Bản dân tộc Cao Lan 6 năm không có người sinh con thứ 3

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Thực hiện tốt chính sách dân số sẽ góp phần vào việc chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào", anh Trần Văn Hào, cộng tác viên (CTV) dân số của bản Đồng Quán, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.

Anh Hào bén duyên với công tác dân số từ năm 2000. 16 năm gắn bó với sự nghiệp dân số, anh chia sẻ: "Mình là nam giới, lại đi làm công tác tuyên truyền về sinh đẻ nên ban đầu kể cũng hơi ngại, nhưng nghĩ đến bà con trong bản trên 95% là người Cao Lan, nhận thức còn nhiều hạn chế nên tôi quyết tâm phải đưa các chính sách dân số đến được với bà con".

Bản Đồng Quán có 159 hộ, 664 nhân khẩu, trong đó phụ nữ từ 15-49 tuổi là 165 người, phụ nữ có chồng là 118 người. Bản còn 44 hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí mới. Diện tích của bản khoảng 4km nằm gọn trong những dãy núi bao phủ.

Để nắm chắc các chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân số, anh Hào thường xuyên nghiên cứu văn bản của cấp trên triển khai và để có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách dân số đến với bà con đồng thời, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các chị đã tham gia lâu năm trong các buổi giao ban tại Trạm y tế.


Anh Hào đến nhà dân tuyên truyền, vận động về công tác DS-KHHGĐ

Anh Hào đến nhà dân tuyên truyền, vận động về công tác DS-KHHGĐ

Ngoài việc lập danh sách các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng sinh con một bề để tuyên truyền vận động, anh còn tranh thủ tiếp cận các bậc cao niên như ông bà, bố mẹ của các cặp vợ chồng trẻ.

Không chỉ tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt xóm, sinh hoạt của các chi hội mà bản thân anh phải đi đến từng nhà trò chuyện, trao đổi trực tiếp với các đối tượng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình.

Tuy nhiên, anh Hào tâm sự, quãng thời gian dài miệt mài như vậy nhưng kết quả đôi khi không được như anh mong muốn, bản vẫn có người sinh con thứ 3. Có những hộ cá nhân anh đến tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng họ vẫn quyết tâm sinh con.

Đứng trước khó khăn như vậy, anh càng nỗ lực hơn nữa. Anh đã tranh thủ vận động sự vào cuộc của nhiều ban, ngành, các cấpchính quyền tại bản. Từ đó xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp; thể hiện sự nỗ lực của tập thể. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm quán triệt tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số…

Nhờ sự kiên trì bền bỉ với phương châm “ mưa dầm thấm lâu” của anh Hào và sự đoàn kết của tập thể Ban mặt trận bản Đồng Quán, từ năm 2011 cho đến nay, bà con đồng bào Cao Lan ở đây đã chuyển biến nhận thức và chấp hành đúng chính sách dân số. Bản đã đạt danh hiệu xóm văn hóa không có người sinh con thứ 3 trở lên được 6 năm. Đây là một tín hiệu đáng mừng và là niềm vui không chỉ của anh Hào nói riêng mà còn là niềm vui chung của bản Đồng Quán.

Vân Khánh

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.