Bác sỹ tâm thần mắc bệnh… nghề nghiệp
GiadinhNet - Họ thường xuyên bị bệnh nhân chửi bới, đe dọa, đánh đập. Thậm chí, không ít bác sỹ đã mắc bệnh… nghề nghiệp, nhiễm trạng thái kể lể, than phiền. Có người giọng nói “sang sảng” như quát, người thì đôi khi thẫn thờ như…bệnh nhân.
![]() |
|
BS Dũng đang thăm sức khỏe bệnh nhân. |
TS.BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc BV Tâm thần Mai Hương cho biết: Hơn 20 năm trong nghề đã không ít lần ông bị chính người bệnh tấn công, bị trầy xước, bị phun cả thuốc, nước bọt vào mặt khi cho bệnh nhân uống thuốc. “Vì bệnh nhân không thể kiểm soát ý thức, hành vi nên ban đầu ai mới vào nghề này cũng đều sợ hãi, lo lắng, căng thẳng”, BS Hồi nói.
BSCKII Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai) kể: Bệnh nhân ở đây phức tạp lắm! Những va chạm, xô xát là chuyện thường ngày, còn bác sỹ thì bị tấn công bất cứ lúc nào. Lúc mình nghỉ thì người ta hát, đập phá, đe dọa, thậm chí tấn công. Làm cái nghề này luôn căng thẳng, mệt mỏi về thần kinh bởi thường ngày tiếp xúc với họ, họ hỏi những câu vô nghĩa mà vẫn phải trả lời.
“Không ít bác sỹ làm việc nhiều năm tại bệnh viện tâm thần đã mắc bệnh… nghề nghiệp. Nhiều bác sỹ nhiễm trạng thái kể lể, than phiền, cục cằn thô lỗ. Có người giọng nói “sang sảng” như quát, người thì đôi khi…thẫn thờ không bình thường. Không ít người trong số chúng tôi mắc bệnh mất ngủ kinh niên vì thường xuyên bị đánh thức giữa đêm. Có khi trong giấc ngủ của chúng tôi lúc nào cũng len lỏi tiếng khóc i ỉ, rồi tiếng cười khanh khách… của những bệnh nhân”, BS Dũng chia sẻ.
Nói về đặc thù của ngành, BS Dũng đùa rằng: Bác sỹ tâm thần là bác sỹ của 3 cái nghèo: Đó là sự kỳ thị, kiến thức của nhân dân về ngành tâm thần chưa có và chưa có luật bảo vệ bác sỹ chuyên khoa tâm thần… “Ngay chính bác sỹ chuyên khoa tâm thần cũng không muốn nhắc đến nghề nghiệp của mình khi được hỏi tới chỉ vì sự miệt thị. Ở Khoa có hơn 20 bác sỹ, hầu hết đều trẻ. Đã có những trường hợp vào làm việc một thời gian chán không muốn ở lại. Đấy là Viện, là một đơn vị chuyên biệt, chứ nhiều chỗ khác các bác sỹ vào làm được thời gian lại muốn chuyển ngành hoặc ra làm ngoài. Họ thường né tránh khi nói đến từ “tâm thần”, BS Dũng cho biết thêm.
BS Cao Thị Vịnh, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu (BV Tâm Thần TƯ I) chia sẻ: Chữa bệnh bình thường đã khó, điều trị cho các bệnh nhân tâm thần lại càng khó hơn. Các bệnh nhân ở đây đa phần phát bệnh vì phải hứng chịu những cú sốc quá lớn của cuộc sống. Họ không bao giờ nhận mình bị bệnh nên phản ứng quyết liệt với việc khám, điều trị của thầy thuốc.
Việc điều trị rất khó khăn, thậm chí để giao tiếp với bệnh nhân cũng không phải dễ dàng. “Sự thân thiện, gần gũi, hòa đồng với người bệnh là yếu tố quan trọng để giúp họ ổn định tâm lý, phối hợp với bác sĩ điều trị. Vậy là bác sỹ phải tỉ tê trò chuyện, nắm bắt tâm lý, tình cảm của người bệnh. Nhiều khi còn phải "nhập vai" thành người bệnh, để nói, cười, tâm sự ...”, BS Vịnh nói.
BS Vịnh kể, có nhiều trường hợp bệnh nhân sốt cao, co giật, phải tiêm định kỳ. Nhưng để tiêm được không phải đơn giản, các bác sỹ phải làm đủ kiểu, nịnh nọt có, dọa có… rồi có những lúc phải chiều theo ý muốn của bệnh nhân thì họ mới chịu để tiêm như phải hát, giả bắn súng. Có hôm bệnh nhân lên cơn động kinh còn cắn, thậm chí là đánh các y bác sỹ. Cắn xong, đánh xong thì họ ngồi cười. Chuyện bị hất cả bát cơm, cháo vào người khi cho bệnh nhân ăn là chuyện thường ngày… Hiện nhà nước đã có những ưu tiên cụ thể cho những người làm trong lĩnh vực điều trị bệnh nhân tâm thần như tăng chế độ độc hại từ 2% lên 4%, đã có những quan tâm hơn ở một số bệnh viện. “Nhưng nhìn chung chế độ vẫn còn thấp. Người dân vẫn chưa hiểu bệnh tâm thần, cho rằng đây là bệnh điên nên kỳ thị cả bác sỹ chuyên khoa tâm thần”, BS Vịnh nói.
BS Dũng cho biết, ban đầu, lĩnh vực tâm thần chưa có cơ sở điều trị mà chỉ là những trung tâm để “nhốt” bệnh nhân. “Có một thời không ai muốn làm bác sỹ tâm thần, chỉ không xin được ở đâu họ mới làm. Khi công nghệ phát triển, hóa dược nhiều thì lĩnh vực điều trị tâm thần mới được thay đổi diện mạo. Từ những bác sỹ chuyên ngành kém đã trở thành những bác sỹ chuyên khoa sâu, có những nghiên cứu riêng về ngành tâm thần…”, BS Dũng nói.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 6 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 6 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
