Băng nhóm giang hồ bắn nhau ở quán nhậu lãnh án
GiadinhNet – Sau khi thất thế trong cuộc đấu tay đôi với nhóm thanh niên khác, nhóm của Phạm Thanh Hiếu đã về quy tụ thêm đàn em và mang súng, dao kiếm đến để truy sát.
|
Nhóm của Phạm Thanh Hiếu lãnh án tổng cộng 80 năm tù. Ảnh Đ.H |
Theo cáo trạng, Phạm Thanh Hiếu (biệt danh “Hiếu chém”, SN 1988, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là một đại ca giang hồ khét tiếng Đà thành. Vào khoảng 23h30, ngày 26/2/2013, Hiếu cùng hai đàn em khác ngồi nhậu ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì phát hiện hai thanh niên (chưa rõ danh tính) đi xe máy vù ga qua với thái độ rất ngạo mạn.
Ngứa mắt, nhưng nhóm của Hiếu không kịp đuổi theo hai nam thanh niên này. Khi cả nhóm về đi ngang qua một quán nhậu khác thì thấy Lê Tiến Dũng (SN 1983, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cùng với 7 chiến hữu đang ngồi nhậu. Nhóm của Hiếu cho rằng hai nam thanh niên lúc nãy đi xe máy vù ga là nhóm của Dũng nên đã vào quán nhậu để “hỏi tội” nhóm của Dũng.
Tại đây, hai nhóm Hiếu và Dũng “tỉ thí” với nhau. Nhóm của Hiếu thất thế. Cay cú, nhóm của Hiếu về điện thêm đàn em là Hồ Ngọc Hoàng (26 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) và một số đàn em khác nữa cầm súng, dao kiếm…đến quán nhậu “tính sổ” với nhóm của Dũng.
Khi tới quán nhậu, Hoàng liền lấy súng bắn vào nhóm của Dũng khiến Dũng bị trúng 1 phát đạn vào vùng ổ bụng ngục ngã ngay trên vệ đường. Dũng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng phải chịu thương tích 73%.
Sau khi gây án xong, Hiếu “chém” đã bỏ trốn khỏi địa phương, và bị cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Sau gần 20 ngày trốn nã, Hiếu “chém” bị bắt tại Quảng Nam khi vừa cùng các đệ mới sử dụng ma túy xong. Sau đó, các đàn em của Hiếu “chém” cũng lần lượt bị bắt.
Tại phiên tòa xét xử ngày 19/8, xét thấy hành vi cố ý giết người và gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương của Hiếu "chém" và đồng bọn phải bị đền tội đích đáng và loại ra khỏi cộng đồng một thời gian dài. Vì thế, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án Phạm Thanh Hiếu 14 năm tù; Hồ Ngọc Hoàng 14 năm; Nguyễn Quang Thẩm 11 năm tù; Mai Xuân Trí 4 năm; Phạm Văn Thìn 7 năm; Phạm Thành Long 8 năm tù; Hoàng Đình Hòa 10 năm tù; Nguyễn Vĩnh Nhân 7 năm tù; Lê Đặng Hải Triều 5 năm tù. Tổng hình phạt cho cả nhóm giang hồ này là 80 năm tù giam về tội “giết người”.
Đức Hoàng