Bắt giữ người để đòi nợ, 2 anh em ruột vướng vòng lao lý

| Pháp luật

GĐXH – TAND TP. Thanh Hóa vừa tuyên phạt đối với 2 anh em ruột vì có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Ngày 12/1, TAND TP Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Tiến Dũng (SN 1984) và Trương Tiến Hùng (SN 1991) cùng trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa về tội "Bắt người trái pháp luật".

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 31/7/2022, Trương Tiến Hùng đi ngang qua nhà anh Đỗ Viết Quân ở phố Thành Long (phường Quảng Thành) thì thấy anh Lê Văn Dũng đang làm việc bên trong xưởng gỗ. Biết anh Dũng đang nợ tiền anh trai mình là Trương Tiến Dũng nhưng chưa trả, Hùng đi vào nhà gặp anh Quân và anh Dũng nói chuyện, đồng thời gọi điện cho anh trai đến để đòi nợ.

Bắt giữ người để đòi nợ, 2 anh em ruột vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

2 bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 10 phút sau, Trương Tiến Dũng (tức Dũng "Nha") đi xe mô tô đến. Khi gặp anh Lê Văn Dũng, đối tượng Dũng "Nha" liền chửi bới và yêu cầu trả tiền. Do chưa có tiền để trả nợ nên anh Dũng liên tục khất sẽ trả nợ sau nhưng Dũng "Nha" không đồng ý.

Thấy sự việc to tiếng xảy ra tại nhà mình, anh Quân yêu cầu hai bên ra ngoài để giải quyết với nhau. Dũng "Nha" yêu cầu anh Lê Văn Dũng lên xe máy đi cùng ra quán nước để nói chuyện. Do sợ bị đánh nên anh Dũng không đồng ý và nói sẽ đi ra sau. Thấy vậy, Dũng "Nha" liền tiến lại rồi túm cổ áo kéo anh Dũng ra ngoài đường, còn Hùng đi theo hỗ trợ.

Trương Tiến Dũng và Trương Tiến Hùng đã có hành vi lôi kéo, đánh và ép anh Lê Văn Dũng lên xe máy chở ra quán nước tại chân Cầu vượt phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa để nói chuyện và yêu cầu anh Dũng trả nợ.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả hai bị cáo Trương Tiến Dũng và Trương Tiến Hùng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX xét thấy đây là vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, hành vi lôi kéo, đánh, ép anh Dũng lên xe máy chở đi để đòi nợ đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn, thể hiện sự xem thường pháp luật.

Xét về vị trí, vai trò của các bị cáo, đây là vụ án có vai trò đồng phạm giản đơn. Trương Tiến Dũng là người có vị trí đứng đầu vụ án, còn Trương Tiến Hùng có vai trò đồng phạm giúp sức.

Từ những nhận xét đánh giá trên, HĐXX TAND TP. Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trương Tiến Dũng mức án 9 tháng tù, Trương Tiến Hùng 7 tháng tù cùng về tội "Bắt người trái pháp luật".

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.