Báo Hàn đưa tin nam sinh TP.HCM xúc phạm nhóm nhạc BTS

| Xã hội

Trang tin SBS News của Hàn Quốc đăng thông tin về việc nam sinh lớp 8 ở TP.HCM xúc phạm nhóm nhạc BTS và bị kỷ luật.

Ngày 8/11, SBS News đăng tải bài viết với tựa đề: “Học sinh anti BTS bị đình chỉ học, đọc bản kiểm điểm trước trường”.

Theo nội dung bài viết, ngày 6/11, em N.H.M.Q., học sinh trường THCS Ngô Quyền, TP.HCM, phải đọc bản kiểm điểm và xin lỗi trước toàn trường vì lập trang mạng anti nhóm nhạc BTS, sử dụng hình ảnh, lời lẽ xúc phạm cá nhân.

Báo Hàn đưa tin nam sinh TP.HCM xúc phạm nhóm nhạc BTS - Ảnh 1.

Em N.H.M.Q. bị đình chỉ học 4 ngày vì có lời lẽ xúc phạm người khác.


Ngoài việc đọc bản kiểm điểm, nam sinh bị nhà trường đình chỉ học từ ngày 6 đến ngày 9/11. M.Q. vẫn phải đến trường chép bài, ôn bài đầy đủ và bị phạt lao động công ích, đồng thời bị hạ hạnh kiểm xuống trung bình hoặc yếu.

“Bạn học sinh lớp 8 này, ngày 27/6 vừa qua, đã lập fanpage 'Anti BTS ở Việt Nam' trên Facebook và đăng những bài viết, hình ảnh lăng mạ thành viên nhóm nhạc và Fan Club ARMY”, SBS News viết.

Báo này cũng đề cập những tranh cãi của cộng đồng mạng về hình thức kỷ luật đối với nam sinh.

“Khi tin tức này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tranh cãi nổ ra, cho rằng đây là hình phạt quá nghiêm khắc đối với học sinh”, tác giả Kwon Tae Hun viết.

Trước đó, như Zing.vn dẫn lời thầy Nguyễn Ngọc Thụ, Phó hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.HCM), xác nhận em N.H.M.Q. phải xin lỗi trước toàn trường vì viết, chia sẻ hình ảnh mang tính nhục mạ người khác.

Thầy hiệu phó cho rằng hành vi của nam sinh trái với quy định đạo đức, nội quy trường, đồng thời vi phạm Luật An ninh mạng. Em cũng không ý thức được hành động của mình, chỉ nghĩ làm để cho vui.

Sau đó, clip ghi lại cảnh nam sinh đọc lời xin lỗi trước toàn trường được chia sẻ lên nhiều diễn đàn, gây ra hai luồng ý kiến trái chiều về cách xử lý của nhà trường. Nhiều người cho rằng trường xử nghiêm để răn đe. Trong khi đó, số khác nhận xét hình thức xử lý này chưa hợp lý, không có tính giáo dục cao, có thể ảnh hưởng nam sinh lớp 8.

Trả lời báo chí, thầy Nguyễn Ngọc Thụ, Phó hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận bản thân nóng vội và thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý khủng hoảng. Thầy cho biết việc nam sinh công khai danh tính trên nhóm anti khiến nhiều fan BTS vào fanpage trường nhắn tin, yêu cầu nhà trường kỷ luật và bắt em M.Q công khai xin lỗi.

Vì thế, nam giáo viên nhờ một thầy ở trường quay video cảnh em M.Q xin lỗi, gửi cho admin của trang trường THCS Ngô Quyền đăng lên mạng. Việc kỷ luật em M.Q. nhằm xoa dịu cộng đồng fan của BTS, bảo vệ em khỏi những công kích và giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra với gia đình.

Hiện tại, Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu trường THCS Ngô Quyền báo cáo vấn đề này.

Theo Minh Thúy

Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.