Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng lừa đảo bằng app chỉnh sửa ảnh

| Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới hình thức chuyển khoản để nhận tiền mặt.

Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hộiKế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội

GĐXH - Với thủ đoạn xảo quyệt, Hà đã "giăng bẫy" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của "phi công trẻ" quen qua mạng xã hội.

Theo Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1988, trú tại Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên) đã ra đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 11 triệu đồng của anh Đỗ Văn Trường (SN 1993, trú tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên).

Trước đó, ngày 19/3, Phương đến cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Đỗ Văn Trường giả vờ nhờ anh Trường đưa tiền mặt, xong Phương sẽ thực hiện chuyển khoản.

Sau khi chủ quán đồng ý, Phương đã dùng App chỉnh sửa ảnh tạo dựng giao dịch chuyển khoản thành công để qua mắt anh Trường. Nhận được tiền, Phương nhanh chóng rời đi.

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng lừa đảo bằng app chỉnh sửa ảnh- Ảnh 2.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, đây là một hình thức lừa đảo mới, với thủ đoạn sử dụng công nghệ tinh vi.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mỗi người dân phải kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch. Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản 24/7, khách hàng sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển khoản thành công.

Trải lòng của người mẹ trong vụ Tina Dương lừa đảo hàng chục tỷ đồng

K.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.