Bất ngờ hắt hơi, người đàn ông nuốt luôn chiếc đinh vít

| Y tế

Đang ngậm chiếc đinh vít trong miệng, người đàn ông ở Quảng Ninh bất ngờ hắt hơi khiến chiếc đinh vít lọt vào đường thở phải nhập viện phẫu thuật.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu nhập viện vì đinh vít lọt vào trong phế quản.

Bất ngờ hắt hơi, người đàn ông nuốt luôn chiếc đinh vít- Ảnh 1.

Kết quả chiếu chụp cắt lớp lồng ngực người bệnh cho thấy có dị vật là chiếc đinh vít nằm trong đường thở.

Cụ thể, trước khi vào viện khoảng 2 tiếng, ông L.N.D (61 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh ) có ngậm một chiếc đinh vít để làm việc thì bất ngờ hắt hơi, khiến chiếc đinh vít lọt vào trong đường thở, gây sặc. Sau đó, bệnh nhân ho khan, đau tức ngực nhiều, khó thở khi hít sâu nên đến viện để thăm khám.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chụp cắt lớp lồng ngực, kết quả cho thấy hình ảnh dị vật sắc nhọn ở vị trí phế quản đáy trái. Các bác sĩ chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật .

Kíp bác sĩ tiến hành nội soi phế quản dưới gây mê và gắp thành công dị vật là chiếc đinh vít dài khoảng 1cm có đầu sắc nhọn. Sau khi gắp dị vật, bệnh nhân hết các triệu chứng ho, đau ngực, khó thở. Tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 1 ngày.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở là một trong những tai nạn thường gặp trong sinh hoạt cũng như lao động, ở tất cả các lứa tuổi, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ và người cao tuổi. Một số trường hợp có thể gây dị vật đường thở thường gặp như: sặc cơm, thức ăn, các hạt trái cây, hạt nông sản, viên thuốc...

Dị vật khi xâm nhập vào đường thở tùy thuộc vào vị trí bị mắc kẹt mà triệu chứng biểu hiện khác nhau, thường gặp như: ho sặc sụa, đau tức ngực, khó thở tăng dần, thậm chí có thể bít đường thở gây suy hô hấp, thậm chí tử vong trong thời gian ngắn.

Trường hợp của bệnh nhân D. là dị vật đinh vít rất sắc nhọn, ho khạc nhiều gây tổn thương chảy máu khó cầm. Những dị vật lâu ngày trong đường thở có thể gây nhiều biến chứng như: viêm phế quản, giãn phế quản, viêm phổi, xẹp phổi, tràn mủ màng phổi do vỡ ổ áp xe, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, hoại tử tổ chức phổi... gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Trước đó, khoa Hô hấp và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị dị vật đường thở khác như: viên thuốc, mảnh xương, hạt hồng xiêm... và đã được kíp bác sĩ trong khoa nội soi phế quản gắp thành công.

Đặc biệt, khoa từng tiếp nhận điều trị cho một trường hợp dị vật xương cá nằm hơn 3 tháng trong phế quản người bệnh gây viêm mủ, nhiễm trùng nặng.

Thế Nam
Ý kiến của bạn
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.