Bắt cóc vợ con để uy hiếp người chồng trả nợ 1,3 tỷ đồng

| Pháp luật

Thua bạc ở Campuchia, một người đàn ông dẫn vợ con bỏ trốn nhưng đã bị chủ nợ phát hiện, bắt cóc vợ con của người này, uy hiếp để đòi nợ 1,3 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, sáng 1/8, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên bị cáo Bùi Thị Nguyệt (43 tuổi, Quảng Ninh) 10 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (36 tuổi, Tây Ninh) 5 năm tù; Đỗ Thị Khánh Linh (25 tuổi, Quảng Ninh) 6 năm tù cùng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối với phần dân sự, phía bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét.

Theo cáo trạng, trong thời gian sang Campuchia đánh bạc, anh Nguyễn Văn Hạnh (41 tuổi, Bình Dương) quen biết và nhiều lần vay tiền của Nguyệt với số tiền 1,3 tỷ đồng (không lãi suất).


Các bị cáo Linh, Nguyệt và Hiền tại tòa (từ trái sang).

Các bị cáo Linh, Nguyệt và Hiền tại tòa (từ trái sang).

Thua bạc, không tiền trả nợ nên ngày 14/6/2017, anh Hạnh dẫn vợ là chị Lê Thị Thủy cùng hai con nhỏ 11 tuổi và 7 tuổi bỏ trốn về ấp Giồng Sầm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Bến Tre) thuê nhà trọ sinh sống.

Sau nhiều lần điện thoại anh Hạnh không được, Nguyệt kêu Linh đến tỉnh Bình Dương dò xét nơi ở của anh Hạnh.

Ngày 17/8/2017, Linh phát hiện vợ chồng Hạnh đang trốn ở huyện Bình Đại (Bến Tre) nên đã thông báo cho Nguyệt biết. Nguyệt đã thuê ôtô và gọi Hiền cùng về Bình Đại.

Ngoài Nguyệt, Hiền và Linh còn có 5 thanh niên khác đi cùng trên hai ôtô và hai môtô đến chỗ vợ chồng anh Hạnh đang ở. Do anh Hạnh đi ghe đánh cá ngoài biển chưa về, Nguyệt chỉ thấy chị Thủy cùng hai con nhỏ đang ở trong nhà liền yêu cầu chị Thủy dắt hai con đi ra ôtô để Nguyệt chở đi.

Trên đường đi, Nguyệt giữ điện thoại của chị Thủy không cho chị liên lạc với chồng nhằm để anh Hạnh trở về không thấy vợ con sẽ chủ động gọi cho Nguyệt.

Sau chuyến đi biển trở về đất liền, biết được vợ con đã bị bắt cóc nên anh Hạnh đã gọi điện thoại cho Nguyệt. Nguyệt yêu cầu anh phải trả trước cho Nguyệt 500 triệu đồng thì sẽ thả người, số tiền còn lại sẽ cho trả dần. Anh Hạnh hứa với Nguyệt sẽ xoay sở trả nợ.

Sau đó, Nguyệt đưa mẹ con chị Thủy về nhà chị ruột ở quận Tân Bình, TP.HCM giao cho Linh trông giữ.

Do nhà chật hẹp, nên ngày 20/8/2017, Nguyệt điện thoại kêu Linh đưa mẹ con Thủy sang khách sạn ở và kêu Hiền đến phụ giúp Linh cùng canh giữ...

Vì không có tiền trả nợ trong khi bị Nguyệt bắt vợ con để uy hiếp tinh thần nên anh Hạnh đã đến công an trình báo vụ việc.

Ngày 24/8/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đã bắt tạm giam đối với Nguyệt và Hiền. Riêng đối với Linh, cơ quan điều tra cho tại ngoại đến ngày xét xử do bị cáo đang mang thai. Nguyệt, Hiền và Linh bị cáo buộc đã phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Theo Pháp luật TP HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.