Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt

Thứ tư, 10:29 18/03/2020 | Xã hội

Việc nghỉ học kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu tài chính của các trường tư. Cảm thông cho nỗi khó khăn chung, ban phụ huynh một trường tư tại Hà Nội đã đề xuất với các bậc phụ huynh khác về việc đóng góp tiền học phí online cho nhà trường.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các tỉnh thành trên cả nước đều tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học thêm từ 2-3 tuần. Nhiều trường học đã tiến hành hình thức giảng dạy online để vẫn đảm bảo được tiến độ học tập, đặc biệt với học sinh cuối cấp.

Tuy vậy, việc nghỉ học dài ngày đã ảnh hưởng rất nhiều đến trường tư khi nguồn thu chính của đến từ học phí của học sinh. Mới đây, để thể hiện sự cảm thông và chia sẻ khó khăn với nhà trường, ban phụ huynh của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã đề xuất với các phụ huynh khác trong trường về việc mỗi học sinh sẽ ủng hộ trường 1 triệu đồng/tháng cho tháng 2 và tháng 3.

Theo Trưởng ban phụ huynh, nhà trường chưa từng yêu cầu phụ huynh đóng học phí nhưng thấy được sự tâm huyết của thầy cô mỗi ngày đều đến trường soạn bài, thực hiện khử khuẩn hàng tuần, đôn đốc học trò học tập... đã khiến nhiều phụ huynh cảm thấy có trách nhiệm với tiền lương của các thầy cô giáo.

Trưởng ban phụ huynh cho biết: "Tuy hệ thống chưa thực sự hoàn thiện nhưng các con đã bắt đầu sử dụng tốt để học kiến thức mới và ôn luyện kiến thức cũ! Thiết nghĩ khi đăng ký học cho các con là chúng ta xác định cùng nhà trường dạy dỗ con em mình theo kiểu truyền thống chứ không phải học online như thế này, tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, để đảm bảo sức khỏe của chính con em mình thì việc học online đã được nhà trường lập tức triển khai để kịp đối phó với tình hình".

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt - Ảnh 1.

Phụ huynh THCS & THPT Lương Thế Vinh đề nghị được ủng hộ nhà trường 1 triệu đồng/tháng cho tháng 2 và tháng 3 với mỗi học sinh.

Xoay quanh việc này đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng phụ huynh. Một số phụ huynh tỏ ra đồng tình với cách làm nhằm tháo gỡ khó khăn của trường tư.

"Động viên các thầy cô cũng tốt mà. Mình cũng nghĩ nên chia sẻ bớt khó khăn với nhà trường", FB M.H bình luận.

"Dịch chưa biết kéo dài bao lâu nhưng ngoài lương giáo viên họ còn phải trả lương cán bộ nhân viên, tiền thuê cơ sở vật chất. 2 tháng có thể không sập nhưng 3-4 tháng tiếp diễn không nguồn thu thì trường sẽ thế nào. Không lẽ đợi họ sập rồi mới hỗ trợ? Mà không cần biết sập hay không, đã sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền là công bằng. Mình đang đứng góc độ phụ huynh chứ mình cũng chẳng có liên quan gì đến trường tư đâu, khách quan thôi", FB N.H bình luận.

"Riêng đối với chuyện này tôi lại ủng hộ. Đã dạy học thì phải trả học phí chứ không thể bắt trường gánh được. Trường con tôi Ban Phụ huynh đề nghị 1.5 triệu/tháng, tôi đóng luôn, rất tiếc trường không dám nhận khoản hỗ trợ này. Trường sập, con chúng ta không có chỗ học, chi bằng cùng nhau hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Thầy cô càng thêm tâm huyết, yêu nghề thì cũng là được lợi cho con cái mình thôi", FB N.Q đồng tình.

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Ban Phụ huynh đề nghị mỗi cha mẹ học sinh ủng hộ 1 triệu/tháng cho 2 tháng nghỉ dịch. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, cũng xuất hiện nhiều ý kiến phản đối việc đóng tiền. Phụ huynh cho rằng, học phí trường tư vốn dĩ đã đắt nên việc đóng thêm tiền đợt dịch là không cần thiết. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng tạo nên khó khăn chung trong nguồn thu của nhiều gia đình nên việc đóng thêm tiền triệu mỗi tháng sẽ tạo nên áp lực lớn không phải phụ huynh nào cũng có thể gánh được.

"Khó khăn chung thôi, nhiều gia đình cũng bị thất nghiệp mùa dịch mà. Đâu phải ai cũng có thể bỏ ra tiền triệu hàng tháng như vậy", FB M.H bình luận.

"Lạ thật!!! Các doanh nghiệp rồi khách sạn thất nghiệp còn chưa nói mà các trường học mới nghỉ 2 tháng coi như 2 tháng hè đã thi nhau nói ầm hết cả lên. Năm nay cứ coi như không có nghỉ hè mà thay bằng nghỉ xuân đi", FB H.T bình luận.

"Mô hình dạy online đa dạng, học phí cũng đa dạng. Có những gói cả năm cho 1 môn nào đó chắc chỉ tầm 700-800 nghìn đồng mà đã là gọi VIP rồi. Bây giờ bắt đóng góp lên đến hàng triệu/tháng liệu có quá không", FB N.T bình luận.

Một phụ huynh chia sẻ về việc học online ở trường: "Nào đã dạy online được buổi nào đâu. Chỉ giao bài tập trên nhóm và web cho phụ huynh in cho con làm, cũng không có sự tương tác giữa học sinh - giáo viên luôn. Không thể gọi đây là dạy online được!".

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt - Ảnh 3.

Một số phụ huynh cho rằng cha mẹ cũng gặp khó khăn tài chính trong mùa dịch nên không phải ai cũng có điều kiện đóng thêm khoản tiền triệu cho con như đã đề nghị (Ảnh minh họa)

Liên hệ với trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, đại diện nhà trường cho biết đã nhận được thông tin về việc các phụ huynh tổ chức đóng góp. Tuy nhiên, hiện tại trường vẫn chưa nhận được khoản phí này và vẫn đang xem xét về việc có nhận hay không. Trong trường hợp nhận, trường sẽ dùng nguồn phí cho cho việc đầu tư học online và cải thiện chất lượng bài giảng.

Đại diện nhà trường cũng cho biết thêm, tình hình nghỉ học kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu của trường. Tuy vậy, trường vẫn hỗ trợ nửa tháng lương tháng 2 cho giáo viên và đang xem xét về việc tiếp tục cho các thầy cô giáo nhận lương. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ khiến trường gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cũng đã kiến nghị về việc xem xét lại quyết định không thu tiền học phí online của các trường tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt - Ảnh 4.

Việc nghỉ học kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn tài chính của các trường tư. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, chia sẻ về việc liệu trường tư có được thu các khoản phí trong thời gian nghỉ dịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Tú Khánh cho hay: "Bộ GD-ĐT chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ. Đối với các chương trình bổ trợ khác như học online, bộ không quy định mà do nhà trường và gia đình học sinh thỏa thuận."

Căn cứ nội dung, khối lượng công việc, các nhà trường sẽ xây dựng tính toán mức thu hợp lý, thu đủ bù chi cho các dịch vụ chứ không thể thu theo học phí. Đồng thời phải thông báo công khai và thỏa thuận với phụ huynh học sinh, sinh viên trước khi triển khai. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ một số chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top