Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 1 chạy lên phía Bắc, hướng vào Trung Quốc

Thứ năm, 13:49 07/05/2009 | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, sáng ngày 7/5, bão số 1 đã di huyển ra khá xa đất liền, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 280km về phía Tây Tây Nam. 2-3 ngày tới, nó yếu dần đi và chuyển hướng chạy lên phía Bắc, có thể ảnh hưởng tới Trung Quốc.

7h sáng7/5, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118-149 km/h), giật cấp 14, cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo KTTV TƯ nhận định, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Tuy nhiên, bão yếu dần và di chuyển chậm lại.

Sau đó, tới 7h ngày 9/5, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc đảo Luzong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89-102 km/h), giật cấp 11, cấp 12. Đến sáng ngày 10/5, bão tiếp tục yếu đi một cấp và di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ chỉ đi được khoảng 5-10 km. Nhiều khả năng, bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Sóng biển cao từ 6-8 mét. Biển động dữ dội.  
 

Bão số 1 đang hướng vào Trung Quốc (Ảnh KTTV TƯ)

 
Do vậy, Ban Chỉ đạo PCLB TƯ yêu cầu Ban chỉ huy PCLB-TKCN các địa phương và bộ ngành chỉ đạo ngư dân không được chủ quan và tiếp tục tránh xác định vùng nguy hiểm, cho phù hợp với diễn biến của bão, để yêu cầu tàu thuyền trú tránh.

Đến sáng 7/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đã hướng dẫn 27.856 tàu/150.594 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, tại Hoàng Sa có 18 tàu/236 lao động; khu vực ven bờ và neo đậu tại bến 27.838 tàu/150.357 lao động.

Về tàu QNg 96419TS với 11 lao động của ông Bùi Văn Nhân (Quảng Ngãi) bị phá nước đến 19h00 ngày 7/5, cả 11 ngư dân trên tàu đã lên đảo Trụ Cẩu - Hoàng Sa an toàn và được phía Trung Quốc thông báo tiếp nhận.

Hiện các cơ quan liên quan đang cùng với gia đình chủ tàu phát thông báo cho số phương tiện đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa biết đến tiếp nhận người.

Còn tàu QNg 5012TS với 12 lao động của ông Nguyễn Văn Tàu chạy tránh bão vào phía Philippines, cách đảo Luzong khoảng 100 hải lý cũng đang an toàn. Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn phối hợp với gia đình để hướng dẫn tàu di chuyển vào Philippines tránh bão.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top