Bác sĩ Sài Gòn cắt nối hai đầu khí quản giúp chàng trai Campuchia tự thở

| Y tế

Lần đầu tiên Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM dùng kỹ thuật cắt nối khí quản tận - tận, cứu bệnh nhân nước ngoài 2 năm không tự thở.

Cách đây 2 năm, chàng trai chạy xe máy, bị một sợi dây chăng ngang đường cắt ngang cổ. Khi ấy anh khó thở, nhập viện tại Campuchia và được mở khí quản cấp cứu. Tình trạng không cải thiện nên một năm trước anh đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khám. Bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật, anh không có điều kiện mổ nên đến nay mới trở lại. Suốt hai năm qua, chàng trai 28 tuổi không thể tự thở bằng mũi, phải đeo thiết bị mở khí quản để giúp thở, không thể nói chuyện.

Bệnh nhân hồi phục sau mổ, được phó giáo sư Trần Phan Chung Thủy hướng dẫn tập trị liệu. Ảnh: Lê Phương.
Bệnh nhân hồi phục sau mổ, được phó giáo sư Trần Phan Chung Thủy hướng dẫn tập trị liệu. Ảnh: Lê Phương.

Phó giáo sư Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết lần này nội soi thanh khí quản phát hiện bệnh nhân có sẹo hẹp bít tắc hoàn toàn khí quản. Vị trí tắc cách thanh môn khoảng 25 mm, không có đường thông để thở.

Để giải quyết sẹo hẹp khí quản cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM áp dụng phương pháp phẫu thuật cắt nối khí quản tận - tận. Đây là lần đầu tiên bệnh viện áp dụng kỹ thuật này để nối khí quản cho bệnh nhân. Kíp mổ cắt đoạn khí quản dài khoảng 5 cm và khâu nối hai đầu để giúp đường thở thông thoáng. Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt, tự thở được, đang tập âm ngữ trị liệu, tập nuốt, tập nói để trở lại cuộc sống đời thường.

Tiến sĩ Lê Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho biết, trường hợp khí quản hẹp hoàn toàn, không còn cách nào khác ngoài giải pháp cắt nối tận - tận.

Sẹo hẹp khí quản là di chứng do nhiều nguyên nhân như đặt nội khí quản, mở khí quản, chấn thương thanh khí quản. Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề tâm lý người bệnh và chất lượng cuộc sống. Cách điều trị phụ thuộc vị trí hẹp, mức độ diễn tiến, cơ địa của người bệnh, đánh giá đúng tổn thương...

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.