Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chỉ ra những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ, mọi cha mẹ không được chủ quan

Thứ tư, 08:36 14/08/2019 | Sống khỏe

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, quan tâm con bằng việc phát hiện ra những dấu hiệu bất thường sau có thể giúp cha mẹ sớm ngăn chặn dậy thì sớm ở trẻ.

Dậy thì sớm ở trẻ là vấn nạn khiến mọi phụ huynh luôn lo lắng

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), trẻ dậy thì sớm có dấu hiệu phát triển giới tính trước 8 tuổi ở bé gái và 9 tuổi ở bé trai.

Có rất nhiều ca dậy thì sớm được đến kiểm tra thường xuyên tại các bệnh viện. Tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), các bác sĩ liên tục thăm khám cho các bé dậy thì sớm, trong đó có cả các bé mới gần 2 tuổi, 3 tuổi đã có kinh nguyệt, vỡ giọng ồm ồm…

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội), hầu như ngày nào cũng có các bệnh nhi được gia đình đưa đến khám dậy thì sớm, trong số đó có những bé mới chỉ 2 tuổi. Đó là minh chứng cho thấy tình trạng dậy thì sớm ở trẻ ngày càng phổ biến, kéo theo nhiều lo lắng cho cha mẹ.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, dậy thì sớm ở trẻ dẫn đến rất nhiều vấn nạn.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chỉ ra những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ, mọi cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 1.

Chưa kể, nhu cầu tình dục xuất hiện sẽ dẫn đến nhiều vấn nạn khác như quan hệ tình dục sớm, lạm dụng tình dục… ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ.

Làm thế nào phát hiện ra con bạn có dấu hiệu dậy thì sớm?

Để có hướng giải quyết đúng đắn nhất, chuyên gia khẳng định điều đầu tiên cha mẹ cần làm là phát hiện kịp thời những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ. Sau đó đưa trẻ đi khám để chẩn đoán nguyên nhân vì nguyên nhân rất có thể là do trẻ mắc các bệnh nguy hiểm về não và thận.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chỉ ra những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ, mọi cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 2.

Để có hướng giải quyết đúng đắn nhất, chuyên gia khẳng định điều đầu tiên cha mẹ cần làm là phát hiện kịp thời những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, dậy thì sớm ở trẻ nhỏ được phân ra theo độ tuổi: ở bé gái là trước 8 tuổi và ở bé trai là trước 10 tuổi. Tại độ tuổi này nếu con có dấu hiệu dậy thì sớm thì cha mẹ cần phải hết sức tỉnh táo vì dậy thì ở trẻ có hai dạng: dậy thì giả và dậy thì thật.

"Trẻ dậy thì giả có dấu hiệu bên ngoài như đang dậy thì thật. Cụ thể, với bé gái, ngực phát triển to, có lông vùng kín… nhưng tử cung lại không phát triển, không rụng trứng và không có kinh. Với bé trai, tiếng nói ồm ồm vang, ria mép mọc, lông mọc bộ phận sinh dục, tinh hoàn phát triển nhưng không sản xuất được tinh trùng. Tình trạng dậy thì giả có thể là do mắc các bệnh u não, viêm não, các bệnh ở thận, thượng thận…", chuyên gia cho hay.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chỉ ra những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ, mọi cha mẹ không được chủ quan - Ảnh 3.

Đối với trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm thật sẽ có những dấu hiệu nhận biết tương tự dậy thì giả nhưng có ở bé gái xuất hiện thêm tình trạng có kinh nguyệt, tử cung, buồng trứng phát triển...

Đối với trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm thật sẽ có những dấu hiệu nhận biết tương tự dậy thì giả nhưng có ở bé gái xuất hiện thêm tình trạng có kinh nguyệt, tử cung, buồng trứng phát triển; ở bé trai xuất hiện hiện tượng xuất tinh…

Tuy nhiên, dù là dậy thì thật hay giả thì lời khuyên chung vẫn là nên đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt sau khi phát hiện những dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ.

Điều này giúp cha mẹ nhanh chóng phát hiện được nguyên nhân gây nên tình trạng, thậm chí điều trị bệnh kịp thời cho con khỏe mạnh cũng như can thiệp đúng lúc giảm quá trình dậy thì sớm, giúp trẻ lớn đạt mức. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng tâm lý của trẻ nên cha mẹ cần bình tĩnh, hướng dẫn và dạy cho con hiểu, phối hợp với y bác sĩ để đảm bảo con phát triển toàn diện tốt nhất.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 15 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top