Bắt giam đối tượng sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

| Pháp luật

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh) vừa bị khởi tố, bắt giam vì sát hại bé trai 8 tuổi.

Đối tượng Hà Trọng Quyết bị khởi tố về tội “Giết người”. Theo nguồn tin của báo VietNamNet, Quyết có dấu hiệu tâm thần, ảo giác nên không làm chủ được hành vi.

“Giữa Quyết và gia đình bé trai không có mâu thuẫn gì lớn. Đối tượng này có dấu hiệu tâm thần, năng lực hành vi có vấn đề nhưng chưa có hồ sơ quản lý, chưa giám định tâm thần. Cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra. Sau này, có kết quả giám định năng lực hành vi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, nguồn tin cho hay.

Bắt giam đối tượng sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của bé trai

Trước đó, khoảng 17h chiều 25/10, chị gái của bé Hà Trọng Đ. (8 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) trở về nhà thì phát hiện em trai đã tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể.

"Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của bé đi làm đồng. Người chị gái đi học về phát hiện cháu Đ. đã gục bên vũng máu. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng tay, phía sau gáy, nghi bị chém", lãnh đạo xã Sơn Ninh cho hay.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Bắt giam đối tượng sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Bé trai 8 tuổi tử vong với nhiều vết nghi bị chém

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân bé trai 8 tuổi nghi bị chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.