Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm y tế trông chờ dịch vụ kỹ thuật cao: Chi trả 40 tháng lương tối thiểu

Thứ hai, 13:00 20/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đây là một trong những điểm mới của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

 
Nhiều thay đổi có lợi cho người đóng bảo hiểm

Theo ông Nghiêm Trần Dũng - Vụ phó Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, Luật BHYT ra đời đã có nhiều điểm mới tạo điều kiện cho việc phát triển BHYT tốt hơn. Mức đóng BHYT từ 1/7 đến hết năm 2009 vẫn là 3% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động, 3% mức tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động. Từ ngày 1/1/2010, mức đóng này sẽ tăng lên là 4,5%. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người thứ nhất đóng bằng mức quy định, người thứ hai, ba, tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi mức đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Về mức hưởng, BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí cho một lần khám - chữa bệnh (KCB) khi đi KCB đúng quy định.

Trường hợp tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức giá viện phí hiện hành. Khi đi KCB không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn, quỹ BHYT chỉ thanh toán 70% chi phí đối với trường hợp KCB tại tuyến huyện, 50% chi phí tại tuyến tỉnh và 40% chi phí tại tuyến T.Ư. Người tham gia BHYT mà sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn thì quỹ BHYT chỉ chi trả không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. Nếu KCB trái tuyến mà sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí đối với tuyến huyện, 40% đối với tuyến tỉnh và 30% tại tuyến T.Ư.
 

Người tham gia BHYT sẽ có nhiều thuận lợi khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao (Ảnh: Chí Cường).

Ông Đặng Văn Phích, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thái Bình cho rằng, không nên nâng ngay mức đóng BHYT lên 4,5% lương tối thiểu từ 1/1/2010, tức gấp rưỡi so với hiện hành, vì sẽ rất khó khăn cho người tham gia. Điều kiện tham gia của người dân Thái Bình sẽ rất khó khăn, vì 80% dân số của tỉnh là nông dân. Nâng mức đóng, theo tính toán của các bộ, ngành là tính đến cân đối tài chính giữa mức đóng và mức hưởng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội và lộ trình thực hiện BHYT toàn dân.

Còn theo ông Vũ Văn Cẩn – Phó giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, nếu tăng mức đóng tới 50% sẽ ảnh hưởng đến người trực tiếp bỏ tiền mua thẻ BHYT. Vì thế, nên thực hiện tăng có lộ trình, từ 1/1/2010 chỉ nên tăng mức đóng thêm 20%. Luật BHYT đã nêu rõ đây là chính sách không lợi nhuận, được Nhà nước bảo hộ thì Nhà nước nên chấp nhận thâm hụt, nhưng bảo đảm an sinh xã hội.

Dự báo bội chi 2.000 tỉ đồng năm 2009

Cũng theo ông Dũng, tăng mức đóng là để bảo đảm cho mức chi. Hiện nay, quỹ BHYT bội chi rất lớn. Năm 2009, dự báo bội chi khoảng 2.000 tỉ đồng, để bảo đảm khả năng chi trả của quỹ BHYT, đến cuối năm 2009 cần khoảng 9.300 tỉ đồng, trong đó: 1.700 tỉ đồng được thanh toán cho năm 2008, 2.000 tỉ đồng thanh toán cho năm 2009 và 5.600 tỉ đồng tạm ứng cho quý I/2010. Dự kiến năm 2010 chi khoảng 22.600 tỉ đồng, đến hết năm 2010 quỹ mới cân đối được. Nếu nâng mức đóng lên 4,5% tiền lương, quỹ BHYT sẽ kết dư 1.364 tỉ đồng gần đủ để bù cho năm 2008.

Đề cập đến vấn đề khó khăn, theo ông Dũng, khai thác các nhóm đối tượng tham gia còn gặp rất nhiều khó khăn, vì chưa có các biện pháp chế tài xử lý. Nhóm đối tượng cận nghèo mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, chỉ phải đóng 50%, nhưng họ cũng không thể tham gia. Đối tượng nông dân cũng rất hạn chế mua BHYT. Các doanh nghiệp cũng không tham gia mua BHYT cho người lao động. Khi mức đóng tăng lên thì việc tham gia mua BHYT của những nhóm đối tượng này sẽ giảm sút. Bên cạnh đó, khả năng cung ứng dịch vụ của hệ thống KCB đang cung không đủ cầu đã tác động đến chất lượng, gây khó khăn cho người bệnh. Năng lực quản lý của Bảo hiểm xã hội còn yếu, không đáp ứng đủ yêu cầu khi số người tham gia đông hơn, phạm vi rộng hơn... nên khả năng thực thi các chính sách BHYT sẽ không đầy đủ.
 
Ngày 17/4, tại TP HCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHYT, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã đến dự. Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM góp ý, Luật BHYT quy định chỉ thanh toán cho đối tượng có thẻ BHYT mà chưa nêu rõ trường hợp với trẻ sơ sinh, nhất là trẻ mới sinh ra được vài ngày. Với đối tượng này, thậm chí giấy khai sinh còn chưa kịp có thì làm sao có thẻ bảo hiểm để được thanh toán. Đề nghị tổ biên tập nghị định cần xem lại và bổ sung vấn đề này để tránh vướng mắc khi thực hiện. Bác sĩ Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế Long An cho rằng, hiện nay tuyến y tế cơ sở, nhiều đơn vị đã được đầu tư rất tốt cả về con người và trang thiết bị, dư sức chữa được các bệnh thông thường, thậm chí cả những phẫu thuật đặc biệt nhưng bệnh nhân vẫn đổ lên tuyến trên. Cần có biện pháp quản lý và xiết chặt tình trạng lạm dụng chuyển viện như hiện nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, sẽ tiếp thu góp ý của các đại biểu để tham khảo trước khi luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, đặc biệt sẽ giao lại cho tổ biên tập nghị định xem lại mức đóng, nghiên cứu phương thức thanh toán theo bệnh thay vì áp dụng ngay phương thức thanh toán theo định suất; giao cho giám đốc sở y tế các địa phương kết hợp với BHXH địa phương nghiên cứu phương thức thanh toán nào cho phù hợp.          
 
Hải Vân

Vân Khánh - Bảo Ngọc

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hiệu trưởng, hiệu phó chính thức được nghỉ hè

Hiệu trưởng, hiệu phó chính thức được nghỉ hè

Giáo dục - 7 phút trước

Từ ngày 22/4, hiệu trưởng và hiệu phó chính thức được nghỉ hè theo quy định mới vì trước đây chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này.

Pháo hoa rực trời Hà Nội trong chương trình 'Hẹn ước Bắc - Nam'

Pháo hoa rực trời Hà Nội trong chương trình 'Hẹn ước Bắc - Nam'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Pháo hoa rực sáng trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” vào tối ngày 22/4 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhận tiền để 'chạy' vào trường Công an, một đối tượng ở Hà Nội bị truy nã

Nhận tiền để 'chạy' vào trường Công an, một đối tượng ở Hà Nội bị truy nã

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hứa hẹn "chạy" cho con trai của một gia đình ở Hà Nam vào học trường Công an, sau đó chiếm đoạn tài sản, một đối tượng ở Hà Nội bị cơ quan công an truy nã.

Vụ lật xe khiến 20 học sinh nhập viện: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

Vụ lật xe khiến 20 học sinh nhập viện: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

Thời sự - 11 giờ trước

Liên quan vụ lật xe ô tô khiến 20 học sinh phải nhập viện cấp cứu tại Gia Lai, kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn.

Cảnh sát mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu

Cảnh sát mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của chồng, giờ cao điểm đường bị tắc, người phụ nữ nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bên đường.

Các cơ sở kinh doanh khẩn trương tháo dỡ, di chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà 'Hàm cá mập'

Các cơ sở kinh doanh khẩn trương tháo dỡ, di chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà 'Hàm cá mập'

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Các cửa hàng kinh doanh trong tòa nhà “Hàm cá mập” quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang khẩn trương tháo dỡ, di chuyển đồ đạc, thiết bị... bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho quá trình phá dỡ toàn bộ công trình.

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng nghìn mét vuông "đất vàng" thuộc KĐT Nam Trung Yên nằm trong diện bị thu hồi, đã được quây tôn, dán biển báo nhưng vẫn bị "biến tướng" thành nơi kinh doanh bãi gửi xe, địa điểm rửa xe và gara ô tô tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường.

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 6 – 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh. Dịp này nhiều hoạt động Phật giáo đặc biệt sẽ diễn ra.

Cha mẹ cần cẩn trọng: Những kiểu 'thương con' có thể vi phạm pháp luật mà nhiều người không hay biết

Cha mẹ cần cẩn trọng: Những kiểu 'thương con' có thể vi phạm pháp luật mà nhiều người không hay biết

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Pháp luật đã quy định rõ ràng: Không ai có quyền bạo hành, xúc phạm hay làm tổn thương trẻ em, ngay cả khi đó là cha mẹ ruột.

Báo động đỏ: Hà Nội ô nhiễm không khí mức nguy hại sáng nay

Báo động đỏ: Hà Nội ô nhiễm không khí mức nguy hại sáng nay

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Sáng 22.4, theo ứng dụng IQ Air, thành phố Hà Nội được ghi nhận có chất lượng không khí ở mức không lành mạnh và lọt vào nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Top