Bật mí ca phẫu thuật đặc biệt cắt khối u khổng lồ gần 9kg đầu tiên ở Quảng Ninh
GiadinhNet - Các phẫu thuật viên tiến hành mở nhỏ đường bụng để thắt động mạch chậu trong nuôi khối u hạn chế mất máu trong mổ và sau đó tiến hành cắt khối u...
Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đã phẫu thuật thành công cắt khối u thần kinh khổng lồ nặng 8,9kg cho bệnh nhân Nguyễn Văn H. (39 tuổi), trú tại phường Hà Phong (TP. Hạ Long). Đây là khối u tái phát đã mổ nhiều lần và cũng là khối u thần kinh lớn nhất từ trước đến nay được cắt bỏ tại Quảng Ninh.
Trước khi được phẫu thuật thành công, bệnh nhân H. được người nhà đưa tới bệnh viện với khối u lớn sắp vỡ ở vùng mông và người bệnh đã trải qua nhiều lần mổ và cắt một bên chân. Trên vùng mông của chân đã cắt là một khối u căng tròn khoảng chục cân và da trên u có chỗ sắp hoại tử.
Quá trình xem phim chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện u dính vào xương cánh chậu không còn di động được. Đặc biệt, u gồm nhiều khối hợp lại, có nhiều mạch máu nuôi lớn từ động mạch chậu bên trái.

Khối u thần kinh khổng lồ nặng gần 9kg được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cắt bỏ thành công
Theo chia sẻ của anh H., hơn 20 năm trước khối u xuất hiện đầu tiên to bằng quả trứng gà ở mặt sau đùi bên trái và bác sĩ chẩn đoán u xơ thần kinh, tiếp đó được cắt bỏ. Phẫu thuật xong vết mổ nhanh liền nhưng thời gian sau lại có khối u khác mọc lên, to hơn.
Lúc này, anh H. đến các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương và được chẩn đoán u thần kinh, sau đó cắt các khối u tái phát. Mỗi lần cắt bỏ khối u khiến bệnh nhân đau đớn và phần mềm vùng đùi cũng mất dần sau mỗi ca mổ.
Cũng theo bệnh nhân, mỗi lần mổ xong, anh H. đắp lá, dùng thuốc nam nhưng sau một thời gian, u vẫn mọc lại. Đến lần phẫu thuật thứ 10 vì u to và chân đã hết thịt không còn chức năng, cho nên bác sĩ quyết định tháo khớp háng chân trái để hy vọng phẫu thuật triệt để hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian u vẫn tái phát ở vùng mông.
Đến năm 2017, bệnh nhân trải qua lần mổ thứ 11 cắt khối u tái phát. Do khối u quá to nên chỉ cắt được một phần và mất máu nhiều. Lúc này, anh H. cùng gia đình bi quan, chán nản vì đã chạy chữa nhiều nơi, phẫu thuật nhiều lần nhưng khối u không hết mà ngày càng to và nặng hơn khiến sinh hoạt khó khăn.

Hình ảnh khối u trước và sau khi được phẫu thuật cho bệnh nhân
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh phức tạp do u thần kinh rất lớn đã phẫu thuật nhiều lần nên mất giải phẫu bình thường. Đồng thời nguy cơ mất máu trong quá trình mổ rất lớn do u dính chắc vào xương chậu và tổ chức xung quanh cũng như các mạch máu nuôi u tăng sinh. Trong khi đó, việc tạo hình vạt da sau cắt u khó khăn do nhiều sẹo cũ cũng như khuyết hở để lại sau cắt u rất lớn.
Tuy nhiên với mục tiêu để tránh được biến chứng chảy máu do hoại tử u xảy ra và hy vọng có thể cắt được u mang lại cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân. Cho nên, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho anh H.
Kíp phẫu thuật gồm: Khoa Ngoại, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức. Trước hết, các phẫu thuật viên tiến hành mở nhỏ đường bụng để thắt động mạch chậu trong nuôi khối u hạn chế mất máu trong mổ. Sau đó tiến hành cắt khối u; các mạch máu lớn được buộc tỉ mỉ, các mạch nhỏ và tổ chức xung quanh u được cắt và cầm máu bằng dao siêu âm.

Kíp phẫu thuật cho bệnh nhân H. cắt bỏ khối u khổng lồ
Ca mổ diễn ra 6 giờ liên tục, toàn bộ khối u được cắt thành một khối nặng 8,9 kg và các sợi thần kinh vào khối u được cắt cao để tránh khối u tái phát. Đồng thởi, bệnh nhân được tạo hình xoay vạt da che phủ hoàn toàn diện cắt. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, tình trạng toàn thân ổn định và các vạt da che phủ hồng hào.
Chia sẻ về ca mổ, bác sĩ Phạm Việt Hùng - Trưởng kíp phẫu thuật, Khoa Ngoại thông tin, quá trình phẫu thuật, kíp mổ chủ động mở bụng thắt mạch này nên hạn chế tối đa mất máu cũng như khối u thiếu máu trở lên mềm hơn dễ phẫu tích. Do khối u rất nặng và các mạch máu nuôi u đều căng giãn dễ đứt, cho nên các bác sĩ thay nhau nâng khối u gần 9 cân này trong suốt thời gian phẫu thuật cho đến khi cắt rời hẳn u ra.
Đức Tùy
Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 7 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.