là khỏi thôi”.
Thấy bà chủ hàng lá dễ gần, tôi chủ động bắt chuyện: “Con nhà em không bị sởi nhưng em muốn đề phòng thì chị có lá gì không?”. “Có chứ, chỉ cần lấy cho nó ít lá rửa tay, thỉnh thoảng lau cả lên mặt, lá uống phòng sởi là được”. “Vậy cần những lá gì ạ?”. “Lá gì thì chỉ những người làm thuốc như tôi mới biết,các chị biết đâu mà hỏi. Có nhiều bài thuốc lắm. Một là, cây mùi già hoặc hạt mùi: Cây hạt mùi về rửa sạch cho ít muối vào nấu cho con uống thay nước. Hạt mùi thì lấy từng nắm một ngâm với rượu để qua đêm sau đó rửa tay, xoa tay, lau mặt cho con, lau được cả người 2 lần/ngày càng tốt. Hai là, xông bằng lá tre, kim ngân hoa, sài đất, diếp cá...”.
Ghi nhận của chúng tôi, với một số gia đình có con mắc sởi thường có tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương". Phần lớn những gia đình này khởi đầu chữa sởi cho con đều chữa bằng các bài thuốc lá dân gian. Trong đó phần lớn là mua thuốc lá cho con tại các chợ do các bà lang không tên tuổi bán. Trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện tràn lan những thầy lang không tên tuổi quảng bá có cách hay chữa bệnh sởi. Đặc biệt là có thể chữa khỏi bệnh sởi cho cả những bệnh nhân bị bệnh viện trả về.
“Không thể cứ thấy con bị sởi là ra chợ mua lá về tắm, ở giai đoạn nào của sởi cũng là bài lá đó. Nghĩa là bốc bài thuốc kiểu đồng hạng áp dụng cho mọi trẻ. Khi thấy trẻ có các dấu hiệu bệnh, dù theo Đông y hay Tây y đều phải đưa trẻ tới cơ sở uy tín, có chuyên môn để được thầy thuốc khám, chẩn bệnh và hướng dẫn cách điều trị cụ thể”, lương y Phó Hữu Đức - Phòng khám Đức An Đường (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) khuyến cáo.
BS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Nhi lây, Bệnh viện Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (Hà Nội) cũng cho rằng, với bệnh nhân sởi, dân gian vẫn khuyên cần kiêng nước kiêng gió, nhưng việc giữ vệ sinh sạch sẽ rất cần thiết, phải tắm nhanh bằng nước ấm cho người mắc sởi, kiêng tắm nước lạnh.
BS Nguyễn Thị Hoa khuyên rằng: “Bệnh sởi thường làm suy yếu hệ miễn dịch nên người bệnh cần đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tránh những đồ lạnh, khó tiêu để giúp bệnh nhân tăng cường sức đề kháng. Khi sức đề kháng được tăng cường, cơ thể sẽ chống đỡ bệnh tốt hơn và nhanh bình phục. Bản chất sởi là bệnh lành tính, rất nhiều trường hợp sởi nhẹ không cần phải dùng thuốc điều trị vẫn tự khỏi".
Thiết nghĩ các gia đình có con mắc sởi cần tuân thủ khuyến cáo của chuyên gia y tế. Đó là, trường hợp mắc sởi nhẹ không cần nhập viện thì cần được bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn điều trị tại nhà. Người bệnh nằm cách ly, tránh gió lạnh, nghỉ ngơi, khi sốt có thể dùng thuốc hạ sốt, ăn thức ăn mềm, hạn chế tiếp xúc và thường xuyên đeo khẩu trang. Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó thở, tiêu chảy mất nước, ho nhiều... thì phải đưa đến bệnh viện điều trị để tránh biến chứng nguy hiểm. Cách phòng tránh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine sởi đủ 2 mũi.
Lương y Phó Hữu Đức, Phòng khám Đức An Đường (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, sởi là bệnh cấp tính nên không thể chỉ dùng một bài thuốc cụ thể nào đó để chữa, phải căn cứ vào từng giai đoạn bệnh (ủ bệnh, toàn phát, lui bệnh, sởi nghịch...) để kê thuốc thích hợp. Tiếp đến là phải căn cứ vào từng độ tuổi để được gia giảm vị thuốc, liều lượng. Vì trẻ nhỏ cơ thể yếu, khó uống thuốc Đông y nên việc điều trị bằng phường pháp này cũng cần thận trọng. |

4 loại nước chứa đầy vi khuẩn, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cần tránh xa
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcMột chuyên gia dinh dưỡng nói rằng ngay cả khi mọi người bổ sung nước vào mùa hè, thì nước đó phải an toàn và 4 loại nước sau đây nên tránh!

Người đàn ông bị suy thận thừa nhận từng 16 năm đối phó với 3 căn bệnh nguy hiểm này
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bị suy thận mạn cho biết phải sống chung với nhiều căn bệnh như: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật - nam giới nên chú ý
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcUng thư dương vật là một bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm. Do đó, việc chú ý nhận biết các dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng.

Diễn viên trẻ Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29, căn bệnh của cô nguy hiểm thế nào?
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Hơn một năm qua, căn bệnh suy thận khiến sức khỏe diễn viên Ngân Hòa xuống dốc, chân hay bị sưng phù, huyết áp tăng cao, không thể đứng lâu. Cô phải từ chối các lời mời đóng phim...

Rất tiếc phải nói rằng: Đây là sai lầm cực lớn khi nấu cơm mà 95% người làm hàng ngày
Sống khỏe - 11 giờ trướcBạn nên thay đổi thói quen này khi vo gạo thổi cơm, để không chỉ bảo vệ tuổi thọ của thiết bị mà còn bảo vệ sức khỏe bản thân.

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông
Sống khỏe - 21 giờ trướcCác bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan để hồi sinh cho bé trai 15 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh.

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch, tắc ruột, nôn ra dịch xanh từ 1 căn bệnh nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Những cơn đau bụng quặn thắt bất thường khiến bà Nguyễn Thị T. (77 tuổi, Hà Nội) vật vã. Khi bụng bà chướng căng như trống, nôn ra dịch xanh lục, người nhà vội đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai.

Người đàn ông bàng hoàng phát hiện ung thư thực quản thừa nhận từng điều trị bệnh nguy hiểm này cách đây 3 năm
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Tình cờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm trong lần khám gần đây, người bệnh cho biết đã từng mắc ung thư hạ họng cách đây 3 năm, đã điều trị ổn định và duy trì thăm khám sức khỏe định kỳ.

Cô gái 16 tuổi ở Phú Thọ nhập viện cấp cứu do sai lầm khi điều trị tiểu đường nhiều người hay mắc phải
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, gọi hỏi không đáp ứng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm toan ceton - một biến chứng nghiêm trọng của tiểu đường type 1.

Người phụ nữ 28 tuổi may mắn tránh được nguy cơ biến chứng u tuyến giáp kích thước lớn
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân bị u tuyến giáp kích thước lớn nhập viện trong tình trạng vùng cổ có khối u lớn gây chèn ép, khó chịu kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch, tắc ruột, nôn ra dịch xanh từ 1 căn bệnh nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Những cơn đau bụng quặn thắt bất thường khiến bà Nguyễn Thị T. (77 tuổi, Hà Nội) vật vã. Khi bụng bà chướng căng như trống, nôn ra dịch xanh lục, người nhà vội đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai.