Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bằng Thạc sĩ giả được bán với giá chỉ vài triệu đồng

Thứ bảy, 06:58 20/05/2017 | Pháp luật

Chỉ vài triệu đồng, các đối tượng có thể tạo ra các loại bằng từ Cao đẳng, Đại học đến Thạc sĩ, Tiến sĩ cung cấp ra thị trường.

Làm giả bằng các cấp!

Ngày 11/5, anh Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội) đến công an quận Hoàng Mai trình báo về việc Cao Thị Ngọc Anh (SN 1983, ở tổ 20, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) nhận làm bằng Đại học, Trung học nghề giả với giá chỉ vài triệu đồng.


Các đối tượng trong đường dây

Các đối tượng trong đường dây

Trước đó, ngày 10/5, anh Hùng có liên hệ với Ngọc Anh thử hỏi cách làm thủ tục giấy tờ thì được biết giá 1 chiếc bằng tốt nghiệp trường Kinh tế - kỹ thuật - công nghiệp loại khá với giá 5 triệu đồng. Sau cuộc trò chuyện Ngọc Anh hẹn anh Hùng đến quán nước tại ngã ba đường Tam Trinh - Yên Sở - Hoàng Mai (Hà Nội). Tại đây, anh Hùng đặt cọc trước 2 triệu đồng cho đối tượng và hẹn sau 2 ngày sẽ nhận được bằng đồng thời anh Hùng thanh toán nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, anh Hùng nhận thức việc làm bằng giả là vi phạm pháp luật, nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, căn cứ vào nội dung trình báo, Ban chỉ huy cơ quan công an quận Hoàng Mai đã điều một tổ công tác của Đội CSHS đến quán cafe số 50 (ngõ 24 - đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) nơi anh Hùng được "đối tác" hẹn đến để trả bằng và tiến hành kiểm tra hành chính Cao Thị Ngọc Anh.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ các giấy tờ liên quan đến bằng cấp, học bạ giả của các trường Đại học, Cao đẳng… Ngọc Anh mang theo giao cho khách. Ngọc Anh khai nhận “nguồn hàng” được lấy từ Hoàng Anh Quang (SN 1990, ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Kiểm tra hành chính nơi ở của Quang, công an quận Hoàng Mai thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp giả. Quang khai được một đối tượng tên Dũng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đưa các loại bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT giả do khách đặt làm, để chuyển cho khách rồi thu tiền, sau đó về đưa tiền cho Dũng.

Mỗi bộ hồ sơ, Quang được Dũng trả tiền công 300.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, ngày 16/5, đối tượng Hoàng Thanh Tùng đã đến công an quận Hoàng Mai đầu thú, giao nộp hàng chục loại giấy tờ, bằng cấp giả và nhiều phương tiện dùng để làm giấy tờ giả.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, làm “xe ôm” tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và biết một đối tượng tên Đức ở Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Đức đưa hồ sơ đóng phong bì cho Tùng đi giao cho những người hành nghề xe ôm khác. Những xe ôm này sẽ giao hàng đến tận tay khách thông qua số điện thoại được ghi trong phong bì.

Tùng được Đức đưa cho 1 thẻ ATM mang tên Vũ Đình Đức. Khi nào Đức thông báo cho Tùng rút tiền, Tùng mới rút hết tiền trong tài khoản và giao lại cho Đức.

Với mỗi hồ sơ chuyển đi, Tùng được Đức trả công 150.000 đồng, sau đó, Tùng chia lại cho mỗi “xe ôm” khoảng 40.000 – 50.000 đồng/bộ.

Bên cạnh đó, mỗi lần Tùng mang tiền rút từ cây ATM về, Đức còn trả thêm Tùng từ 300.000-400.000 đồng.

Thủ đoạn qua mắt lực lượng chức năng

Từ những tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàng Mai mật phục, bắt giữ Đức khi đối tượng đang giao hàng cho Tùng để chuyển cho khách.

Tang vật các đối tượng dùng để làm giả các loại bằng
Tang vật các đối tượng dùng để làm giả các loại bằng

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận tên thật là Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1979, ở Đan Phượng, Hà Nội). Thắng sử dụng tên Đức để làm việc với Tùng và “chân rết” nhằm che giấu tên thật để tránh rủi ro cho mình. Thắng dùng Chứng minh nhân dân mua lại ở các tiệm cầm đồ, sau đó thuê một tài xế xe ôm chụp ảnh chân dung mình dán vào và nhờ người đó đi ra ngân hàng mở 1 thẻ ATM mang tên Vũ Đình Đức.

Cơ quan công an quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra phòng 902 - CT2B - KĐT Tân Tây Đô của Thắng, phát hiện Nguyễn Văn Cảnh (SN 1986, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang có mặt trong phòng để “chế tác” các loại giấy tờ, bằng cấp giả.

Tại đây, công an quận Hoàng Mai thu giữ tang vật liên quan đến việc làm giả gấy tờ, bằng cấp cùng các giấy tờ bằng cấp của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề.

Thắng khai thuê Cảnh làm bằng cấp, giấy tờ giả với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Căn phòng 209 - CT2B - Tân Tây Đô được Thắng thuê làm nơi làm giả con dấu, tài liệu.

Quá trình mở rộng điều tra, Thắng khai nhận có mối liên hệ với người đàn ông tên Dũng. Được biết, Dũng là người trực tiếp nhận làm các loại bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, PTTH từ khách với giá từ 3,5 triệu-5 triệu đồng. Thắng nhận “hàng” lại từ Dũng với giá từ 1 - 2 triệu đồng/bộ, gồm bằng, bảng điểm, học bạ và bản sao công chứng.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trong đường dây mua bán giấy tờ, bằng cấp giả mạo theo quy định pháp luật./.

(Tên người trình báo đã được thay đổi)

Theo VOV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top