Bàn với chồng sửa nhà cho mẹ vợ ăn Tết, anh nói câu làm tôi đau lòng

| Tâm sự

Lâu nay tôi luôn muốn sửa lại nhà cho mẹ đẻ nhưng chưa có tiền. Đến lúc có tiền thì vấp phải sự phản đối gay gắt của chồng.

Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 3 chị em tôi ăn học. Bà làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Mẹ luôn mong đợi chúng tôi ra trường có việc làm và kiếm tiền xây lại ngôi nhà vững chắc hơn.

Vậy mà khi chị em tôi học xong đều vội vã lập gia đình, sau đó ai cũng bận lo cho cuộc sống riêng, chẳng có điều kiện đáp ứng được nguyện vọng của mẹ.

Mỗi lần về quê ngoại, điều ám ảnh tôi nhiều nhất đó là ngôi nhà của mẹ đã quá cũ. Mái ngói thì lồi lõm, tường bong tróc từng mảng, nhà không có cổng ai vào cũng được.

Nhiều lần tôi định biếu mẹ 1 khoản tiền để bà sửa chữa nhà nhưng rồi có việc khác gấp hơn nên đành phải lấy ra dùng.

Tôi từng bàn với 2 em trai về chuyện sửa nhà của mẹ chắc chắn hơn để mưa bão được an toàn. Nhưng các em nói đang phải lo chạy ăn từng bữa, kiếm đâu ra tiền đưa cho mẹ.

Ngày hôm qua, lúc vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện, tôi bàn với chồng là Tết dương lịch này về quê ngoại. Thật may anh ấy vui vẻ đồng ý ngay, nhân đó tôi gợi ý chuyện sửa nhà mẹ.

Tôi bảo ngôi nhà của bà ngoại quá cũ, 1 năm nay vợ chồng làm ăn được, thế nên dịp này về quê biếu mẹ 1 khoản tiền để bà sửa lại nhà đón Tết Nguyên Đán cho ấm áp.

Chồng hỏi tiền tiết kiệm của gia đình hiện tại có bao nhiêu. Tôi thật thà nói là có 340 triệu đang gửi ngân hàng. Anh bảo tôi đưa sổ cho chồng giữ, không yên tâm để vợ cầm nữa. Thấy tôi ngẩn người chưa hiểu chuyện gì. Chồng nói từ nay trở đi, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt, không thể đưa hơn vì sợ tôi lo cho nhà ngoại.

Anh nói có tiền để lo cho con cái, không thừa tiền mang đi sửa nhà ngoại để cho các em trai vợ hưởng hết. Tôi là phận gái không phải lo cho đằng ngoại, chỉ cần phục vụ gia đình nhỏ này là đủ.

Cứ nghĩ chồng là người rộng lượng, phóng khoáng nào ngờ lại là người keo kiệt bủn xỉn. Sợ tôi mang tiền cho nhà ngoại, anh tước quyền giữ tài chính gia đình của vợ. Nếu tôi biết có tình huống này thì đã âm thầm giấu tiền cho mẹ, chẳng cần báo cáo với chồng nữa.

Mẹ tôi không thể sống trong ngôi nhà cũ nát thế này mãi được, tôi không biết phải nói sao để chồng đồng ý sửa nhà cho mẹ vợ nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.