Bạn có biết tự "khám" cho "cậu nhỏ"?

| Sống khỏe

Kiểm tra "cậu nhỏ" là một thói quen có lợi, sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra bất thường xuất hiện nơi bộ phận sinh dục để sớm được điều trị kịp thời.

Nhưng trên thực tế, số lượng quý ông tự kiểm tra “cậu nhỏ" cho mình là không nhiều. Ngoài ra, cách kiểm tra nó ra sao còn là điều bí ẩn mà nhiều nam giới muốn biết nhưng ngại hỏi.

Kiểm tra trước gương

Bạn nên đứng trước gương và quan sát kỹ xem, “cậu nhỏ” hoặc vùng bìu xung quanh có dấu hiệu bất thường nào không? Có thể là hiện tượng sưng phồng hay tấy đỏ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra “cậu nhỏ” hơn, nếu đó là thời điểm sau khi bạn vừa tắm xong vì khi đó nhiệt độ của nước ấm sẽ giúp cho vùng bìu của bạn được thả lỏng, tạo điều kiện cho việc kiểm tra được dễ dàng hơn.

Bắt đầu dùng tay kiểm tra “cậu bé” bằng cách kẹp tinh hoàn giữa ngón tay trỏ và tay cái, tay trỏ ở bên dưới, tay cái ở trên và bắt đầu xoay tròn.

Các thao tác nên thực hiện nhẹ nhàng và từ từ để cảm nhận xem có sự bất thường nào không? Ví như khối u nhỏ hay cảm giác đau đớn khi chạm vào nó.

Đỏ, sưng tấy nên gặp bác sĩ

Tiếp đó bạn hãy dùng cả bàn tay cầm tất cả bộ phận sinh dục gồm có phần bìu và tinh hoàn trong lòng một bàn tay. Còn tay kia dùng để sờ nắn, xem có sự bất thường nào không.

Trong trường hợp bạn thấy tinh hoàn hai bên có vị trí không bằng nhau thì cũng không nên lo lắng quá, vì đây là dấu hiệu sinh lý rất bình thường. Nhưng nếu một bên tinh hoàn lớn hơn bên còn lại hoặc cứng hơn bên kia thì bạn đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng tới gặp bác sĩ.

Nếu cảm thấy xuất hiện cảm giác đau đớn, sừng phồng, tấy đỏ hay nổi cục ở vùng “cậu nhỏ”, bạn cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ để phát hiện ra những bất thường kịp thời, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Thực tế đã có không ít những trường hợp do xem nhẹ những biểu hiện này mà đã phải chịu đựng những hệ luỵ rất đáng tiếc, như ung thư dương vật hay mất khả năng làm cha.
 
Theo Bee
hoaianh
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.