Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung

Thứ tư, 16:06 16/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Cơn bão số 11 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung đã “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó tâm bão Đà Nẵng thiệt hại nặng nề nhất ước gần 867 tỷ đồng.

Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 1
Đà Nẵng thiệt hại nặng nề sau bão số 11. Ảnh Đ.H
 
Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bộ, ngành trung ương đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo các tỉnh, thành bị ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua là Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi.

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết cơn bão số 11 (bão Nari) là cơn bão mạnh, đổ bộ vào TP Đà Nẵng vào sáng ngày 15/10 với sức gió cấp 12, 13, giật cấp 15, 16; bão đã kèm theo mưa gây ngập lũ ở một số khu vực trên địa bàn, đặc biệt khu vực huyện Hòa Vang và khu vực quận Ngũ Hành Sơn.

Công tác chuẩn bị đối phó với bão số 11 được chính quyền Đà Nẵng chuẩn bị khá kỹ càng. Theo đó, khi nhận được tin báo bão, đã kêu gọi 1.818 phương tiện hành nghề/7.432 lao động về nơi trú tránh an toàn, đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho tàu thuyền các tỉnh bạn tránh bão trong Âu thuyền Thọ Quang.
 
Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 2
Nhiều nhà dân bị sụp đổ, tốc mái sau bão. Ảnh Đ.H

Đến 17 giờ 30 phút ngày 14/10 đã sơ tán được 9.168 hộ với 45.018 người; UBND quận Liên Chiểu còn tổ chức sơ tán cho hơn 41.000 sinh viên và công nhân đang học và làm việc trên địa bàn.

Nhờ công tác chủ động đối phó với bão số 11 nên Đà Nẵng không có thiệt hại về người, chỉ có 11 người bị thương, có 122 nhà sập hoàn toàn, 178 nhà bị sập một phần, 1.134 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4.137 nhà bị tốc mái một phần; 100 phòng học bị tốc mái, 35 phòng học và các cơ sở mẫu giáo bị hư hại, tường rào bị sập 90m. Các Bệnh viện như Bệnh viện Phụ sản Nhi, Da Liễu, Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Lao phổi, Mắt, Trung tâm Y tế…bị tốc mái, sụp tường rào, sụp laphông, vỡ kính; gần 40.000 cây xanh bị gãy đổ…

Tổng thiệt hại sau bão số 11 của thành phố Đà Nẵng ước gần 867 tỷ đồng (chưa kể thiệt hại của doanh nghiệp).

Đến 13 giờ ngày 15/10 Đà Nẵng đã khôi phục cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, vệ sinh môi trường, giao thông…Đến 20 giờ khôi phục hệ thống điện nội thành, dự kiến đến ngày 20/10 khôi phục hoàn toàn hệ thống điện thành phố.
 
Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 3
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, chia sẻ người dân vùng bão ở Quảng Nam sáng 16/10. Ảnh Đ.H

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, bão số 11 đã làm 3 người chết, 6 người bị thương; có 5.502 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 15.704 nhà bị tốc mái một phần; 66 phòng học bị tốc mái; 89 công sở bị tốc mái; 290 nhà bị sập, ngã đổ; 225m tường rào bị ngã đổ; 47 chiếc ghe thuyền bị chìm và hư hỏng; 34.270 ha cây công nghiệp và cây lâm nghiệp bị ngã đổ; 5.374 ha rau màu các loại bị chìm trong nước; nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng nặng…

Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ở Quảng Nam ước tính gần 500 tỷ đồng.
 
“Hiện chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão gây ra. Vấn đề cấp bách nhất ở Quảng Nam là khắc phục sạt lở dọc các bờ sông Vu Gia, Thu Bồn (mỗi ngày sạt lở từ 5-10m, sạt lở nhanh hiện cách nhà dân vài chục mét - PV) và khắc phục sạt lở vùng biển Cửa Đại”, ông Thanh nói.
 
Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 4
Lực lượng quân đội điều động hàng ngàn chiến sỹ khắc phục hậu quả của bão. Ảnh Đ.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Lê Thừa Lưu, cho biết bão số 11 khiến tỉnh bị ảnh hưởng sức gió khoảng cấp 9, cấp 10, gây mưa nhiều, hiện có nhiều nơi đang ngập lụt. Do chủ quan nên TT-Huế có 2 người chết, 11 người bị thương do bão. Tổng thiệt hại do bão số 11 ở TT-Huế khoảng 75 tỷ đồng.

Trong lúc đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 11. Tuy nhiên, do làm tốt công tác chuẩn bị trước bão, nên Quảng Ngãi không có thiệt hại về người, chỉ có 9 người bị thương. Toàn tỉnh có 9 nhà sập đổ; 577 nhà bị tốc mái; 1 tàu bị chìm…Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ở Quảng Ngãi khoảng 65 tỷ đồng.
 
Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các tỉnh, thành miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho người dân sau bão. Ảnh Đ.H

Sau khi nghe các tỉnh báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ gửi lời chia sẻ, động viên những thiệt hại mà người dân các tỉnh, thành phải gánh chịu sau bão số 11. Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị khá kỹ càng và nghiêm túc của các tỉnh, thành, đặc biệt là Đà Nẵng trước khi bão đổ bộ vào đất liền, vì thế đã giảm thiệt hại một cách lớn nhất số người chết do bão.

“Tôi đánh giá cao các tỉnh, thành trong công tác di dời dân những vùng xung yếu ra khỏi vùng nguy hiểm của bão nên đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người. Đặc biệt hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thậm chí cưỡng chế hàng vạn người dân di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Đây là một thành công lớn. Sau bão, các địa phương đã chủ động khắc phục hậu quả nhanh chóng, triển khai cứu trợ người dân kịp thời…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Bão số 11 “cuốn” hơn 1.500 tỷ đồng của các tỉnh miền Trung 6
Bão số 11 gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh, thành miền Trung. Ảnh Đ.H

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các tỉnh, thành sau bão không để dân đói, bệnh tật và sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Đồng thời, phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, không có dịch bệnh xảy ra; các trường học nhanh chóng khắc phục trường lớp bị hư hỏng sau bão để học sinh nhanh chóng được đến trường. Trung ương sẵn sàng hỗ trợ nhanh về gạo và thuốc đến với người dân vùng bão.

“Chúng ta phải huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục hậu quả của cơn bão số 11 gây ra. Cùng với Trung ương, các địa phương cần động viên, thăm hỏi người dân vùng bão; chỉ đạo khắc phục các công trình, khôi phục sản xuất, cố gắng đảm bảo cuộc sống cho dân sau bão lũ”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top