Bác sĩ ám ảnh khi bệnh nhân mắc ung thư chỉ vì 'yêu' sớm

| Y tế

"Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc người cha của cô bé gần như khụy xuống van xin chúng tôi cứu con. Nhưng chúng tôi không thể, vì mọi chuyện đã quá muộn”, bác sĩ Hà xúc động.

Nguyễn Thanh Mai (quê ở Hà Tĩnh) vốn là con gái một gia đình khá giả và xinh xắn, lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Mai yêu từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường và làm chuyện ấy khi mới 12 tuổi. Cô yêu và quan hệ với nhiều người.

5 năm sau, khi quan hệ với bạn trai, Mai bị chảy máu vùng kín. Ban đầu, cô nghĩ do kinh nguyệt thất thường, đến khi tình trạng ngày càng nặng, cộng thêm cảm giác đau, Mai mới đi khám.

Sau khi đến viện kiểm tra chi tiết, Mai nhận kết quả bị ung thư cổ tử cung xâm nhập, chứ không đơn thuần là viêm nhiễm hay tổn thương thông thường. Kết quả là một cú sốc lớn với cô gái đang ở độ tuổi vị thành niên và gia đình.

Quan hệ tình dục sớm ở tuổi vị thanh niên có thể dẫn tới nhiều nguy cơ, bao gồm ung thư cổ tử cung. Ảnh: Churchmilitant.

Đó là câu chuyện của một bệnh nhân khiến thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Diệu Hà, Phó khoa ung thư phụ khoa, Bệnh viện K (Hà Nội), ám ảnh.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cho Mai đồng thời tiến hành xạ trị, nhưng chỉ 2 năm sau, bệnh tiếp tục tái nặng. Cô ra đi vì biến chứng suy thận.

“Tôi từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư phần phụ nhưng Mai là một bệnh nhân còn rất trẻ. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc người cha của cô bé gần như khụy xuống van xin chúng tôi cứu con. Nhưng chúng tôi không thể, vì mọi chuyện đã quá muộn”, bác sĩ Hà vẫn xúc động khi kể về ca bệnh này.

Ung thư cổ tử cung đang trẻ hóa

Bác sĩ Hà cho biết câu chuyện về bệnh nhân Mai khiến bác sĩ ám ảnh đồng thời lo ngại về một bộ phận giới trẻ hiện nay “vào đời” quá sớm.

“Có một thực tế cần nhìn nhận rõ rằng, sự ra đi đầy tiếc thương của những cô gái như Mai một phần lớn nguyên nhân là các em quan hệ tình dục quá sớm và còn quan hệ nhiều đối tượng”, bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ Hà việc quan hệ bừa bãi dẫn tới nguy cơ nhiễm virus HPV. Càng quan hệ với nhiều người, các em càng càng có nguy cơ nhiễm các chủng HPV khác nhau. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung.

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 5.100 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và khoảng 2.400 người chết. Năm 2014, Việt Nam có trên 35 triệu em gái và phụ nữ từ 15 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Con số này rõ ràng là một mối lo ngại thực tế, nhất là khi bệnh ngày càng trẻ hóa.

Cẩn trọng khi viêm nhiễm

Vẫn theo chuyên gia này, trong nhiều năm công tác, bác sĩ thường xuyên khám và chữa bệnh cho các em gái còn ít tuổi bị viêm nhiễm vùng kín.

Họ đến khám và được kết luận bị bệnh lý lộ tuyến với các biểu hiện như ra nhiều khí hư, chảy máu phần phụ, đau rát…

Lộ tuyến là các tổn thương ở cổ tử cung do các tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài của cổ tử cung. Do các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như khi ở trong cổ tử cung, bệnh nhân thường có hiện tượng tăng tiết dịch trong âm đạo, dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Bản thân lộ tuyến là một tổn thương lành tính và chữa khỏi nhờ đốt điện diệt tuyến. Nhưng trong nhiều trường hợp. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư cổ tử cung.

Bác sĩ cảnh báo nguyên nhân dẫn đến bệnh phụ khoa ở nữ giới trẻ tuổi thường là do quan hệ tình dục quá sớm.

“Nhiều em còn xấu hổ nói dối mình chưa quan hệ nhưng khám lâm sàng, điều đó không thể qua mắt những người làm chuyên môn như chúng tôi”, bác sĩ Hà cho hay.

Các em còn trẻ thường phải quan hệ lén lút. Trong tâm lý căng thẳng, người phụ nữ không được tiết hormone đầy đủ gây cảm giác đau, trớt vùng kín dẫn tới viêm nhiễm. Thậm chí, nhiều em còn quan hệ nơi không sạch sẽ như bờ bụi, công viên...

Bên cạnh đó, việc áp dụng các biện pháp tránh thai còn hạn chế dẫn đến tình trạng nạo phá thai nội khoa, rách cổ tử cung sau khi sinh, một loạt các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác.

Ngoài ra, đây là tổn thương phần phụ nên nhiều người còn chủ quan, ngại đi khám khi bị đau nhẹ, dần dần khi triệu chứng bệnh đã nặng, đến bệnh viện điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, bác sĩ Hà khuyến cáo các bạn nữ cần quan tâm đặc biệt đến sức khỏe vùng kín, thực hiện quan hệ lành mạnh và các biện pháp tránh thai an toàn.

Phụ huynh có con gái ở tuổi vị thành niên cần phải quan tâm đến chuyện tình cảm của con để giám sát và hướng dẫn kịp thời, tránh để xảy ra những việc đáng tiếc.

Theo Hà Quyên/Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.