Bắc Giang phát triển bệnh viện vệ tinh để góp phần giảm tải
Năm 2013 là năm đánh dấu bước tiến mới của ngành Y tế Bắc Giang khi 2 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh được Bộ Y tế quyết định chọn làm vệ tinh của các bệnh viện tuyến Trung ương với 5 chuyên khoa hiện đang quá tải là: ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi.
Theo Bộ Y tế, 2 bệnh viện trên đều đáp ứng yêu cầu, như: tầm ảnh hưởng lớn với các bệnh viện lân cận; mật độ dân cư đông, giao thông thuận lợi; có điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, năng lực chuyên môn; đủ khả năng phát triển thành vệ tinh theo yêu cầu chuyên khoa lựa chọn và có sự cam kết, quyết tâm thực hiện Đề án của lãnh đạo tỉnh và ngành. Việc triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện tuyến dưới, củng cố lòng tin của người dân, tăng tỷ lệ người bệnh tới khám, điều trị tại bệnh viện vệ tinh... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trở thành bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện phải thực hiện thành thạo các kỹ thuật mà các bệnh viện Trung ương đã và đang thực hiện được trong việc khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều người bệnh trong và ngoài tỉnh đến khám và điều trị. Cơ sở vật chất của Bệnh viện đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, trang thiết bị khám chữa bệnh ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Cùng với sự giúp đỡ hiệu quả của Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương thông qua việc thực hiện Đề án 1816 nên khả năng tiếp cận với những kỹ thuật mới của Bệnh viện ngày càng được tăng cường, góp phần cứu chữa được nhiều ca bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo mà trước đây phải chuyển lên tuyến Trung ương điều trị, đặc biệt là bệnh nghèo, không có khả năng chi trả khi lên tuyến trên điều trị.
Hai bệnh viện tỉnh Bắc Giang nằm trong mạng lưới Bệnh viện vệ tinh 5 chuyên ngành giai đoạn 2013-2015 của các bệnh viện hạt nhân là Bệnh viện E, Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương và Nhi Trung ương. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây mới khu nhà kỹ thuật 5 tầng; Bệnh viện Sản - Nhi đang hoàn thiện khu điều trị 9 tầng, đều dự kiến sử dụng năm nay. Các máy móc, trang thiết bị hiện đại được cung cấp sẽ đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị, đồng thời tiếp nhận chuyển giao khoảng 40 gói kỹ thuật thuộc 5 chuyên khoa. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn này là gần 885,5 tỷ đồng. Trong đó 268,71 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị; 502 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; hơn 3 tỷ đồng còn lại chi phí cho đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Nguồn kinh phí huy động từ Dự án viện trợ của tổ chức JICA Nhật Bản, Dự án NORRED của Ngân hàng Thế giới, trái phiếu Chính phủ theo Đề án 930 và kinh phí địa phương. Khi hoàn thiện, quy mô Bệnh viện Đa khoa là 800 giường; Bệnh viện Sản- Nhi 400 giường.
Thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, khu nhà 5 tầng và 9 tầng của hai bệnh viện đều khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các bệnh viện cũng tăng cường đầu tư mới trang thiết bị trị giá gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, các bệnh viện hạt nhân tổ chức 12 lớp đào tạo chuyên môn cho gần 60 y, bác sỹ, điều dưỡng viên, đã chuyển giao thành công 17 kỹ thuật thuộc 5 chuyên khoa cho Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thông qua xây dựng bệnh viện vệ tinh giúp người dân hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh như giảm đau trong đẻ, hỗ trợ sinh sản, thay máu trẻ sơ sinh, nội soi chẩn đoán và xạ trị trong điều trị ung thư, phẫu thuật lồng ngực, mạch máu, tim kín, phẫu thuật ngoại nhi… Nhờ vậy, sẽ giảm chi phí cho người bệnh và xã hội do được tiếp cận dịch vụ chất lượng tốt ngay tại địa phương. Ngoài ra, Bệnh viện vệ tinh cũng phối hợp với bệnh viện hạt nhân thực hiện dịch vụ khám, chữa, tư vấn sức khoẻ từ xa qua công nghệ thông tin.
Trở thành bệnh viện vệ tinh thực sự là tin vui đến với ngành Y tế và người dân tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đây là chặng đường dài để mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư hạ tầng, bổ sung trang thiết bị triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Ngành Y tế mong muốn các cấp, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cán bộ y tế từ tỉnh tới cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, đề nghị Bộ Y tế và các bệnh viện hạt nhân tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ thực hiện hợp đồng chuyển giao kỹ thuật đã ký kết, bảo đảm đúng tiến độ. Ngoài ra, bệnh viện vệ tinh không chỉ tăng năng lực cho chính bệnh viện, góp phần giảm quá tải cho tuyến trên mà còn để y tế cơ sở tiếp tục nhận sự hỗ trợ, tăng khả năng thụ hưởng của người bệnh với dịch vụ y tế chất lượng cao.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng bệnh viện vệ tinh, ngành Y tế Bắc Giang luôn quan tâm, chú trọng đến việc đầu tư cho bệnh viện tuyến huyện được triển khai hàng năm cùng với thực hiện Đề án 1816 để chuyển giao kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, Dự án NORRED sẽ hỗ trợ khoảng 95 tỷ đồng cho bệnh viện Đa khoa các huyện Hiệp Hoà, Yên Dũng và Tân Yên để đào tạo, nâng cấp trang thiết bị.
Có thể nói, triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bắc Giang còn cả chặng đường dài, cần có sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của ngành Y tế, của tỉnh về việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ… Nhưng bước đầu triển khai cho thấy, Đề án bệnh viện vệ tinh không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cho ngành Y tế, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
Theo Nguyễn Duyên
TTTTGDSK Bắc Giang

3 ngày sau khi ăn lòng lợn, tiết canh, người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội rơi vào nguy kịch
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, kích thích, nổi nhiều ban tím trên cơ thể, khó thở, chi lạnh nên nhanh chóng được đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô, chiếm gần hết bể thận.

Người đàn ông bị đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Anh P.V.A. bị một con đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng. Khi phát hiện, bệnh nhân đã kịp thời dùng tay ép chặt niệu đạo để hạn chế đỉa chui sâu hơn.

AI đã và đang góp phần hỗ trợ cho quá trình khám chữa bệnh
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - "AI đã và đang góp phần giải quyết những thách thức trong y tế dự phòng,hỗ trợ rất tốt cho đội ngũ y bác sĩ trong tình trạng quá tải bệnh viện như hiện nay" - TS BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh.

Mẹ hiến tạng cứu con gái 11 tuổi suy thận giai đoạn cuối
Sống khỏe - 2 ngày trướcNgười mẹ ở Lâm Đồng hiến thận cứu con gái 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối.

Bộ Y tế: Từ ngày 1/10, tất cả các bệnh viện bắt buộc kê đơn thuốc điện tử
Sống khỏe - 2 ngày trướcCơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức là bệnh viện phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1/10/2025; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1/1/2026.

Ghép xương ổ răng cho 'chiến binh' 12 tuổi đã từng 4 lần mổ tim bẩm sinh và 1 lần phẫu thuật tạo hình khe hở môi – vòm miệng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật ghép xương ổ răng cho bé sau khi tầm soát hết các vấn đề về tim mạch. Đây bước can thiệp quan trọng để chuẩn bị cho quá trình chỉnh nha và giúp bé phục hồi chức năng ăn nhai trong tương lai.

Người đàn ông 66 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đang sửa bồn nước tại nhà
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Đang sửa bồn nước trên tầng thượng, ông T. đột ngột mất ý thức, trên người có nhiều vệt cháy nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt
Y tế - 2 ngày trước12 tuổi, bé trai nặng tới 83kg gấp đôi cân nặng ở độ tuổi này dẫn tới biến chứng nặng, nguy kịch sau 4 ngày sốt sốt xuất huyết.

Người đàn ông suýt mất mạng sau tai nạn lúc quét nhà
Y tế - 2 ngày trướcTrong lúc quét nhà, ông S. bất ngờ bị ngã rơi xuống từ độ cao 2m và bất tỉnh. Khi tới viện cấp cứu, bác sĩ thông báo tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.