Bạn gái đòi chia tay vì không muốn yêu xa

| Tâm sự

Chúng tôi yêu nhau qua mạng, vì cô ấy tôi chuyển công tác từ nước ngoài để về nước, thế nhưng cô ấy lại không thể vì tôi mà khắc phục khoảng cách từ Hà Nội tới Đà Nẵng.

Chúng tôi quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh, hàng ngày đều gọi video nói chuyện tới khuya. Cả 2 có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Vì muốn được thường xuyên gặp bạn gái, tôi đã xin công ty cho chuyển về làm việc ở chi nhánh trong nước. Trước đó tôi đang công tác ở  Hàn Quốc. Tôi đã rất hào hứng và nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ phát triển tốt hơn nữa khi khoảng cách địa lý dần được khắc phục, nhưng mọi chuyện lại không giống với những gì tôi tưởng tượng.

Bạn gái đòi chia tay vì không muốn yêu xa - Ảnh 1.

Tôi quyết định về nước làm việc vì bạn gái (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Công ty tôi làm việc có 2 chi nhánh ở Đà Nẵng và TP.HCM. Bạn gái làm việc và sinh sống ở Hà Nội nên tôi chọn làm việc ở Đà Nẵng cho tiện đi lại. Khi về Việt Nam làm việc theo diện chuyên gia từ tổng công ty cử về, nên mức lương của tôi khá cao, bởi vậy nếu có đi đi về về giữa Hà Nội và Đà Nẵng 1 tháng 2 -3 lần cũng không thành vấn đề.

Khi vừa về nước, tôi xin nghỉ phép 1 tuần để ra Hà Nội gặp bạn gái. Lúc đó cả 2 đều rất vui vẻ, cô ấy đáng yêu và xinh hơn ở khi chúng tôi nói chuyện qua video. Thế nhưng từ khi tôi chuyển vào Đà Nẵng, thời gian đầu cả 2 vẫn thường xuyên nói chuyện hàng ngày. Sau 3 tháng, tôi thấy cô ấy dường như lạnh nhạt hơn, chậm trả lời tin nhắn của tôi, mỗi lần tôi nói sẽ bay ra Hà Nội để gặp, cô ấy cũng không hào hứng như trước nữa.

Trong một lần nói chuyện gần đây, cô ấy nói rằng mình không muốn yêu xa. Cô ấy cảm thấy chạnh lòng khi thấy những cô gái khác được người yêu quan tâm, chăm sóc hàng ngày, được đi chơi mỗi tối, còn cô ấy ngày nào cũng lủi thủi tan làm về nhà một mình. Tôi rất hiểu và cố gắng an ủi bạn gái nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đề nghị chia tay.

Tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Việc tôi công tác ở Đà Nẵng cũng chỉ là tạm thời. Khi đã quen với công việc ở Việt Nam, tôi hoàn toàn có thể chuyển ra Hà Nội tìm công việc mới. Với khả năng kinh tế hiện có, tôi cũng dễ dàng mua nhà mua xe ở Hà Nội để cô ấy có cuộc sống tốt nhất. Tôi đã đi cả nghìn cây số để đi từ Hàn Quốc về Việt Nam, nhưng cô ấy lại không thể vì tôi mà khắc phục một chút từ Hà Nội tới Đà Nẵng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.