Bạn gái giận tôi chỉ vì mấy phong bao lì xì ngày Tết

| Tâm sự

Bạn gái giận dỗi, cho rằng tôi không coi trọng lần đến chơi này, không để ý đến thể diện của cô ấy cũng như thể diện của chính mình. Nói chung là tôi khiến cô ấy "mất mặt".

Tôi và bạn gái yêu nhau vừa tròn một năm. Tết năm nay, năn nỉ mãi, cô ấy mới chịu cho tôi về chơi nhà.

Vì hai đứa ở hai miền, khoảng cách hơn 300km nên theo kế hoạch, sáng mùng 2, tôi sẽ bắt xe vào nhà bạn gái. Trước là chúc Tết gia đình người yêu, mặt khác coi như ra mắt.

Trước hôm về quê, mẹ tôi đã chuẩn bị chu đáo quà cáp để tôi mang biếu "ông bà ngoại". Em gái tôi cũng cẩn thận đưa cho tôi sẵn một tập bao lì xì đã bỏ sẵn tiền để mừng tuổi trẻ con. Vì là lần đầu tôi về nhà người yêu, mọi người ai cũng hồi hộp.

Trái với lo lắng của tôi, gia đình nhà bạn gái đón tiếp tôi niềm nở, thân tình. Bố mẹ bạn gái chưa già nên tính tình thoải mái. Các anh chị em trong nhà cũng khiến tôi không còn cảm giác ngại ngùng, xa lạ.

Bạn gái giận tôi chỉ vì mấy phong bao lì xì ngày Tết - Ảnh 1.

Sau khi ăn cơm trưa, thấy các cháu, con của anh chị bạn gái đông đủ trong nhà, tôi liền trao cho mỗi đứa một phong bao lì xì, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi. Đứa nào đứa nấy tíu tít cảm ơn.

Bỗng một bé xé phong bao lì xì trước mặt tôi, lôi ra tờ tiền rồi bĩu môi: "Có mỗi 20.000 đồng". Những bé khác cũng đồng loạt xé, chúng cầm tờ tiền, thì thầm to nhỏ, bảo tôi ở thành phố, đi ô tô mà mừng tuổi ít, không bằng những người ở quê.

Ai cũng bối rối trước tình huống này, còn tôi thì "ngượng chín mặt". Anh rể của bạn gái "chữa cháy" bằng cách xua hết bọn trẻ ra ngoài chơi. Không khí trong nhà đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo.

Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ quá nhiều về việc đó vì cho rằng trẻ con chưa hiểu chuyện. Chúng ngây thơ, vô tư, chưa biết điều gì nên nói, nên đừng. Cho đến khi bạn gái kéo tôi ra ngoài, vẻ mặt tỏ ra giận dỗi.

"Ở quê, giờ chỉ người dưng mới mừng tuổi 20.000 đồng thôi, còn anh em trong nhà ít nhất cũng phải 100.000 đồng. Vậy mà anh đường đường là trai thành phố, Tết đầu tiên về nhà bạn gái lại mừng tuổi các cháu số tiền ít ỏi như vậy. Anh làm em thật sự rất xấu hổ với mọi người", cô ấy nói.

Tôi nói với bạn gái, thực ra số tiền lì xì là do em gái tôi chuẩn bị, tôi cũng không xem trong đó tiền ít hay nhiều. Vả lại, tôi nghĩ đó cũng không phải là việc gì quan trọng.

Tiền lì xì chủ yếu mang ý nghĩa "lấy may" đầu năm mới, không phải để đong đếm độ giàu - nghèo, ki bo hay phóng khoáng. Các cháu nhỏ có thể chưa hiểu chuyện, nhưng đến cô ấy cũng nghĩ vậy quả thật không đúng chút nào.

Nói đi nói lại, cô ấy quay ra giận tôi. Cô ấy cho rằng, tôi không coi trọng lần đến chơi này, không để ý đến thể diện của cô ấy cũng như thể diện của chính mình. Nói chung là tôi khiến cô ấy "mất mặt".

Lần đầu về nhà bạn gái chơi Tết, tôi đã háo hức rất nhiều, khởi đầu cũng vui vẻ, không ngờ kết cục lại là cãi vã. Trước Tết, tôi và bạn gái đã bàn bạc, tôi sẽ ở nhà bạn gái chơi vài ngày rồi cả hai cùng quay trở lại thành phố. Nhưng tình hình ấy, có ở chơi cũng không vui vẻ nên tôi quyết định rời đi sớm. Cô ấy cũng không có ý định giữ tôi ở thêm.

Trước khi đi, tôi có nói với bố mẹ và anh chị cô ấy, lần đầu tôi về nhà có gì sơ suất mong mọi người thông cảm. Ai cũng bảo tôi về chơi là quý rồi, sau này có thời gian cứ về, mọi người luôn sẵn sàng đón tiếp. Chỉ có bạn gái, cô ấy ở lì trong nhà, không ra chào tiễn biệt tôi.

Trên đường về, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Một năm qua, chúng tôi yêu nhau, cảm thấy mọi thứ đều hòa hợp. Không hiểu sao chỉ vì một chuyện không đáng như vậy, bạn gái lại có thái độ ấy với tôi. Tôi nghĩ, tình yêu của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây.

Thế nhưng vào tối muộn, bạn gái gọi điện cho tôi, khóc trong điện thoại. Cô ấy hỏi có phải tôi không yêu cô ấy đủ nhiều hay không? Bằng chứng là tôi chẳng hề chú tâm vào bất cứ việc gì cả - từ chuyện chuẩn bị quà Tết cho mọi người đến việc đột ngột rời đi. Cô ấy bảo chỉ muốn mọi người có ấn tượng tốt về tôi, không có ý gì khác.

Tôi nghe điện thoại xong, không biết nên nói gì, chỉ bảo đợi cô ấy lên thành phố, cả hai sẽ nói chuyện. Tôi lái xe cả nửa ngày trời rất mệt, tôi muốn ngủ. Nhưng cả đêm tôi không ngủ nổi.

Không rõ mọi chuyện trở nên như vậy là do tôi thiếu chu đáo, hay do bạn gái quá coi trọng tiền bạc? Có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy tôi và bạn gái không phù hợp với nhau.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.