Bắt hiệu trưởng bán 6 tấn gạo của học sinh dân tộc bán trú

| Pháp luật

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, hiệu trưởng và hiệu phó trường phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công đã bán 6 tấn gạo của học sinh để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Ngày 21/11, theo nguồn tin của PV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến, là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công, về tội "Tham ô tài sản".


Học sinh trường dân tộc bán trú ăn trưa trên lớp học tạm - Ảnh chỉ có tính minh họa

Học sinh trường dân tộc bán trú ăn trưa trên lớp học tạm - Ảnh chỉ có tính minh họa

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can Vinh và Tuyến đã bán 6 tấn gạo của học sinh bán trú, thu được tổng số tiền là 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều cùng ngày, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ việc này, chưa có kết luận cuối cùng.

Bà Hà cho biết thêm sự việc bán gạo xảy ra trong quá trình dọn kho ở trường phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công. "Khi số gạo đang được bốc lên xe thì bị bắt quả tang"-bà Hà nói.

Theo nhận định của bà Hà, có thể do lãnh đạo nhà trường "nhầm lẫn về số gạo tồn kho từ năm này qua năm khác" nên xảy ra sự việc.

Theo N

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.