Báo động nạn tảo hôn ở Xã Cư San, M'DRăk, Đắk Lắk: Lấy vợ từ thuở 15
GiadinhNet - Nhiều năm nay, dù được tuyên truyền tích cực, song tình trạng tảo hôn ở xã Cư San, huyện M'DRăk, tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn ra khá phổ biến.
Giàng Seo Nụ và Ma Thị Cở (ở thôn 7) cưới nhau năm 1989. Khi đó, chồng mới 15 tuổi, còn vợ 14 tuổi. Cuộc sống của họ gặp vô vàn khó khăn, thu nhập chính chủ yếu trông vào 2 sào lúa nước. Hai người phải chật vật làm thuê, làm mướn để trang trải sinh hoạt. Tuy nhiên, dù nghèo khó nhưng chuyện sinh đẻ thì "khá giàu"- đến 8 đứa con!
![]() |
|
Anh Nụ lấy vợ từ lúc mới 15 tuổi, đến nay gia đình này đã có
8 đứa con. Ảnh: Võ Thảo |
Lấy chồng sớm, sinh đông con, khoảng cách giữa các lần sinh gần nhau nên người vợ phải dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ. Chuyện ăn uống, chi tiêu trong gia đình một mình anh Nụ phải gánh vác. Do người mẹ không có kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thêm vào đó, ăn uống bữa no, bữa đói nên lũ trẻ xanh xao, gầy ốm. Chuyện học hành thì dang dở. Hai đứa con đầu là Giàng Thị Ba và Giàng Seo Tỏa không được đi học, cũng "noi gương" bố mẹ lập gia đình từ khi mới 14 tuổi. 6 đứa còn lại, có đến 3 đứa chưa đi học. Nhưng trò chuyện với chúng tôi, anh chồng có vẻ vẫn chưa thấm thía nỗi khổ cực vì đông con: "Mình đã được cán bộ dân số vận động đi đình sản, nhưng để xem đã, chưa vội gì!".
Xã Cư San có gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Mông chiếm 70%. Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong hai năm 2009- 2010, xã có đến 11 cặp vợ chồng tảo hôn. Nguyên nhân chính là do nhiều đôi trẻ yêu nhau, lỡ có bầu. Dù hai gia đình không đồng ý nhưng các em vẫn về ở với nhau; một số thì bố mẹ bắt cưới khi chưa đủ tuổi kết hôn.
Chuyện tảo hôn đã tác động không nhỏ đến việc phong trào xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống ở địa phương. Hiện nay, xã Cư San vẫn còn 591 hộ nghèo (chiếm hơn 49% số hộ trong toàn xã), chủ yếu tập trung ở những gia đình kết hôn sớm, sinh đông con, hơn 25% trẻ em bị suy dinh dưỡng, số học sinh học hết lớp 12 chỉ đếm trên đầu ngón tay... Ông Nguyễn Thành Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Cư San cho biết: "Toàn xã có 1.158 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhưng mới chỉ có 50% chị em sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Khó khăn lớn nhất trong việc tuyên truyền, tư vấn về KHHGĐ, phòng tránh tảo hôn là do bất đồng về ngôn ngữ".
Bên cạnh đó, quyết định sử dụng các biện pháp tránh thai ở đây chủ yếu là do người chồng. Nhưng hầu như các ông chồng đều muốn sinh đông con, đặc biệt là con trai. Vì thế, ngoài vấn nạn tảo hôn thì tình trạng gia tăng dân số tự nhiên cao, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm hơn 19% mỗi năm... đang là một thách thức đối với xã Cư San.
![]() |
|
Tư vấn kế hoạch hóa gia đình ở xã Cư San. |
Hàng năm, công tác tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình ở địa phương này cũng được triển khai nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Thỉnh thoảng, cán bộ tư pháp cũng đến truyền thông trong các buổi họp của thôn. Tuy nhiên, các ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy được vai trò của mình trong việc tuyên truyền chính sách dân số nói chung và phòng tránh tảo hôn nói riêng.
Để làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở địa phương, cần tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở. Đặc biệt là phát huy vai trò của cộng tác viên là người đồng bào dân tộc tại chỗ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông qua loa truyền thanh xã, phát tờ rơi, họp tổ, họp nhóm để tư vấn, phân tích tác hại của tảo hôn trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền chính sách dân số, phòng tránh tảo hôn...
Công tác tuyên truyền phòng tránh tảo hôn đang là một yêu cầu cấp bách đối với xã Cư San, huyện M'Drắk. Vì vậy, đây là nhiệm vụ không chỉ có ngành dân số, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc kết hôn đúng tuổi quy định và thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.
|
Thành lập điểm truyền thông về hậu quả của tảo hôn
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Krông Ana và UBND xã Ea Na, xã Đray Sap thuộc huyện Krông Ana tổ chức ra mắt thành lập các điểm truyền thông, tư vấn về hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại 2 địa phương này. Mục tiêu nhằm tăng cường sự cam kết của các cấp Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và những người có uy tín tại các xã, tạo môi trường thuận lợi triển khai mô hình can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thích hợp cho những người có uy tín trong cộng đồng, các bậc cha mẹ, những người trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên về các nội dung chính của: Luật Hôn nhân và gia đình, quy định về đăng ký kết hôn và khai sinh, tầm quan trọng và các nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ; hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; quyền, trách nhiệm và lợi ích trong việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình. |
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này
Dân số và phát triển - 4 giờ trướcGĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.
Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcMãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.
Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcVòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?
Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcVừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcNgứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

