Bài học xót xa từ TNGT

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 13 người trong đoàn đón dâu tử vong tại Quảng Nam khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. Và chuyện tài xế đã làm việc liên tục 12 giờ trở thành chủ đề tranh luận khá gay gắt.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa có kết luận cuối cùng nhưng theo suy đoán ban đầu của cơ quan chức năng, có hai khả năng: Thứ nhất, ô tô lỗi kỹ thuật do kiểm định hết hạn từ tháng 10/2017; thứ hai, lái xe đã làm việc quá sức. Sau chuyến chở khách Huế - Đà Nẵng ước tính 300km, tài xế này tiếp tục đưa đoàn đón dâu từ Quảng Trị đi Bình Định khuya cùng ngày.

Tai nạn thương tâm xảy ra, dư luận thể hiện sự chia sẻ, xót xa cho những người xấu số. Và từ sự việc này, nhiều vấn đề khác cũng được bàn đến như việc chọn ngày, giờ xấu đẹp trong hôn nhân đến mức phải đi đón dâu trong đêm hôm tiềm ẩn rủi ro, rồi việc người ngồi trong xe không thắt dây an toàn… Tuy nhiên, điều mà người ta tranh luận nhiều nhất chính là lái xe đã làm việc quá sức.

Nickname Tuấn Nguyễn chia sẻ: “Gia đình tôi có kinh nghiệm thuê xe đi đường dài thế này: Nhất định phải thuê xe công ty để có sự bố trí tài xế hợp lý; xếp người khỏe mạnh tỉnh táo ngồi ghế trước cạnh tài xế, người này không được phép ngủ, ngồi để ý tài xế. Nếu thấy bác tài có dấu hiệu buồn ngủ phải xin phép xuống vệ sinh cho tài xế nghỉ, hoặc chợp mắt 10-15 phút cho tỉnh táo. Tôi từng tránh được hai lần tài xế ngủ gật nhờ cách này”. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời gian làm việc của lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên việc tuân thủ không nghiêm, lại không có người giám sát nên tai nạn thảm khốc nói trên đã xảy ra.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã có quá nhiều vụ TNGT thảm khốc xảy ra, cơ quan chức năng cần xem lại cách thức quản lý tài xế, các phương tiện vận tải đường dài. Trên thế giới rất nhiều nước quản lý chặt việc này, Việt Nam cần học hỏi và thực hiện nghiêm. Chẳng hạn, tại Trung Quốc, tài xế chạy 2-3 giờ đường cao tốc là phải vào trạm dừng nghỉ dù muốn hay không. Ở Nhật, các tài xế không bao giờ được phép chạy quá số giờ quy định. Họ tuân thủ nghiêm ngặt và pháp luật cũng phạt rất nặng nếu phát hiện vi phạm giờ giấc chạy (có hộp đen theo dõi). Nhiều nước ở châu Âu cũng quy định, 10 ngày phải đổi 2 tài xế, đảm bảo đúng quy định một tuần lái, một tuần nghỉ. Lái xe cứ chạy 3 giờ phải dừng trạm 20 phút/lần.

Mong rằng, sau những vụ việc đau lòng đã xảy ra các cơ quan liên quan cần đưa ra những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Lái xe phải tuân thủ việc dừng nghỉ, gắn hộp đen theo dõi... Nên tăng nặng hình phạt với lái xe “liều mạng” để ngăn những cảnh đau lòng có thể tiếp tục xảy ra.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.