Bác sĩ Tây Nguyên đầu tiên tiêm phòng COVID-19: "Tiêm vaccine giúp chúng tôi yên tâm công tác"

| Y tế

GiadinhNet - BS Phạm Thanh Hưng ở Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai là người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này.

Bác sĩ Tây Nguyên đầu tiên tiêm phòng COVID-19: Tiêm vaccine giúp chúng tôi yên tâm công tác - Ảnh 1.

Sáng 9/3, 100 liều vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai vận chuyển đến Bệnh viện dã chiến tỉnh. 

Đúng 9 giờ, những mũi tiêm đầu tiên đã được tiêm cho các y, bác sĩ tại đây. Buổi tiêm diễn ra an toàn, đúng quy trình, chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất lợi sau tiêm.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai có 61 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế. Sáng 9/3, có 12 y, bác sĩ đầu tiên được tiêm; còn lại bố trí tiêm vào chiều 9/3 và trong ngày 10/3.

39 cán bộ, nhân viên một số khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng sẽ được tiêm sau đó.

Bác sĩ Tây Nguyên đầu tiên tiêm phòng COVID-19: Tiêm vaccine giúp chúng tôi yên tâm công tác - Ảnh 3.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

BS Phạm Thanh Hưng- Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh - là người đầu tiên được tiêm trong đợt này. BS Hưng được điều động về Bệnh viện dã chiến tỉnh từ ngày 7/2 đến nay để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

"Việc được tiêm vaccine phòng bệnh sẽ giúp chúng tôi yên tâm công tác, tất nhiên người tiêm và cộng đồng vẫn tiếp tục phải tuân thủ đúng, đủ các khuyến cáo phòng bệnh khác của ngành Y tế" - BS Hưng chia sẻ niềm vinh dự là người đầu tiên tại tỉnh Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông bày tỏ mong mỏi tất cả người dân đều được tiêm vaccine để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Bác sĩ Tây Nguyên đầu tiên tiêm phòng COVID-19: Tiêm vaccine giúp chúng tôi yên tâm công tác - Ảnh 4.

TS Viên Chinh Chiến kiểm tra công tác tiêm chủng tại Bệnh viện dã chiến Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, được Bộ Y tế phân công chịu trách nhiệm giám sát công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ông đánh giá Bệnh viện dã chiến tỉnh đã chuẩn bị rất tốt, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định và là một mô hình mẫu mực điển hình.  

Với vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sử dụng lần này, đối với người trên 18 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi cách nhau 12 tuần với liều lượng 0,5ml, tiêm bắp. 

Đợt này, tỉnh Gia Lai được phân bổ 1.900 liều vaccine. Trong đó Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai được nhận 100 liều. Còn lại 1.800 liều vaccine sẽ được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phân bổ về các địa phương trong tỉnh để tiêm cho các đối tượng ưu tiên trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Gia Lai có 27 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đã 26 ngày qua, trên địa bàn không ghi nhận thêm người mắc mới COVID-19.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.