Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bà lão" Ngọc Mai mắc quá nhiều bệnh

Thứ tư, 16:23 23/11/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet – BV đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) vừa có kết luận chính thức về tình trạng bệnh của cô gái “bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai (27 tuổi, ở Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) tại buổi họp báo sáng nay 23/11.

Quang cảnh buổi họp báo công bố chính thức bệnh của cô gái "bà lão”.
Chị Mai mắc quá nhiều bệnh

Sau một thời gian dài theo dõi, thăm khám, chẩn đoán và điều trị, sáng nay 23/11, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) đã có buổi họp báo công bố chính thức bệnh của cô gái “bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Bác sỹ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ cho biết: “Sau một thời gian đưa chị Mai vào viện chẩn đoán và điều trị, đến nay sức khỏe của chị Mai đã ổn định. Sau khi hội chẩn liên viện bệnh của chị Mai và lấy các kết quả xét nghiệm thì chị Mai mắc quá nhiều bệnh.
 

Chị Mai đã khá hơn so với trước đây nhập viện.

 
Cụ thể, bệnh chính là mề đay mãn tính vô căn (Chronic Idiopathic Urticaria). Bệnh kèm theo gồm tác dụng phụ kéo dài và phối hợp của Corticoid, rối loạn chuyển hóa Protein-Calo trường diễn, hen phế quản, viêm dạ dày, HP âm tính. Chị Mai cũng bị những biến chứng như: suy kiệt cơ thể nặng, teo da mãn tính làm biến dạng mặt (vẻ lão hóa)”.
 
Việc điều trị không đơn giản và phải kéo dài
 
Có mặt tại BV đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng sáng 23/11, chị Mai cho biết, sau khi biết tin, nhiều người đã gọi điện, động viên, chia sẻ nên tinh thần của chị đã đỡ hơn trước.
 
Qua phương tiện truyền thông, đặc biệt qua Báo GĐ&XH nhiều cá nhân đã biết bệnh lạ của chị và đã gửi tiền chia sẻ khó khăn với gia đình. Đến nay gia đình chị đã nhận được 12 triệu đồng của những tấm lòng hảo tâm ủng hộ.
 
Qua Báo GĐ&XH, chị cảm ơn độc giả và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị.
Bác sỹ Long cho biết thêm: “Sau khi biết được chính xác bệnh của chị Mai thì hướng điều trị cho bệnh nhân này không hề đơn giản và phải kéo dài. Nếu mề đay tái phát thì chúng tôi sẽ điều trị. Tuy nhiên, làm sao nâng sức đề kháng cơ thể bệnh nhân mới là quan trọng. Không thể một sớm một chiều nâng sức đề kháng một người yếu thành một người khỏe ngay được. Ngoài ra, việc ăn uống, sinh hoạt, hòa nhập cộng đồng của bệnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc “trẻ hóa”. Đây là việc phối hợp giữa ngành y tế và xã hội”.

Trước đó, sau khi biết tin chị Mai bị bệnh, ngày 22/10 BV đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã đưa chị về bệnh viện ở Đà Nẵng để chẩn đoán và điều trị bệnh. Sau một thời gian điều trị, thấy bệnh tiến triển tốt và theo nguyện vọng của gia đình chị Mai, các bác sỹ đã cho chị về nhà, hàng tuần đều đặn ra bệnh viện lấy thuốc về uống. Tuy nhiên, trong một lần đi ra lấy thuốc, trên đường về, chị Mai có triệu chứng nôn ra máu, hoa mắt, suy giảm thể trạng. Sau đó chị Mai được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hội An.

Bác sỹ Đoàn Ngọc Phong, chuyên khoa hô hấp BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay: “Bệnh nhân được thổi, hít phế dung kế, xác định đường thở có tắc nghẽn và tiếp tục được điều trị thuốc giãn phế quản, giảm tình trạng khó thở vốn kéo dài.
 

BS Trần Văn Long động viên chị Mai cố gắng tươi tỉnh, yêu đời để bệnh sớm tiến triển tốt.

Đơn thuốc điều trị của chị Mai.

Hiện chị Mai đã tái nhập BV Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, sức khỏe đã khá hơn. Gương mặt đã bớt đi rất nhiều vết nhăn nheo cách đây 1 tháng. BVĐK Hoàn Mỹ Đà Nẵng đang tập trung các pháp đồ kê đơn, tiêm thuốc, truyền dịch nhằm nâng cao thể trạng cơ thể như truyền đạm, vitamin, khoáng chất… và tập trung chữa lành viêm phế quản, dạ dày, tiếp tục điều trị bệnh mề đay mãn tính nhưng không dùng thuốc chữa dị ứng thuộc nhóm corticoid.

Mề đay là bệnh gì?

Theo TS.BS Trần Bá Thoại, Trưởng khoa điều trị tổng hợp, BV đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, mề đay là bệnh da liễu rất hay gặp, có đến 20% dân số bị mề đay một lần trong đời. Mề đay mãn tính là mề đay đã kéo dài từ 6 tuần trở lên.
 
Thống kê cho thấy, có đến 1% dân số bị mề đay mãn tính; từ 80-90% số bệnh nhân mề đay mãn tính này không có nguyên nhân môi trường sống bên ngoài và đến 40% mề đay mãn tính có kèm theo phù mao mạch. Trẻ em và người lớn đều có thể bị mề đay mãn tính. Tỷ lệ mắc nữ gấp đôi nam; bệnh thường từ 30-50 tuổi. Mề đay mãn tính thường “tự giới hạn”. Tỷ lệ tự thoái bệnh dao động từ 30-50%, khoảng 1/3 sẽ diễn biến kéo dài rất nhiều năm sau đó.

Tuy nhiên, mề đay là bệnh không lây truyền (non contagious). Dù mề đay mãn tính là bệnh “kéo dài”, nhưng tổn thương da lại hiếm khi thường xuyên hiện diện, đến 50% số bệnh nhân mề đay mãn tính có đợt khỏi bệnh cả năm trời. Mề đay mãn tính cũng hiếm khi do dị ứng và bệnh thường không ảnh hưởng đến tính mạng. Ở hầu hết bệnh nhân mề đay mãn tính, những triệu chứng khó chịu gần như có thể điều trị ổn định được.

Mề đay mãn tính thường được chẩn đoán dựa vào lâm sàng (clinically): thứ nhất thường tổn thương da điển hình với những vòng sẩn đỏ da, ngứa rất nhiều và thường không sốt không đau; thứ hai bệnh kéo dài trên 6 tuần trở lên; thứ ba có tiền sử bệnh gợi ý”.

Cũng theo BS Thoại, hiện nay, y học vẫn chưa đưa ra được cơ chế sinh lý bệnh hoàn chỉnh. Phương hướng điều trị bệnh mề đay theo BS Thoại là trong tất cả các loại mề đay nồng độ histamin trong máu đều rất cao, chất này được chế tiết từ các tế bào mast và basophile. Do đó có hai phương hướng chính trong điều trị mề đay là kháng lại tác dụng gây bệnh của histamin và ức chế sự phóng thích histamin và cá chất trung gian hóa học gây bệnh khác.

Đức Hoàng
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 6 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 13 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 14 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược

Sống khỏe - 17 giờ trước

Thông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

5 loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bổ sung như thế nào?

Sống khỏe - 19 giờ trước

Vitamin rất cần thiết để cho cơ thể khỏe mạnh. Mặc dù không có gì thay thế cho việc ăn uống lành mạnh, nhưng thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp lượng vitamin thiếu hụt qua thực phẩm…

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Cách cải thiện đau cổ và lưng khi đi tàu xe, máy bay

Sống khỏe - 1 ngày trước

Khi phải di chuyển trên tàu, xe, máy bay quãng đường xa, chúng ta phải ngồi cố định một chỗ lâu, sẽ làm cho các khớp bị cứng, máu sẽ kém lưu thông giữa các phần của cơ thể. Các tư thế cố định như ngồi gây ứ máu chi dưới làm phù vùng bắp chân, bàn chân… gây đau.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 1 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Top