|
|
|
Bờ sông bị sạt lở vì nạn khai thác cát. ảnh: BG |
Khi đến hiện trường chúng tôi thấy các điểm sạt lở chỉ nằm cách trụ sở UBND xã Bắc Lũng hơn 1km. Có những đoạn sạt sâu vào bờ hàng chục mét cuốn theo ruộng, hoa màu của người dân xuống sông. Một người dân ở đây cho biết ruộng của ông và hàng trăm hộ khác trong thôn bị vùi dưới sông bởi nạn khai thác cát suốt ngày đêm của hàng chục tàu hút. Tàu hút cát “tận thu” bằng cách sục vòi vào bờ sông để moi cát tạo nên các “hàm ếch” cuốn theo hàng chục nghìn mét vuông ruộng sản xuất của người dân trong xã xuống sông.
Bà Nguyễn Thị Linh (xã Bắc Lũng) cho biết: “Tôi có hơn 1 sào ruộng gieo mạ ven sông, vừa mới thuê cày xong thì mất luôn cả ruộng vì bọn hút cát. Giờ chúng tôi vẫn phải đóng các khoản phí sản xuất nông nghiệp theo khẩu mà ruộng thì đã bị cuốn trôi cả rồi”.
Được biết tính đến nay riêng thôn Xuân Phú đã mất trên 40.000m2 ruộng sản xuất với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng .
Quan sát của phóng viên cũng cho thấy tại khu vực sạt lở này có công trình tiền tỉ là trạm bơm Khám Lạng phục vụ tưới cho trên 400 ha và tiêu thoát lũ cho trên 300 ha lúa thuộc các xã Bắc Lũng và Khám Lạng cũng đang có nguy cơ bị sụp xuống sông. Vì thế người dân ở đây đang bức xúc tố cáo cơ quan chức năng Bắc Giang cấp phép rồi quản lý lỏng lẻo, để các tàu cát ra sức tàn phá lòng sông, bờ bãi, đất sản xuất của người dân.
Theo tố cáo của người dân thì chủ của các tàu khai thác cát trên, thủ phạm gây ra nạn sạt lở chính là Cty TNHH Ngọc Khánh, có trụ sở tại xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang.
Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng - Ông Nguyễn Đăng Doanh - cũng xác nhận đúng là doanh nghiệp này. Được biết khoảng năm 2009 doanh nghiệp trên được cơ quan chức năng Bắc Giang cấp phép khai thác cát sỏi trên đoạn sông này. Sau đó, Công ty Ngọc Khánh liên tục vi phạm hành lang khai thác.
Thông tin từ cán bộ xã Bắc Lũng cho biết, theo giấy phép, Cty này chỉ được khai thác cách bờ 25-30m. Khi nước cạn thì không sao, nhưng mùa mưa, nước ngập sâu vào bờ đến vài chục mét nên rất khó xác định vị trí được phép khai thác. Việc lập lờ này khiến chính quyền địa phương bối rối trong việc xác định để xử lý. Theo tố cáo thì sau khi có “lá bùa hộ mệnh” là giấy phép khai thác cát sỏi do cơ quan chức năng Bắc Giang cấp, Công ty này còn liên kết với một số chủ tàu hút cát khác khai thác cát sỏi với mục đích lợi nhuận là trên hết.
Được biết, trước tình trạng nhức nhối này, 3 năm nay người dân và chính quyền địa phương đã liên tục có đơn cầu cứu, đề nghị cơ quan chức năng huyện Lục Nam xử lý, ngăn chặn. Nhưng dường như phản ánh, tố cáo của người dân đều rơi vào im lặng.
H. Châu- N. Văn