Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết

| Xã hội

Mưa lũ hậu bão số 9: Bất chấp lệnh cấm, người đi đường vẫn cố băng qua cầu tràn Thạch Nham (Quảng Ngãi) trong dòng nước chảy xiết. Nơi đây từng có nhiều người bị cuốn trôi do nước lũ.


Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 1.

Cầu tràn Thạch Nham dài khoảng 500 m, bắc qua sông Trà, nối 2 huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa ( Quảng Ngãi ). Cầu ngập nặng, dòng nước chảy xiết từ sau bão số 9 đến nay.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 2.

Dân địa phương cho biết cầu thường bị ngập sâu sau các đợt mưa bão. Những năm trước, có người cố đi qua cầu đã bị nước cuốn trôi và tử vong.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 3.

Sáng 3/11, nhiều người dân vẫn qua cầu dù nước ngập và dòng chảy mạnh.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 4.

Sau một hồi chần chừ, ông Lâm (ngụ xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà) cùng vợ và 2 con nhỏ cố đi qua cầu.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 5.

“Rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi phải về nhà chuẩn bị chống cơn bão số 10”, ông Lâm nói.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 6.

Có khá nhiều người không dám qua lại. Họ chọn cách di chuyển đến cầu Sơn Trà (bắc qua sông Trà) cách đó khoảng 15 km để sang bờ bên kia.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 7.

Do đoạn đường từ cầu Thạch Nham đến cầu Sơn Trà khá xa, nên có nhiều người dừng xe chờ đợi, hy vọng nước rút và không chọn hướng đi khác.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 8.

Cần tràn Thạch Nham thuộc dự án thủy lợi Thạch Nham (Quảng Ngãi), hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1997. Công trình này có vai trò ổn định nước tưới cho trên 50.000 ha đất canh tác của tỉnh Quảng Ngãi.

Băng qua cầu ngập trong dòng nước chảy xiết - Ảnh 9.

Đây là công trình thủy lợi có qui mô lớn nhất các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Do mực nước sông Trà thường lên cao sau mưa bão, cầu tràn Thạch Nham bị ngập nước, người dân qua lại khó khăn, tiềm ẩn hiểm nguy.


Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.